Công an Hà Nội chủ động, sáng tạo, bảo đảm an ninh, trật tự

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã tham luận tại Đại hội Đảng bộ Tp Hà Nội lần thứ XVI về “Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các biện pháp xử lý những vấn đề gây bất ổn về an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô”, 
Công an Hà Nội chủ động, sáng tạo, bảo đảm an ninh, trật tự "Hà Nội gương mẫu đi đầu xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước"
Công an Hà Nội chủ động, sáng tạo, bảo đảm an ninh, trật tự Niềm tin Đại hội của tư duy đổi mới
Công an Hà Nội chủ động, sáng tạo, bảo đảm an ninh, trật tự Trật tự ATGT được đảm bảo ở mức cao nhất phục vụ Đại hội
Công an Hà Nội chủ động, sáng tạo, bảo đảm an ninh, trật tự Sáng nay, khai mạc Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội
Công an Hà Nội chủ động, sáng tạo, bảo đảm an ninh, trật tự Công an Hà Nội sẽ tuần tra bằng xe đạp!
Công an Hà Nội chủ động, sáng tạo, bảo đảm an ninh, trật tự Công an Hà Nội: Kiểm tra xử lý hơn 600 nghìn phương tiện, xử phạt thu hơn 170 tỷ đồng
Công an Hà Nội chủ động, sáng tạo, bảo đảm an ninh, trật tự Công an Hà Nội: Tập trung tuyên truyền kết hợp với tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT
Công an Hà Nội chủ động, sáng tạo, bảo đảm an ninh, trật tự CSGT công an Hà Nội: Thân thiện với nhân dân, quyết liệt với tội phạm

Theo đồng chí Nguyễn Đức Chung, điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Công an thành phố Hà Nội đã chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều mô hình bảo đảm an ninh, trật tự trong đó có các mô hình đạt hiệu quả rất cao, như là Mô hình 141, 142; các tổ công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố...

Qua đó đã góp phần làm giảm phạm pháp hình sự tại các địa bàn công cộng; giảm rõ rệt tình trạng các đối tượng lưu manh, côn đồ hoạt động công khai, lộng hành, ngang nhiên coi thường pháp luật; giảm tai nạn giao thông (trên cả 3 tiêu chí) và đã ngăn chặn được tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn Thủ đô.

Công an Hà Nội chủ động, sáng tạo, bảo đảm an ninh, trật tự
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tham luận tại Đại hội

Công an Thành phố cũng đã tập trung lực lượng, biện pháp giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự. Tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống khủng bố, không để xảy ra hoạt động khủng bố, phá hoại trên địa bàn thành phố; phát huy được vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.

Nhờ đó, phạm pháp hình sự giảm 6,1%, trọng án giảm 23,01% so với nhiệm kỳ 2005-2010; không để phát sinh các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội, không có các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen” công khai, lộng hành; tỷ lệ điều tra khám phá luôn đạt từ 74,5% trở lên (tăng 1,7% so với nhiệm kỳ 2005-2010), trọng án đạt 92,2%.

Ngoài ra, việc xây dựng hình ảnh Người chiến sĩ Công an Thủ đô, thân thiện, tận tụy, vì nhân dân phục vụ cũng được chú trọng. Đảng uỷ Công an thành phố đã chỉ đạo cấp uỷ, chỉ huy Công an các đơn vị rà soát để xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy trình, quy chế nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, điều lệnh Công an nhân dân; quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính với người dân; đổi mới từ tư thế, tác phong đến thái độ ứng xử, giao tiếp văn minh, thanh lịch tạo nên hình ảnh đẹp và trang nghiêm của người chiến sĩ Công an đang thực thi công vụ.

Công an Hà Nội chủ động, sáng tạo, bảo đảm an ninh, trật tự

Thông qua các biện pháp trên, tinh thần trách nhiệm, tư thế, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, chiến sĩ có những chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều gương “người tốt việc tốt”, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, với chức năng là đơn vị trực tiếp tham mưu công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đề xuất, nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Công an các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và tăng cường sức mạnh khu vực phòng thủ Thủ đô trong tình hình mới. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công an Hà Nội chủ động, sáng tạo, bảo đảm an ninh, trật tự

Đồng thời, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; tăng cường phối hợp giữa lực lượng vũ trang Thủ đô với các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và tăng cường quốc phòng ngay từ cơ sở; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công an Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước và tổ chức quản lý chặt các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản và internet. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi làm mất an ninh, an toàn thông tin; làm lộ, lọt bí mật nhà nước, thông tin nội bộ hoặc lợi dụng bí mật nhà nước, thông tin nội bộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động