Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội: Ấm áp chương trình “Tết sum vầy”

Hòa chung trong không khí vui tươi chào đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 11/1, tại Hội trường Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ I Hà Tây, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức chương trình “Tết sum vầy năm 2020” cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn của ngành.  
cong doan nganh giao thong van tai ha noi am ap chuong trinh tet sum vay Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội: Thực hiện hiệu quả các mặt công tác
cong doan nganh giao thong van tai ha noi am ap chuong trinh tet sum vay Triển khai kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán
cong doan nganh giao thong van tai ha noi am ap chuong trinh tet sum vay Thăm hỏi nữ nhân viên soát vé bị đối tượng xấu hành hung
cong doan nganh giao thong van tai ha noi am ap chuong trinh tet sum vay Sôi nổi tranh tài lái xe mô tô giỏi, an toàn

Tại chương trình “Tết sum vầy năm 2020” ông Ngô Minh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, hiện Công đoàn ngành đang trực tiếp quản lý 29 Công đoàn cơ sở.

cong doan nganh giao thong van tai ha noi am ap chuong trinh tet sum vay

Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương trao quà tại chương trình Tết sum vầy. Ảnh: Giang Nam

Năm 2019 phong trào CNVCLĐ ngành GTVT hoạt động trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Các phong trào thu hút đông đảo đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Tình hình quan hệ lao động, đời sống, việc làm, thu nhập ổn định và tăng trưởng.

Đáng chú ý, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đề ra. Các cấp công đoàn và toàn thể anh chị em CNVCLĐ ngành đã triển khai nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ở tất cả các đơn vị, doanh nghiệp.

cong doan nganh giao thong van tai ha noi am ap chuong trinh tet sum vay

Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh trao quà tại chương trình Tết sum vầy. Ảnh: Giang Nam

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, thời gian qua sản xuất kinh doanh của một vài đơn vị, doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tình hình việc làm của số ít công nhân lao động chưa thực sự ổn định. Thu nhập của người lao động chưa thực sự đảm bảo cuộc sống. Số công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn cần sự chia sẻ, giúp đỡ của tổ chức Công đoàn vẫn còn nhiều.

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, để chăm lo tốt hơn đến đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, nhất là các gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan Sở, Công đoàn ngành đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ xã hội và ủng hộ các hoạt động xã hội do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội phát động.

Kết quả, năm 2019 đoàn viên và CNVCLĐ ngành đã ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện do các cấp vận động với tổng số tiền là 212 triệu đồng. Đặc biệt, từ nguồn Quỹ xã hội của tổ chức Công đoàn đã chi trợ cấp chăm lo cho đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn như: Năm 2019 trợ cấp, thăm hỏi 12 lượt đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 12.000.000 đồng;

cong doan nganh giao thong van tai ha noi am ap chuong trinh tet sum vay

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh và Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương cùng lãnh đạo Công đoàn ngành GTVT Hà Nội trao quà tại chương trình Tết sum vầy. Ảnh: Giang Nam

Biểu dương khen thưởng con đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động vượt khó học giỏi; chia sẻ, động viên đoàn viên công đoàn, công nhân lao động ngành GTVT – xây dựng tỉnh Lào Cai có hoản cảnh khó khăn; tặng quà động viên cán bộ Phòng quản lý vé Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị phục vụ nhân dân làm thẻ xe bus miễn phí cho đối tượng ưu tiên…

Trao đổi sâu thêm về hoạt động quanh “Tết sum vầy năm 2020”, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh cho biết: Công đoàn ngành đón nhận được 75 suất quà của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội trị giá mỗi suất quà 500.000 đồng. Công đoàn ngành GTVT Hà Nội hỗ trợ 106 suất từ nguồn kinh phí Công đoàn ngành, mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng và một phần quà.

“Đây là một hoạt động có ý nghĩa, mang tính nhân văn của tổ chức công đoàn nhằm để đa dạng hóa các hoạt động, thiết thực chăm lo cho CNVCLĐ, nhất là CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó thông qua chương trình tăng cường sự đồng thuận của giai cấp công nhân, người sử dụng lao động và tổ chức Công đoàn trong thực hiện mục tiêu vì lợi ích đoàn viên công đoàn, người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, đóng góp một phần vào sự thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị…”, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh nhấn mạnh.

Theo tìm hiểu, để chăm lo tốt hơn cho CNVCLĐ ngành GTVT dịp Xuân về, Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã tham mưu Sở GTVT Hà Nội hỗ trợ Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội 30 chuyến xe miễn phí đưa công nhân lao động thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về quê đón Tết tại các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An và Hà Tĩnh.

cong doan nganh giao thong van tai ha noi am ap chuong trinh tet sum vay

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Ngô Minh Hoàn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Giang Nam

Công đoàn ngành cũng là đơn vị được Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội chọn thăm, chúc tết, tặng quà cho đội ngũ CNVCLĐ Công ty Cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội tại công trình thi công Quốc lộ 32.

Mới đây, Công đoàn ngành cũng cùng Ban Lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội thăm động viên công nhân lao động đang thi công công trình tại thành phố Hải Phòng. Công đoàn Ngành phối hợp với Ban giám đốc Sở thăm 02 đơn vị. Vào chiều 30 Tết Công đoàn ngành và Ban giám đốc Sở tiếp tục thăm, chúc Tết các đơn vị phục vụ nhân dân đi lại dịp Tết Canh Tý.

cong doan nganh giao thong van tai ha noi am ap chuong trinh tet sum vay

Tiết mục văn nghệ đậm đà sắc xuân tại Tết sum vầy. Ảnh: Giang Nam

Bên cạnh đó, Công đoàn Ngành còn chỉ đạo các Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng thang, bảng lương, kế hoạch trả lương, các khoản phúc lợi khác, sớm công khai để người lao động biết và giám sát thực hiện; triển khai thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện lương tối thiểu vùng năm 2020; rà soát các đối tượng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để tham mưu chuyên môn đồng cấp cùng tổ chức công đoàn chăm lo cho người lao động.

Giang Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động