Thành phố Thanh Hóa

Dân lại tố doanh nghiệp gây hại môi trường

Hàng chục hộ dân ở xóm Lầm, khu phố 2, phường Quảng Hưng (TP.Thanh Hóa) đang kêu cứu vì Công ty Phú Gia ở Khu công nghiệp Lễ Môn xả khói đen kịt ra môi trường gây ô nhiễm cho cuộc sống của người dân.
dan lai to doanh nghiep gay hai moi truong Thanh Hóa: Sông Đơ bị ô nhiễm môi trường

Nhiều năm nay, người dân thôn 2, xã Quảng Vinh, thị xã Sầm Sơn rất bức xúc trước việc 2 hộ dân đã xả trực tiếp nước thải sinh ra khu vực Cống 5 cửa thuộc sông Đơ gây ô nhiễm môi trường.

Theo người dân quanh vùng, năm 1997, Công ty Phú Gia nằm trong Khu công nghiệp Lễ Môn (tiếp giáp với các hộ dân xóm Lầm) đã xây dựng một nhà máy chế biến thức ăn gia súc. Từ đó, nhiều hộ dân phải chịu cảnh tiếng ồn trong đêm khuya, mùi hôi thối của vỏ ngao, cá dự trữ trong kho và mày ngô bay vào nhà các hộ dân, ảnh hưởng hoa màu.

dan lai to doanh nghiep gay hai moi truong

Khu vực công ty xả khói đen kịt ra môi trường (ảnh cắt từ clip).

Ngoài ra, mùi khói đốt phế thải trong công ty đã phát tán ra không khí, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của người dân. Cũng theo người dân, Công ty thường hay đốt phế thải khoảng thời gian 6 giờ, 12 giờ, 17 giờ, 20 giờ và 23 giờ. Khi đó, theo hướng gió Đông, khói bao chùm lấy các hộ dân, nhất là mùi khí thải cao su rất khó chịu, nhiều người dân phải phải lánh đi nơi khác vì sợ hít phải khói độc gây ung thư.

Bà Lê Thị Tựa, (xóm Lầm) cho biết, mùi hôi thối từ bên Công ty Phú Gia bốc sang khiến chúng tôi rất khó chịu, nhất là lò khói đốt phế thải đen kịt. Nhà có trẻ em, chúng tôi phải lánh đi nơi khác sợ hít vào sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe: “Chúng tôi mong các cấp chính quyền có biện pháp xử lý để người dân không bị ô nhiễm môi trường từ Công ty Phú Gia gây ra” - bà Tựa nói.

Còn ông Lê Quang Dân - người dân gần đó - than thở: “Người dân chúng tôi chịu không nổi nữa rồi, nhiều năm qua chúng tôi không biết kêu ai đến giúp. Mỗi lần công ty đốt phế thải chúng tôi chỉ biết đứng nhìn trong bất lực. Lần xả gần đây, chúng tôi quyết định quay phim, chụp ảnh để làm bằng chứng, mong nhận được sự giúp đỡ”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Hưng - cho biết, chính quyền địa phương có nhận được ý kiến phản ánh về các công ty gần xóm Lầm gây ô nhiễm môi trường, như đốt phế thải và bốc mùi hôi thối, nhưng khi chúng tôi cử người xuống kiểm tra thì lại không thấy đốt phế thải!?.

Khi phóng viên đưa hình ảnh quay phim khu vực nơi xả khói đen kịt mà người dân cung cấp, ông Toàn giải trình, chúng tôi cũng đã cử cấp có thẩm quyền của địa phương đi kiểm tra phát hiện có khói bốc lên, nhưng không xác định đó là khói gì?, chúng tôi có đề nghị làm việc với một số công ty, nhưng bảo vệ không cho vào, do đó chỉ làm công tác ổn định nhân dân. “Đây là công ty, doanh nghiệp thuộc vốn nước ngoài cho nên xử lý cũng rất khó” - ông Toàn nói.

LĐTĐ xin chuyển những bức xúc của người dân khu vực xóm Lầm đến các cấp chính quyền địa phương để có biện pháp, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường của công ty nói trên để người dân ổn định cuộc sống.

Trịnh Tuyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”

Tin khác

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Xem thêm
Phiên bản di động