Cô hiệu trưởng tận tâm với nghề

(LĐTĐ) Ngạn ngữ có câu: “Người thầy là ngọn nến, đốt cháy mình để thắp sáng nhân gian”. Câu nói đó rất đúng với cô giáo Trịnh Thị Bích Liên - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú (Phú Xuyên). Cô đúng là một người lãnh đạo nhiệt huyết, tận tâm, đầy năng lực, là người bạn, người thầy thẳng thắn, chân tình, thân thiện, đáng kính.
co hieu truong tan tam voi nghe Vũ Thuỷ Hoàng - tấm gương sáng về nghị lực vươn lên
co hieu truong tan tam voi nghe Chàng kỹ sư thủy sản say mê làm giàu trên quê hương
co hieu truong tan tam voi nghe Công nhân Trần Thị Bình: Tấm gương sáng về tinh thần không ngừng sáng tạo

Cứ mỗi năm học qua đi là để lại biết bao niềm vui, niềm hạnh phúc trên gương mặt các em học sinh và các thầy, cô giáo Trường THCS Trần Phú, huyện Phú Xuyên bởi nhà trường luôn đạt được những thành tích đáng tự hào.

co hieu truong tan tam voi nghe
Cô giáo Trịnh Thị Bích Liên - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú

Để có được kết quả đó là sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và nhà trường có những thầy giáo, cô giáo tài năng, tâm huyết với nghề. Một trong những tấm gương tiêu biểu mà các thế hệ học sinh và đồng nghiệp đều nhắc đến với sự ngưỡng mộ và kính phục, đó là cô giáo Trịnh Thị Bích Liên.

Sinh ra và lớn lên tại xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, trong gia đình trí thức cả cha, anh trai và chị gái đều làm nghề dạy học. Ngay từ nhỏ, Liên đã mơ ước trở thành cô giáo. Chính vì thế, cô luôn phấn đấu, rèn luyện học tập tốt để sau này thực hiện được ước mơ của mình. Năm 1982, cô thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây. Sau khi ra trường, năm 1985 cô được phân công về công tác tại Trường THCS Châu Can.

co hieu truong tan tam voi nghe
Buổi sinh hoạt giáo dục truyền thống nhà trường nhân dịp kỉ niệm 25 năm ngày thành lập trường

Năm 1991, cô chuyển công tác về Trường THCS Thụy Phú. Đến năm 1993 khi Trường Chuyên Văn - Toán huyện Phú Xuyên thành lập nay là trường THCS Trần Phú, cô chuyển về trường công tác cho đến nay. Với những nỗ lực của bản thân, cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên năm 2001 cô được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng, đến năm 2015 cô được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng nhà trường.

Khi nói đến cô giáo Trịnh Thị Bích Liên, các thế hệ học trò và đồng nghiệp đều khen ngợi cái tài, cái tâm của cô. 25 năm tham gia giảng dạy và làm công tác quản lý tại trường, cô luôn gắn bó yêu trường, yêu lớp, luôn sống giản dị, gần gũi với học trò, với đồng nghiệp và phụ huynh học sinh.

Cô quan tâm đến từng học sinh, nắm rõ hoàn cảnh của từng học sinh khó khăn để giúp đỡ, động viên kịp thời. Cô trực tiếp giáo dục, uốn nắn thành công những học sinh còn mắc khuyết điểm, còn vi phạm những nội quy của nhà trường…

Cô Trịnh Thị Bích Liên là tấm gương tiêu biểu tâm huyết với nghề, làm theo lời Bác. Những năm qua, cô đã xây dựng Hội đồng sư phạm nhà trường thành một tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm. Cô luôn lắng nghe, chia sẻ quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, tạo mọi điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường công tác tốt.

Đặc biệt, cô vận dụng nhiều phương pháp mới để nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới công tác quản lý. Tích cực triển khai và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành giáo dục, nổi bật là các phong trào: “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Trường học văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Cô Trịnh Thị Bích Liên chỉ đạo về chuyên môn rất khoa học nên giúp nhà trường gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào: Đạt nhiều giải Nhất, giải Nhì cấp huyện, cấp Thành phố qua các kỳ thi giáo viên giỏi các bộ môn. 24 năm liên tục, nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 3 lần được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối THCS của Thành phố, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2002, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2008, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2013, Bằng khen của Chủ tịch nước, 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 02 Bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo, 30 Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tây và UBND thành phố Hà Nội và nhiều bằng khen, giấy khen các loại.

Cá nhân cô được nhận nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục & Đào tạo, LĐLĐ thành phố Hà Nội và nhiều giấy khen các loại.

Để công tác quản lý đạt hiệu quả cao, ngoài trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, cô tự trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý; các lớp tập huấn do ngành giáo dục tổ chức. Vì vậy, trong những năm qua, nhà trường luôn đạt nhiều thành tích xuất sắc, được cấp trên đánh giá cao, trường đứng ở tốp đầu của thành phố Hà Nội về chất lượng giáo dục.

Khi nói đến cô giáo Trịnh Thị Bích Liên, các thế hệ học trò và đồng nghiệp đều khen ngợi cái tài, cái tâm của cô. 25 năm tham gia giảng dạy và làm công tác quản lý tại trường, cô luôn gắn bó yêu trường, yêu lớp, luôn sống giản dị, gần gũi với học trò, với đồng nghiệp và phụ huynh học sinh.

Cô quan tâm đến từng học sinh, nắm rõ hoàn cảnh của từng học sinh khó khăn để giúp đỡ, động viên kịp thời. Cô trực tiếp giáo dục, uốn nắn thành công những học sinh còn mắc khuyết điểm, còn vi phạm những nội quy của nhà trường…

Có những em học sinh dù ra trường đã lâu, đến nay đã lập gia đình, dù bận nhiều công việc nhưng vẫn dành thời gian về thăm cô với tình cảm chân thành nhất. Các em vẫn thường kể cho nhau nghe về những lời cô đã dạy. Những bài học làm người được cô lồng vào trong bài giảng thật tinh tế nên các em cảm nhận và nhớ sâu sắc. Cô đã thổi vào bài giảng những lời tâm huyết từ trái tim.

Có những em không theo ngành học xã hội nhưng vẫn yêu bộ môn xã hội, thấm thía từng lời cô dạy. Biết bao thế hệ học trò mỗi lần nhắc đến tên cô là lại ánh lên niềm vui, niềm tự hào. Có nhiều thế hệ học trò được cô đào tạo, bồi dưỡng đạt giải Nhất, giải Nhì môn Ngữ văn cấp Quốc gia và cấp Thành phố.

P.Quyên – T.Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động