Đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Quốc khánh 2/9

(LĐTĐ) Lễ Quốc khánh 2/9, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an, Thành uỷ, UBND để đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, công tác trực, ứng trực dịp nghỉ Lễ 2/9.
dam bao an ninh trat tu trong dip quoc khanh 29 95839 Xử nghiêm những vi phạm gây mất an toàn giao thông dịp nghỉ lễ
dam bao an ninh trat tu trong dip quoc khanh 29 95839 Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong dịp Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới

Chủ động trong mọi tình huống

Tại hội nghị giao ban công tác UBND Thành phố tháng 8/2018 diễn ra ngày 27/8, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã giao Công an Thành phố chủ trì phối hợp Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo công an các quận, huyện, các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các quận đội xây dựng, triển khai tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm vui chơi văn hóa diễn ra vào trước, trong và sau dịp Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: “Công an Thành phố có nhiệm vụ đấu tranh có hiệu quả đối với các tội phạm trộm cắp, móc túi, cướp giật tại các điểm công cộng như bến xe, công viên, nhà ga,... Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, làm tốt công tác phòng chống, phòng ngừa, không để tình trạng tụ tập đông người, biểu tình diễn ra trên địa bàn Thành phố”.

dam bao an ninh trat tu trong dip quoc khanh 29 95839

Các chiến sĩ đảm bảo trật tự để nhân dân vào Lăng viếng Bác (ảnh CTV)

Cũng theo Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung, Công an Thành phố cần chủ động rà soát, bổ sung, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án phòng, chống khủng bố, phá hoại, rải tờ rơi, khẩu hiệu phản động; phòng, chống hoạt động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình trái pháp luật gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố.

Đối với Sở Giao thông – Vận tải, Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu phối hợp Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Công an Thành phố đảm bảo năng lực vận chuyển cho người dân trước, trong và sau ngày nghỉ Lễ 2/9, không để xảy ra ùn tắc. “Tổ chức kiểm tra, rà soát lại việc điều chỉnh thời gian tại một số nút giao thông, các điểm cấm rẽ trái, rẽ phải; khảo sát, điều chỉnh lại các nút giao thông trên các tuyến đường, đảm bảo ổn định, điều chỉnh thời gian và lưu lượng cho phù hợp”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói.

Giữ bình yên ở địa bàn trọng điểm

Nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội, nơi có Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và trụ sở làm việc của các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ thường xuyên diễn ra nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa,… quan trọng của đất nước, quận Ba Đình có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Nhằm tạo hiệu quả trong công tác tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa quận Ba Đình nhân dịp nghỉ Lễ 2/9, Công an quận Ba Đình đã tổ chức ra quân triển khai kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Theo Công an quận Ba Đình, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an ninh trật tự, công tác ứng trực trong dịp nghỉ Lễ 2/9 Công an quận Ba Đình đã xây dựng, triển khai kế hoạch này với quyết tâm cao nhất. Theo đó, kế hoạch được xây dựng triển khai với sự huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông nhằm kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, kéo dài; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay khi triển khai kế hoạch tất cả 14 phường của quận Ba Đình đều thực hiện nghiêm túc. Bước đầu thực hiện cho thấy với sự liên kết giữa các phường giáp ranh và huy động sức mạnh tổng hợp từ các cơ quan, đoàn thể cùng vào cuộc đã khắc phục được một số tồn tại trong công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị và an toàn giao thông, đặc biệt là giải quyết được các “điểm đen” về trật tự an toàn giao thông.

Ngoài việc ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát, mạnh tay xử lý vi phạm thì trong quá trình thực hiện, các đơn vị còn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch, tổ chức vận động sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các quy định của UBND Thành phố trong công tác quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố, tổ chức ký cam kết, yêu cầu các hộ kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện đúng quy định.

Là trung tâm của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, đồng thời là địa bàn A1 của đất nước – phường Điện Biên có 22 tuyến phố chính, trong đó có 15 tuyến phố là văn minh đô thị của thành phố. Đây cũng là địa bàn có nhiều trụ sở của các cơ quan Đảng và Nhà nước như: Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Tòa nhà Quốc hội, Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài các anh hùng liệt sỹ, Công viên Lê Nin, Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Hội nghị quốc tế, Nhà khách Chính phủ, Bảo tàng Lịch sử Quân đội, nhà riêng của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước,...

Căn cứ vào đặc điểm địa hình và nhu cầu tham quan, du lịch dịp nghỉ lễ, thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội Công an quận Ba Đình về tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Công an phường Điện Biên quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao với mục tiêu cụ thể như đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm.

Đồng thời, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức của cán bộ, nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện và các doanh nghiệp,… trong việc thực hiện các quy định của Chính phủ, Thành phố và quận. Phối hợp các tổ chức chính trị của phường tổ chức trông xe, cấp nước uống miễn phí phục vụ nhân dân vào lăng viếng Bác. Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trên địa bàn phường trong dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9, tạo ra không khí môi trường lành mạnh để đồng bào cả nước hướng về tham quan du lịch được an toàn.

Nhằm đảm bảo cho dịp nghỉ lễ của người dân, Công an phường Điện Biên thực hiện tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường có kế hoạch chỉ đạo các tổ chức Đảng, đoàn thể và nhân dân nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị địa phương, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ an toàn các cơ quan, nhà riêng lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đoàn nguyên thủ Quốc gia, khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Nhiều đơn vị cùng phối hợp

Cũng nhằm tiếp tục bảo đảm tốt an ninh, trật tự phục vụ các hoạt động trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trung đoàn 375, Trung đoàn 600 - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, Sở Giao thông vận tải Hà Nội,… cũng đã bàn thảo và thống nhất các phương án nhằm phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9.

Theo Đại tá Bùi Hải Sơn – Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, các đơn vị xác định tập trung nâng cao chất lượng công tác phối hợp hiệp đồng, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ như: Bảo đảm tuyệt đối an toàn các sinh hoạt chính trị, văn hóa tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình; Duy trì tốt an ninh, trật tự trong khu vực; phối hợp tổ chức hướng dẫn, đón tiếp đồng bào, khách quốc tế; sắp xếp ô tô, xe máy đúng nơi quy định, vừa thuận lợi cho khách vừa bảo đảm công tác an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Đồng thời, tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, môi trường bảo đảm khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ luôn khang trang, sạch, đẹp.

Đại tá Bùi Hải Sơn cũng cho biết, các cơ quan, đơn vị, xây dựng phương án, bố trí lực lượng sẵn sàng giải quyết tốt các tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động như: Lễ tổng kết đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Cầu truyền hình “Bài ca Kết đoàn” của Ban Tuyên giáo Trung ương; Lễ viếng cấp Nhà nước của Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, Đoàn Ngoại giao và thành phố Hà Nội; Hội thảo tổng kết 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
Xem thêm
Phiên bản di động