Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/6, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 – HĐND thành phố khóa XV tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín.  
dai bieu hdnd thanh pho tiep xuc cu tri huyen thuong tin Nhiều ý kiến được nêu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Nam Từ Liêm
dai bieu hdnd thanh pho tiep xuc cu tri huyen thuong tin Cử tri kiến nghị giải quyết dứt điểm vấn đề giải phóng mặt bằng

Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội gồm có: Ông Nguyễn Tiến Minh - Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Thường Tín; bà Hoàng Thị Thu Hằng - Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TP.

dai bieu hdnd thanh pho tiep xuc cu tri huyen thuong tin
Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe đại biểu Hoàng Thị Thu Hằng - Ủy viên Chuyên trách Ban Đô thị HĐND TP báo cáo về nội dung, thời gian, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020; và báo cáo của UBND TP giải đáp ý kiến cử tri từ kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV.

Cùng đó nhiều nhóm vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự địa phương; tình trạng mất an toàn khi tín dụng đen len lỏi vào ngõ xóm; nâng cấp sửa chửa cơ sở vật chất công cộng; ô nhiễm môi trường; đầu tư xây dựng các hạng mục cơ sở vật chất cho trường học,...đã được các cử tri xã Liên Phương kiến nghị với các đại biểu HĐND TP.

Cụ thể, cử tri Lê Đình Lâm, cụm dân cư số 1 xã Liên Phương kiến nghị thành phố đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung, hiện đại, đồng thời có biện pháp ngăn chặn các doanh nghiệp xả rác thải dây ô nhiễm môi trường và nguồn nước.

dai bieu hdnd thanh pho tiep xuc cu tri huyen thuong tin
Đại biểu Hoàng Thị Thu Hằng - Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TP báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Cử tri Nguyễn Xuân Trung, xóm 5 xã Liên Phương kiến nghị, trên địa bàn huyện hiện nay có nhiều cá nhân, tụ điểm cho vay nặng lãi khiến cho cuộc sống của bà con lao đao, nhiều gia đình phải bán nhà cửa, gây ra nhiều hệ lụy. Cử tri đề nghị Thành phố xem xét, chỉ đạo quyết liệt để ngăn chặn hiện tượng này, giữ cho đời sống của người dân được ổn định.

Cử tri Nguyễn Thị Thu Thảo đề nghị Thành phố xem xét duyệt đề án đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn huyện Thường Tín mà huyện đã trình lên để đảm bảo về giao thông, tính thẩm mỹ và văn hóa bởi tên các tuyến đường đều là danh nhân khoa bảng xuất thân từ huyện Thường Tín xưa.

Đoàn đại biểu đã lắng nghe ý kiến của 9 cử tri tại hội nghị. Những ý kiến của cử tri đã thể hiện rất rõ vai trò trách nhiệm của cử tri với kinh tế xã hôi, an ninh quốc phòng và những vấn đề liên quan trực tiếp tới xã. Những vấn đề đó phản ánh bức tranh sinh động, mang hơi thở cuộc sống, là những vấn đề cấp thiết, thực tiễn trên địa bàn xã.

dai bieu hdnd thanh pho tiep xuc cu tri huyen thuong tin
Nhiều ý kiến được cử tri kiến nghị tại Hội nghị

Thay mặt đoàn đại biểu HĐND TP, ông Nguyễn Tiến Minh – Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Thường Tín đã nghiêm túc giải đáp những thắc mắc và nguyện vọng của người dân xã Liên Phương, đồng thời những kiến nghị ngoài phạm vi của huyện, thành phố cũng được đại biểu tiếp thu và trình lên trên. Ngoài ra các nhóm vấn đề nông thôn mới, môi trường, vấn đề nâng cao an ninh trật tự, cải thiện hệ thống đèn đường cho người dân mà cử tri quan tâm cũng được đoàn đại biểu tiếp nhận.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động