Có hay không việc “quan xã” xà xẻo tiền trợ cấp?

Chứng kiến cảnh sống lay lắt của những người nghèo, tàn tật, tâm thần, mồ côi... ở xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý, Hà Nam, chúng tôi ai nấy đều xót xa. Nhưng đau đớn hơn, những khoản tiền hỗ trợ hàng tháng của nhà nước cho những phận người khốn khổ kia có khả năng lại bị cán bộ xã bớt xén, xà xẻo.

Khi nguồn sống cuối cùng bị... ăn bớt

Xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý, Hà Nam được nhiều người gọi là vùng quê đau khổ. Gọi như vậy là bởi, ở cái xã nhỏ bé ấy có đến 224 người đang được nhận trợ cấp vì neo đơn, nghèo khổ, tàn tật, tâm thần… Trong đó, không ít người rơi vào cảnh sống cùng cực như ông Ngô Trung Sổng (SN 1958), bị tàn tật, không có khả năng lao động, ở một mình trong căn nhà tồi tàn rách nát. Với số tiền trợ cấp hàng tháng là 180.000 đồng, ông chỉ đủ tiền mua mỳ tôm về ăn dần, sống tạm bợ qua ngày.

Hay như gia đình bà Trần Thị Thi (SN 1958), cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi bà bị ung thư xương di căn cột sống. Thế nhưng bà Thi vẫn phải gồng gánh, chi tiêu dè sẻn số tiền trợ cấp để nuôi chồng bị tâm thần, mẹ chồng hơn 80 tuổi nằm liệt giường và con trai 16 tuổi cũng bệnh tật.

Không chỉ ông Sổng, bà Thi, anh Doan, mà rất nhiều người ở địa phương này mà chúng tôi gặp đều có hoàn cảnh hết sức bi đát. Nhiều người chỉ biết trông cậy vào tiền trợ cấp của nhà nước để sống qua ngày.

Gặp gỡ và trò chuyện với những con người khốn khổ ấy, trong chúng tôi đều không khỏi bức xúc khi biết rằng, khoản tiền khiêm tốn mà họ được nhận trợ cấp hàng tháng rất có thể đã bị cán bộ xã xà xẻo.

Cuốn sổ của ông Sổng nhận tiền trợ cấp xã hội

58284

Ông Ngô Trung Sổng cho biết, vì bị liệt nên ông phải nhờ người em tên Nguyễn Thế Hiền đi lĩnh hộ tiền trợ cấp. Mỗi tháng, ông Sổng chỉ được ông Hiền đưa cho 180 nghìn đồng.

Khi gặp chúng tôi, ông Hiền cho biết, những lần đi nhận thay tiền trợ cấp cho ông Sổng, ông mang cuốn sổ do ông Mai Hiền Dũng (Phó ban LĐTB&XH xã Trịnh Xá) phát rồi nhận 180 nghìn đem về. Sau khi ông Hiền nhận tiền, ông Dũng ghi số tiền và ký vào cuốn sổ nhận trợ cấp hàng tháng cho ông Sổng. Cũng như ông Sổng, khi được hỏi về số tiền trợ cấp, anh Ngô Quang Doan đều khẳng định rằng nhiều năm nay cũng chỉ nhận được 180 nghìn đồng mà thôi.

Những dấu hiệu bất thường của “quan xã”

Sau khi nhận thông tin phản ánh từ ông Sổng và một số người dân  thôn Thượng rằng, ông Mai Hiển Dũng muốn mua lại cuốn sổ nhận tiền hàng tháng của họ, chúng tôi đã nhận ra sự bất thường. Trong quá trình xác minh thông tin, chúng tôi nhận thấy, theo Quyết định số 1406/12/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND TP Phủ Lý, Hà Nam thì ông Ngô Trung Sổng và anh Ngô Quang Doan được điều chỉnh tiền trợ cấp xã hội hàng tháng là 270 nghìn đồng. Câu hỏi đặt ra ở đây, vậy số tiền 90 nghìn đồng còn thiếu đi đâu?.

Để làm rõ việc có hay không việc xà xẻo tiền trợ cấp của những người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, ngày 27/1, chúng tôi đã liên hệ với ông Mai Hiền Dũng. Tuy nhiên, ông Dũng khẳng định là hàng tháng đã giao đủ số tiền 270 nghìn đồng cho ông Sổng. Còn cuốn sổ của ông Sổng không phải do xã cấp. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về hàng chục chữ ký do chính ông Dũng ký trong hai cuốn sổ thì ông Dũng thoái thác rằng nhà đang có việc bận, sẽ trả lời sau.

Công văn của UBND TP Phủ Lý

58283

58285

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, ông Lê Văn Hồng, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Hà Nam cho biết: Sở LĐTBXH thường xuyên rà soát việc chi trả tiền chính sách và bảo trợ xã hội. Tháng 8/2014, Sở LĐTBXH tỉnh đã  thanh tra đột xuất về những vấn đề liên quan đến việc trợ cấp cho các đối tượng chính sách ở xã Trịnh Xá. Ông Hồng cho biết, Sở LĐTBXH thường xuyên lập đoàn kiểm tra, nhưng từ tháng 5/2013 đến nay, Sở mới kiểm tra, giám sát chi trả trợ cấp được 69 xã, khi đến xã Trịnh Xá thì cán bộ nơi đây xin khất để làm sau. Khi nhận được thông tin của báo chí, Sở LĐTBXH đã vào cuộc xử lý ngay. Cụ thể, đã cử cán bộ chuyên trách vào cuộc, đồng thời báo cáo UBND tỉnh, và kiến nghị công an kinh tế điều tra, làm rõ. Được biết, hiện nay, ông Mai Hiển Dũng, Phó ban LĐTB&XH xã Trịnh Xá đã được Công an gọi lên để làm rõ những nội dung liên quan đến việc phát tiền cho các đối tượng bảo trợ xã hội. “Trước mắt, một phó chủ tịch xã sẽ được chuyển sang kiêm nhiệm công việc của ông Dũng”, ông Hồng cho biết.

Theo báo cáo của UBND xã Trịnh Xá tại văn bản số 06/BC-UBND ngày 30/1, trong tổng số 224 đối tượng đang được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, tổ công tác đã kiểm tra, rà soát được 175 đối tượng, và phát hiện có một số vi phạm chi trả tiền bảo trợ xã hội. Theo đó, có 5 đối tượng là người khuyết tật hưởng trợ cấp 270 nghìn/tháng song thực tế chỉ nhận được 180 nghìn. Các đối tượng này đều nằm ở thôn Thượng gồm: Ông Ngô Đức Kế, Ngô Doãn Xoa, Ngô Quang Doan, Ngô Phú Tươi, Ngô Trung Sổng.

Ngoài những đối tượng này, Văn bản số 06/BC-UBND của UBND xã Trịnh Xá cũng nêu rõ, có nhiều trường hợp như bà Đỗ Thị Hoa ở thôn Bùi đã chết nhưng vẫn nằm trong danh sách được hưởng trợ cấp người cao tuổi (180 nghìn/tháng) và gia đình không hề nhận khoản tiền này. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Kha (SN 1928) ở thôn Bùi đang hưởng chế độ 360 nghìn/tháng nhưng hiện không có ai lĩnh, một người khác là Trần Thi Khoái ở thôn Bùi, đang hưởng chế độ khuyết tật mức 360 nghìn/tháng nhưng qua kiểm tra và báo cáo thì trường hợp này là ông Trần Thế Khoái là đối tượng người cao tuổi hướng chế độ 180 nghìn/ tháng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Hồng cho biết, hiện ông Mai Hiền Dũng, Phó ban LĐTB&XH xã Trịnh Xá đã bị Công an kinh tế tỉnh Hà Nam triệu tập để làm rõ việc có hay không việc xà xẻo tiền trợ cấp xã hội đối với người tàn tật, tâm thần, người nghèo.

Phóng viên báo Lao động Thủ đô làm việc với ông Lê Văn Hồng

Chia sẻ với chúng tôi, bà Phạm Thị Tho - Trưởng phòng Bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội, Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Nam cho biết: Sau khi rà soát, thấy còn tồn đọng khoảng 20 hồ sơ đề nghị được hưởng trợ cấp chiều ngày 4/2/2015, Sở LĐTBXH phối hợp với phòng LĐTBXH TP Phủ Lý về xã Trịnh Xá xem xét các đối tượng có đủ điều kiện để hượng trợ cấp xã hội hay không. Việc này Sở LĐTBXH sẽ phối hợp và giải quyết xong trước Tết nguyên đán. Ngoài ra, Sở LĐTBXH chỉ đạo phòng LĐTBXH huyện, thành phố phối hợp với các UBND xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát các đối tượng đang hưởng trợ cấp đảm bảo đúng chế độ, quy định, các đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp, hoặc đã chết phải cắt giảm kịp thời; chủ trì, phối hợp với Phòng tài chính kiểm tra giám sát việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng ở các xã phường, thị trấn để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm, tránh để những sai phạm kéo dài, gây bức xức trong dư luận xã hội.

Ông Lê Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam cho biết: “Đây là một hành động đáng lên án và chúng tôi rất bất bình. Những người bị tàn tật, mồ côi, khó khăn như vậy mà ăn bớt xén tiền của họ là hành động vô lương tâm. Trong hội nghị giao ban vào ngày 30/1, chúng tôi đã có văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân về sự việc và Bí thư Tỉnh ủy đã giao cho UBND tỉnh, Công an tỉnh kiểm tra, điều tra và kết luận vụ việc. Nếu đúng như vậy thì phải xử lý nghiêm. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã vận động các doanh nghiệp ủng hộ vật chất để chia sẻ khó khăn với một số gia đình trong xã này”.

Ngô Hùng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động