Tết cho bệnh nhân: Ấm lòng người ở lại!

Cứ dịp Tết đến xuân về, đào mai rực rỡ, câu đối đỏ một mùa, nhà nhà sắm sửa, trẻ con vui khi được mặc áo mới, là mùa của sung túc, hội tụ, sum vầy. Thế nhưng, ở nhiều bệnh viện, có nhiều người bệnh vừa phải đấu tranh với bệnh tật, vừa phải giấu đi nỗi “ra riết” nhớ quê. 
Thiết thực chương trình "Tiếp sức người bệnh"
Hiệp hội TN Hà Nội phát cơm miễn phí cho sĩ tử tại Thanh Hóa
Ngày hội tình nguyện quốc gia lần thứ VI/2014

“Ở đâu có bánh chưng, ở đó là nhà.”

Nhiều ngày nay, ở các khoa, bệnh viện tấp nập các nhà hảo tâm, đến từ nhiều nơi khác nhau trên mọi miền tổ quốc và đặc biệt là các bạn trẻ vẫn đang là sinh viên ở các trường đại học. Các bạn trẻ quy tụ cùng nhau bởi có chung một niềm tin, một tấm lòng nhân ái và cũng mong muốn giúp người bệnh vơi đi bớt nỗi nhớ quê. Những món quà được mua bằng tiền có được do đi làm thêm, hay tiền tiêu vặt… nhưng dù với lý do gì đi chăng nữa thì điều mà các bệnh nhân hay các y, bác sĩ ở các bệnh viện ghi nhận đó là những tấm lòng “thơm thảo” của “tiên”, “bụt” giữa đời thường.

Tết cho bệnh nhân: Ấm lòng người ở lại!
Trao quà cho bệnh nhân điều trị ưng thư tại bệnh viện Bạch Mai

Dù thời tiết giá lạnh và đó cũng là ngày có thể nói là lạnh nhất trong đợt lạnh kéo dài vừa qua. Không ai bảo ai, các bạn sinh viên có mặt đông đủ và điểm đến tặng quà đầu tiên của các bạn đó là Bệnh viện Nhi Trung ương. Bạn PhanThanhTùng - Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện (SVTN) trường Đại học Y Hà nội, chia sẻ: “ Tết đến, xuân về, với mình mà nói, mình luôn muốn được đoàn tụ với gia đình, bạn bè. Năm ngoái, phải ở lại trực Tết ở bệnh viện, mình nhìn thấy được hình ảnh các cô các chú, các emp hải ở lại bệnhviện, người truyền dịch, người uống thuốc mà không được đón một cái Tết trọn vẹn. Cho nên, mình và các bạn trong trường, đã đứng lên tổ chức một hoạt động nhằm mang lại những món quà chứa đựng tình cảm của bọn mình nhằm sẻ chia, an ủi, góp phần đem Tết ấm áp hơn tới mọi người.”

Mỗi phần quà của các tổ chức, cá nhân dù có thể tặng tiền, tặng bánh kẹo hay những bộ quần áo nhưng có thứ không bao giờ thiếu đó là bánh chưng. Với mọi người, bánh chưng đã vô cùng ý nghĩa, thì với những bệnh nhân đón Tết xa nhà, không có điều kiện ngồi canh nồi bánh chín, được hòa vào không khí chuẩn bị trước lễ giao thừa lại là điều vô cùng đặc biệt.

Khi đón nhận tấm bánh chưng từ tay những nhà từ thiện, bé Hoài An (quê Thái Bình, bệnh viện Nhi TW) gầy gò, xanh rộc, vui vẻ nói: “ Đây là năm thứ 2 em đón Tết trên này rồi chị ạ. Em cũng muốn về nhà để được chơi với các bạn ở quê lắm, nhưng mẹ cứ bảo em chưa được về. Em không buồn khi ăn Tết trên này, vì còn có nhiều bạn cùng phòng em cũng ở đây nữa, với lại cứ có mẹ và bánh chưng thì với em ở đâu cũng như nhà hết.”

Tại mỗi bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Nhi TW… trung bình Tết đến Xuân về, có khoảng 1.000 bệnh nhân phải ở lại ăn Tết. Cũng vì thế, nhằm đảm bảo Tết đầy đủ, ấm tình thân cho các bệnh nhân, ngoài các hoạt động tổ chức từ thiện bên ngoài thì lãnh đạo bệnh viện, các y bác sĩ cũng là người trực tiếp tổ chức phát quà, thăm hỏi, chúc Tết người bệnh trước thời điểm Giao Thừa.

Ấm áp vòng tay chia sẻ.

Hà Nội giáp Tết cái rét như cắt da, cắt thịt, nhưng chỉ cần những gói quà nhỏ, những lời động viên, những chỉ chân thành đã xua đi cái phần nào cái giá lạnh của mùa đông. Dù không có hoa đào, bánh mứt, nhưng người bệnh vẫn cảm nhận cái Tết gần gần từ những vòng tay ấm áp chia sẻ.

Bác Hòa (quê Sơn La, người nhà bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện Việt Đức) xúc động bày tỏ: “Đôi khi nhìn mọi người cùng phòng được về ăn Tết, cũng có lúc chạnh lòng. Các nhà hảo tâm, các cháu sinh viên tới đây cũng nhiều, cho quà thì các bác cũng quý, nhưng bác thấy, không có gì quý bằng những động viên, san sẻ nhau lúc khó khăn. Từ người lạ với nhau, mà trong phút chốc coi nhau như người nhà, bác thấy cảm động lắm”.

Tết cho bệnh nhân: Ấm lòng người ở lại!
Những nụ cười hạnh phúc của các bệnh nhân khi nhận được quà từ các nhà tự thiện.

Hay bé Thu Hương, 14 tuổi quê Hậu Lộc (Thanh Hóa) bị gãy chân đang phải bó bột ở bệnh viện Việt Đức tâm sự: “cháu chưa bao giờ nghĩ ở bệnh viện cũng được nhận quà tết, cũng được cảm nhận không khí tết. Trước đó, lúc nào cháu cũng khóc, cũng đòi bố mẹ cho về để đón tết nhưng từ khi cháu thấy nhiều nhà hảo tâm, nhiều anh chị sinh viên chia sẻ rằng mình cũng đã nhiều năm không về quê ăn tết cháu mới thấy mình thật là may mắn và hạnh phúc”.

Những bánh chưng xanh, lì xì đỏ, dường như đang góp phần xua bớt đi nỗi đau bệnh tật, ám ảnh của một màu trắng xóa, những tiếng chạy, khóc, lao xao chốn sinh tử và đặc biệt hơn, là tình cảm giữa con người với con người, dẫu không thể cứu được bệnh tật nhưng đang là điểm tựa, cứu tinh thần của hàng nghìn hoàn cảnh bất hạnh.

Dù những món quà của Đội SVTN chưa thể tặng hết những hoàn cảnh khó khăn, tết không phải bệnh nhân nào cũng cảm nhận được nhưng dù ở đâu, dù làm gì chỉ cần mỗi người có sự quan tâm, chia sẻ và động viên nhau trong mọi hoàn cảnh đặc biệt là những lúc khó khăn “một miếng khi đói bằng một gói khi nó” thì chắc chắn rằng những bệnh nhân trong đó có các em nhỏ sẽ cảm thấy ấm áp hơn, cảm thấy cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa hơn đang chờ đợ phía trước.

Hồng Hải

Trang Thu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Xem thêm
Phiên bản di động