Cử tri kiến nghị giải quyết dứt điểm vấn đề giải phóng mặt bằng

Sáng 18/6, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các đại biểu Quốc hội, HĐND TP Hà Nội ứng cử tại đơn vị Hà Đông đã tiếp xúc với gần 250 cử tri quận Hà Đông sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và trước kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV.
cu tri kien nghi giai quyet dut diem van de giai phong mat bang Đề nghị Thành phố có ý kiến chỉ đạo dứt điểm đối với khu đô thị Đại Thanh
cu tri kien nghi giai quyet dut diem van de giai phong mat bang Cử tri kiến nghị Thành phố kiểm tra chất lượng nhà tập thể cũ
cu tri kien nghi giai quyet dut diem van de giai phong mat bang Quận Hoàng Mai: Đẩy mạnh công tác duy tu đường phố

Tại hội nghị, đã có 7 ý kiến cử tri nêu kiến nghị với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP Hà Nội. Trong đó, cử tri Nguyễn Văn Sử, phường Kiến Hưng nêu kiến nghị, hiện nay, hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ 7,29ha phường Kiến Hưng đã hoàn thành, nguyện vọng của nhân dân mong muốn các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ cấp đất dịch vụ cho nhân dân.

cu tri kien nghi giai quyet dut diem van de giai phong mat bang
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: Nguyễn Hợp)

Cử tri kiến nghị HĐND TP, UBND TP chỉ đạo UBND quận Hà Đông đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ đất dịch vụ. Đồng thời, cử tri kiến nghị HĐND, UBND chỉ đạo khẩn trương thực hiện dự án điểm công nghiệp làng nghề rèn Đa Sỹ, tiến hành xét duyệt hồ sơ để nhân dân sớm được thuê mặt bằng sản xuất phát triển nghề rèn của địa phương, nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Cử tri Lê Đình Hùng, phường Phú Lương kiến nghị về dự án Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trên địa bàn phường đã tiến hành công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) nhưng đối với một số hộ dân có phần đền bù chênh lệch thì đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.

Cử tri Nguyễn Hữu Phi, phường Phú Lãm kiến nghị về Dự án công viên cây xanh của quận Hà Đông đã chậm tiến độ nhiều năm, ảnh hưởng tới quy hoạch, phát triển kinh doannh dịch vụ của quận, các phường và nhân dân, tình trạng một số người đổ vật thải, phế liệu xây dựng, súc vật chết làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan. Vì vậy, cử tri đề nghị thành phố chỉ đạo quận Hà Đông đẩy nhanh tiến độ dự án này. Đồng thời, cử tri kiến nghị Thành phố chỉ đạo quận nhanh chóng tiến hành các thủ tục thành lập, kiện toàn các tổ chức chính trị, đoàn thể ở các tổ dân phố mới.

Cử tri Nguyễn Thị Quý, phường La Khê nêu kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội về tình trạng trẻ em tham gia bán hàng rong tại các khu du lịch, đặc biệt là thành phố du lịch Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Cử tri Đỗ Văn Đường, phường Vạn Phúc kiến nghị về Dự án quy hoạch làng nghề Vạn Phúc đã thực hiện nhiều năm nay, nhưng đến nay chưa triển khai, do đó nhiều nhà dân muốn xây dựng, cải tạo lại nhà ở không thực hiện được vì nằm tronng quy hoạch.

Thay mặt lãnh đạo quận Hà Đông, ông Vũ Ngọc Phụng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đã làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Cụ thể, đối với dự án Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trên địa bàn phường Phú Lương, quận đã lập phương án cụ thể, chi tiết đối với những hộ có đền bù chênh lệch với tổng số tiền trên 587 triệu đồng, nhưng hiện chủ đầu tư chưa có kinh phí chi trả.

Đối với dự án công viên cây xanh, đây là dự án đã được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt từ năm 2007, hiện, đã thu hồi GPMB được hơn 58ha, còn khoảng 46ha chưa GPMB. Hiện, quận đã đề xuất điều chỉnh quy hoạch và dự án đang thuộc danh mục kêu gọi đầu tư.

cu tri kien nghi giai quyet dut diem van de giai phong mat bang
Cử tri quận Hà Đông nêu kiến nghị. (Ảnh: Nguyễn Hợp)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp thu toàn bộ các ý kiến của cử tri, đồng thời làm rõ một số vấn đề cử tri nêu kiến nghị.

Đối với Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, kỳ họp này tiếp tục công cuộc đổi mới, thứ nhất là về thời gian được gọn trong 20 ngày, nhưng vẫn đảm bảo nội dung và tính phản biện rất cao, Quốc hội đã thông qua 7 dự án luật và cho ý kiến vào nhiều dự án luật khác với cách làm mới là đưa về thảo luận tại các đoàn, lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời, thảo luận tổ để tổng hợp ý kiến, đưa ra nghị trường chỉ là những ý kiến còn trái chiều.

Đối với chất vấn, đại biểu chỉ hỏi trong vòng 2 phút, đại biểu trả lời 5 phút. Với thời lượng như vậy thì người hỏi phải chắt lọc, hỏi thẳng, người trả lời phải lựa chọn thông tin súc tích. Tại kỳ họp này, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp tục có nhiều phản biện rất sâu sắc, thể hiện được tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, những cách làm trên đã thể hiện hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới, nâng cao hiệu quả, liên quan thiết thực đến cuộc sống.

Đối với ý kiến cử tri nêu về việc trẻ em tham gia bán hàng tại các điểm du lịch, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, đây là vấn đề không chỉ đặt ra đối với riêng Sa Pa mà là cả nước. Trong đó, thành phố Hà Nội đã quan tâm đến vấn đề này với việc đặt ra bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, hiện đang triển khai rộng rãi và bước đầu đạt hiệu quả đáng ghi nhận.

Đối với HĐND Thành phố, Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, kỳ họp thứ 9 sẽ có nhiều nội dung, trong đó có những nội dung được lựa chọn rất thiết thực với cuộc sống nhân dân như nghe và cho ý kiến việc thực hiện Nghị định 34 đối với việc sắp xếp các chức danh kiêm nhiệm ở thôn, tổ dân phố, Thành phố sẽ đảm bảo thực hiện đúng theo nghị định, nhưng phụ cấp sẽ tăng lên; xem xét quy hoạch lại, điều chỉnh lại hệ thống cấp thoát nước để phục vụ thiết yếu cho đời sống nhân dân…

Liên quan đến các nội dung cử tri nêu thuộc thẩm quyền của các ngành và quận, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu quận Hà Đông tiếp tục rà soát lại và báo cáo thành phố về công tác giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân; Chủ tịch HĐND quận kiểm tra lại việc đặt tên, gắn biển đường phố theo ý kiến của cử tri, nếu thực tế bị chồng lấn thì đề xuất điểu chỉnh; đồng thời, quận khảo sát, báo cáo việc thành lập các tổ chức chính trị, đoàn thể ở các tổ dân phố mới.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát lại dự án Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trên địa bàn phường Phú Lương để đẩy nhanh tiến độ đền bù phần chênh lệch trong công tác GPMB. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến của cử tri với tinh thần cầu thị, mong muốn hoạt động của Quốc hội và HĐND TP sát thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

Sự rộn ràng của Strauss, chiều sâu kịch tính của opera, tiếng guitar lắng đọng và những bản nhạc phim hào sảng đã hòa quyện làm nên một đêm nhạc giàu cảm xúc. New Year Concert 2026 không chỉ khơi dậy niềm tin, hy vọng và những khởi đầu đầy hứng khởi cho năm mới, mà còn mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn để âm nhạc giao hưởng thẩm thấu vào đời sống đô thị.
TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Tin khác

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Tối 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khóa sổ quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

Vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trong năm 2025, Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa công bố.
Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Trong năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị xã Trần Phú (thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.
Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2025, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động