Chuyến xe nghĩa tình cho những bệnh nhân ung thư

Để góp thêm một phần ấm áp gửi tới các bệnh nhân ung thư trong dịp Tết cổ truyền, một nhóm thiện nguyện đã kêu gọi tổ chức hoạt động "Chuyến xe 0 đồng chở bệnh nhân về quê ăn tết". Hoạt động này góp phần tạo điều kiện cho những bệnh nhân xa quê đang điều trị ưng thư còn nhiều khó khăn.
chuyen xe nghia tinh cho nhung benh nhan ung thu Tết ấm tình thương đến với đồng bào nghèo Hà Tĩnh
chuyen xe nghia tinh cho nhung benh nhan ung thu Kết nối những mảnh đời yêu thương
chuyen xe nghia tinh cho nhung benh nhan ung thu Tết cho bệnh nhân: Ấm lòng người ở lại!

Xuất phát từ suy nghĩ “người thường, khỏe mạnh về quê ăn Tết mà lên xe chen chúc, nhồi nhét còn mệt thì những bệnh nhân sẽ như thế nào” những người thực hiện chương trình xe Tết 0 đồng được khởi xướng. Được biết, chuyến xe nghĩa tình chở những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và người thân về quê ăn Tết cùng gia đình đã chính thức chuyển bánh vào lúc 14h ngày 19/1 (tức ngày 22 Tết). Theo đó, chuyến xe xuất phát từ từ bệnh viện K Tân Triều (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) chở 10 bệnh nhân mang căn bệnh hiểm nghèo về Hà Nam, Nam Định, Thái Bình.

Anh Trịnh Quốc Bảo, thành viên thực hiện chương trình cho biết, ý tưởng thực hiện "Chuyến xe 0 đồng" xuất phát từ chị Nguyễn Thanh Thủy quê ở Thái Bình. Ban đầu chị Thủy chỉ có ý định đưa bệnh nhân về Thái Bình những sau khi đăng thông tin trong nhóm Otofun, thấy nhiều người ủng hộ nên chị Thủy đã kêu gọi các anh em cùng tham gia hành động và tổ chức 3 chuyến xe miễn phí đưa đón các bệnh nhân.

chuyen xe nghia tinh cho nhung benh nhan ung thu
Chuyến xe 0 đồng dành cho những bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết đang được ủng hộ rất lớn từ cộng đồng mạng

Các thành viên trong nhóm chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tổ chức tới các bệnh viện, khu nhà trọ bệnh nhân ung thư để dán thông báo cho những bệnh nhân biết thông tin về lịch trình xe chạy: Các cổng bệnh viện K1, bệnh viện K Tân Triều, ngõ xóm trọ ung thư viện Nhi trung ương, viện Huyết học Truyền máu trung ương… Anh Bảo chia sẻ, hiện tại đã có khá nhiều các bệnh nhân và gia đình bệnh nhân liên hệ tới anh để hỏi lịch trình xe và xin được đi về trong dịp này. "Chúng tôi mong góp một phần nhỏ bé, một chút hơi ấm tới những người không may mắn mắc căn bệnh quái ác. Hiện tại cũng chưa dự trù được bao nhiêu bệnh nhân vì còn phụ thuộc vào sức khỏe và điều trị từ bệnh viện, tuy nhiên bệnh nhân nào có nhu cầu chúng tôi sẽ đáp ứng".

Bên cạnh việc chở bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết miễn phí thì những bệnh nhân này còn được nhóm thiện nguyên trao tặng những món quà nhỏ và phong bao lì xì. Chị Nguyễn Thị Mai – mẹ bệnh nhân Minh Anh 4 tuổi bị ung thư nguyên bào thần kinh cho biết: "Hiện tại cháu Minh Anh vẫn còn phải điều trị hóa chất nên chưa biết tết này hai mẹ con có kịp về quê ăn tết không. Nếu được về chị cũng lo đi xe cộ vì giáp tết xe đông, sức khỏe cháu lại yếu sợ ảnh hưởng đến cháu. May mà có hoạt động từ thiện này, chị sẽ lưu lại số và khi nào hai mẹ con được về thì nhờ các cô chú đưa về cho an toàn".

Sau khi thông kêu gọi mọi người cùng chia sẻ tới các bệnh nhân, chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Tuy nhiên anh Bảo cho biết nhóm chỉ nhận quà để trao lại cho bệnh nhân và chở giúp bệnh nhận tới các điểm tập kết để đưa đón về quê chứ không nhận kinh phí.

Theo đó, những chuyến xe miễn phí tiếp theo diễn ra vào ngày 27 âm lịch (tức 23/1/2017), chuyến đi về Ninh Bình – Thanh Hóa; chuyến xe chạy ngày 28 âm lịch (tức ngày 24/1/2017) chuyến đi về Hưng Yên – Hải Dương – Hải Phòng.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

(LĐTĐ) Nhiều học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) dù chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng mỗi ngày vẫn đến trường bằng xe máy, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Khi bị Cảnh sát giao thông xử phạt, tạm giữ xe thì các em đều viện nhiều lý do khác nhau.
Xem thêm
Phiên bản di động