Vui xuân, đón Tết

Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân

Tết đã cận kề, trong khi người người, nhà nhà đang tất bật chuẩn bị đón xuân thì lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội vẫn đang âm thầm triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) để góp phần giúp nhân dân Thủ đô được đón một cái Tết thực sự bình yên.
tin nhap 20170103100404 Quận Bắc Từ Liêm vận động người dân tiết kiệm trong dịp Tết
tin nhap 20170103100404 Mùa hoa xuân vào vụ Tết

Theo Đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng phòng Tham mưu - Công an TP, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã đã nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm. Các đơn vị thực hiện tốt công tác nắm tình hình, rà soát, lập danh sách, có đối sách cụ thể triệt phá các băng nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động có tổ chức cũng như các đối tượng trọng điểm. Nhiều đơn vị đã bước đầu đạt các mục tiêu, yêu cầu đề ra, kiềm chế được số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, một số tội danh như cướp, trộm cắp và cưỡng đoạt tài sản giảm mạnh...

tin nhap 20170103100404

Để người dân Thủ đô đón Tết bình yên, lãnh đạo Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị triển khai phối hợp với các lực lượng thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác, giữ vững an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn Thủ đô; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, lễ hội… diễn ra trên địa bàn Thành phố, nhất là trong dịp tết Nguyên đán, trọng tâm là hoạt động thăm hỏi, chúc Tết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tiếp tục tập trung trấn áp mạnh mẽ, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất những vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Thành phố; nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra khám phá, xử lý các loaị tội phạm hình sự, TNXH. Góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui xuân, đón Tết.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện các biện pháp công tác phòng ngừa tội phạm, chú trọng phòng ngừa các vụ án giết người cướp tài sản, giết người, cố ý gây thương tích có mâu thuẫn xuất phát từ cờ bạc, vay nợ, cầm cố tài sản, tranh chấp bến bãi; các mâu thuẫn trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày; các vụ đối tượng sử dụng súng quân dụng, súng tự chế, vật liệu nổ và các loại hung khí nguy hiểm gây án khác. Đồng thời tăng cường công tác kiểm soát hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT, không để xảy ra các vụ trọng án có nguyên nhân từ các cơ sở này. Các lực lượng nghiệp vụ tập trung triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm hình sự chuyên nghiệp, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, đặc biệt chú trọng đến các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen, các ổ nhóm côn đồ hung hãn, đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật; các đường dây mua bán người; các ổ nhóm cướp, cướp giật, trộm cắp, ổ nhóm cờ bạc lớn.

Công an TP Hà Nội chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH tập trung lực lượng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác của Công an TP thực hiện có hiệu quả Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ và kế hoạch số 298/KH-CAHV-PV11 ngày 25/10/2016 của Công an TP về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Với những kết quả đáng ghi nhận trong thời gian đầu mở cao điểm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đồng thời với những biện pháp cụ thể trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, ANTT trong dịp tết Nguyên đán, chắc chắn, nhân dân Thủ đô sẽ được đón một cái Tết tươi vui, an bình.

Võ Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động