Công tác tuyển sinh đầu cấp: Nếu học bạ sai lệch, sẽ kỷ luật nhà trường

Nếu phát hiện trường hợp học bạ lớp 5 nào sửa chữa để làm đẹp hồ sơ xét tuyển vào lớp 6 trong thời gian này, nhà trường phải giải trình và kỷ luật. Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tại cuộc họp sáng ngày 7/5 với Sở GD-ĐT Hà Nội và lãnh đạo quận huyện, thị xã Thành phố về rà soát lại công tác tuyển sinh đầu cấp ở tất cả địa phương.
Những điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp năm học 2015-2016
Đề xuất thay đổi cách tuyển sinh đầu cấp

500 hồ sơ bằng điểm nhau thì làm thế nào?

Từ năm 2011 đến nay, TP Hà Nội đã dần xoá bỏ các điểm nóng về tuyển sinh đầu cấp. Riêng năm nay, việc tuyển sinh lớp 6 theo quy định của Bộ GD-ĐT là chỉ xét tuyển, tuyệt đối không được tổ chức thi thì về cơ bản phần lớn các trường trên địa bàn TP không phát sinh vấn đề gì. Song trước việc một số trường có thương hiệu có lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển luôn cao hơn chỉ tiêu tuyển sinh thì quy định này có tác động tới tâm lý phụ huynh, học sinh. Ông Phạm Văn Đại- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, tất cả các hiệu trưởng đã được triển khai kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp với yêu cầu thực hiện phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng về công tác tuyển sinh.

Công tác tuyển sinh đầu cấp: Nếu học bạ sai lệch,  sẽ kỷ luật nhà trường
Phụ huynh nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 6

Đối với công tác tuyển sinh lớp 6, tất cả các quận có những trường nóng về lượng học sinh dự tuyển cao hơn chỉ tiêu đều báo cáo thống nhất phương án xét tuyển bằng học bạ đi kèm các tiêu chí ưu tiên, cộng điểm… “Riêng với trường Lương Thế Vinh, trước yêu cầu không tạo áp lực thêm cho thí sinh nên phương án phỏng vấn để loại những hồ sơ bằng điểm nhau đã được lãnh đạo Sở GD-ĐT thống nhất với nhà trường là không thực hiện. Còn với Trường Hà Nội-Amsterdam đang lên khung điểm xét tuyển dựa trên 3 cơ sở điểm học bạ 5 năm tiểu học, điểm cộng thêm với học sinh đoạt giải các cấp các lĩnh vực và điểm ưu tiên cho con gia đình chính sách”. - ông Đại cho hay.

Bà Bùi Thị Vân Anh- Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết thêm, với trường THCS Cầu Giấy (một trong những trường “hot” theo tiêu chí của phụ huynh – PV) thì quận cũng đã trình phương án xét tuyển lên Ban Thường vụ và chờ Sở GD-ĐT phê duyệt chính thức. Trong đó, hình thức xét tuyển cũng dựa trên phương thức quy ra điểm học bạ, các giải thưởng và cuối cùng sẽ là ưu tiên dựa vào hộ khẩu. Nếu cùng mức điểm, học sinh trên địa bàn quận Cầu Giấy sẽ được ưu tiên vào trường này so với học sinh các nơi khác.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đặt vấn đề: “Nếu 500 hồ sơ điểm bằng nhau thì làm thế nào? ưu tiên hộ khẩu theo địa bàn cũng không sai luật, nhưng bốc thăm có được không?”.

Cần sự đồng thuận của phụ huynh

Để nhân dân tin tưởng vào kết quả xét tuyển công bằng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc lưu ý, các phương án dù được đưa lên nhưng vẫn phải lắng nghe ý kiến phụ huynh nhằm tạo sự đồng thuận của phụ huynh. Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ là đầu mối chỉ đạo quá trình tuyển sinh, giám sát chặt chẽ, hướng dẫn cơ sở triển khai công tác tuyển sinh thực hiện đúng luật nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng. Để nhân dân tin tưởng vào kết quả xét tuyển công bằng, Sở GD-ĐT phải chỉ đạo các phòng GD-ĐT kiểm tra, chịu trách nhiệm về hồ sơ học sinh lớp 5.“Dư luận đang lo lắng tình trạng làm đẹp hồ sơ để xét tuyển lớp 6. Muốn để người dân tin tưởng thì việc kiểm tra kỳ II tới đây phải hết sức nghiêm túc. Nếu phát hiện hồ sơ lớp 5 nào sửa chữa trong thời gian này, nhà trường phải giải trình và chịu kỷ luật nếu phát hiện thấy có sai trái” – bà Ngọc yêu cầu.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng khẳng định quan điểm chỉ đạo của thành phố là điều gì có lợi cho học sinh, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh và đúng quy định thì triển khai nên trong công tác tuyển sinh lớp 6, UBND TP đã có văn bản chỉ đạo sớm việc tuyển sinh lớp 6 theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT là chỉ xét tuyển, không có ngoại lệ. Nếu thực hiện đúng nề nếp này thì việc dạy thêm, học thêm, chạy trường, chạy lớp trên địa bàn sẽ đỡ đi.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu chậm nhất 30-5-2015, các quận huyện phải công khai kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trên cổng thông tin điện tử thành phố và của ngành giáo dục…

H.Thành – D.Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Phát huy sức sáng tạo của công nhân lao động Thủ đô

Phát huy sức sáng tạo của công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” do tổ chức Công đoàn phát động đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia. Qua phong trào, đã khích lệ, động viên công nhân lao động phát huy sức sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Thủ đô và đất nước.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động