​Chuyện về một lớp học đặc biệt của “các bà, các mẹ”

Ngày đi làm, tối đến đi học cứ như thế đã hơn 5 tháng nay, đều đặn mỗi tuần 3 buổi tối (thứ hai, tư, sáu) trong căn phòng mẫu giáo chật hẹp cứ thấy vang vọng tiếng đánh vần chữ cái còn chệch choạc của các bà, các mẹ. Đó là câu chuyện ở một lớp học đặc biệt tại thôn Cự Lại Đông (xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh TT.Huế), lớp học dành cho những bà con lớn tuổi không biết chữ ở nơi đây, những người đã bước qua thời kỳ chắp vá, cái thời mà đối với họ con chữ là một điều gì đó quá xa vời.
chuyen ve mot lop hoc dac biet cua cac ba cac me Lớp học tình thương của thầy giáo 84 tuổi
chuyen ve mot lop hoc dac biet cua cac ba cac me Lớp học xóa mù chữ cho chị em vùng cao

“Thầy giáo” của của các cụ, các mẹ

Chúng tôi tìm đến lớp học xóa mù chữ do thầy giáo Huỳnh Văn Hưng phụ trách trong một buổi tối thứ 2 đầu tuần. Bước vào lớp học, chúng tôi hết sức xúc động khi chứng kiến các bà, các mẹ dù đã lớn tuổi, nhiều người nay đã có cháu nhưng vẫn kiên trì đến lớp học để đánh vần từng mặt chữ.

Là con em của quê hương, và cũng là người đi đầu trong các phong trào, để mở ra lớp học ngày hôm nay. Tham gia giảng dạy lớp học xóa mù chữ cho bà con hàng ngày dù nắng hay mưa, thầy giáo Hưng vẫn đều đặn 1 tuần 3 buổi vượt 20km từ thành phố Huế để mang con chữ đến với các học viên.

chuyen ve mot lop hoc dac biet cua cac ba cac me
Các học viên tham gia học tại lớp học xóa mù chữ tại thôn Cự Lại Đông, xã Phú Hải (Phú Vang - TT.Huế).

Qua chia sẻ, thầy Huỳnh Văn Hưng (hiện là giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phú Vang,  phụ trách trên địa bàn thôn Cự Lại Đông) cho biết : “ Lớp học bắt đầu từ ngày 9/11/2015, thời gian học từ 19 giờ đến 21 giờ, những đầu tiên bắt đầu mở lớp học này, gặp vô vàn khó khăn, nhất là từ phía những học viên vì họ vẫn còn e dè lắm. Cũng nhờ sự phối hợp của các ban ngành địa phương, nhất là chi hội phụ nữ thường xuyên vận động những người không biết chữ tìm đến để theo lớp, cho đến bây giờ lớp học đã có trên 40 thành viên tham gia học. Cứ mỗi khóa học, các học viên được Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phú Vang  hỗ trợ thêm về sách, vỡ, bút để các học viên có thêm tinh thần gắn bó với lớp học…”

Được biết, thôn Cự Lại Đông có 45 hộ là dân vạn đò được đưa lên định cự sau trận lũ lịch sử năm 1999. Trong số đó, có hơn 95% phụ nữ không hề biết chữ. Ngoài ra số dân cũ trong thôn trước đây, đa phần vẫn có chung tình trạng mù chữ như vậy. Để vận động bà con theo học, đó là một nỗ lực rất lớn của trung tâm, cũng như sự phối hợp các ban ngành địa phương. Bởi, trong quá trình thành lập, cũng như trong suốt quá trình dạy học, lớp đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Không ít học viên có độ tuổi ngoài 50, rất khó khăn để hướng dẫn lại từ đầu cho các cụ, các mẹ được. Tuy việc cầm bút, giấy ban đầu đó đã khó khăn, nhưng bên ngoài còn nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau, nhất là những mặc cảm xã hội lại càng thêm phần khó khăn hơn nữa.

chuyen ve mot lop hoc dac biet cua cac ba cac me
Các bà, các mẹ đang chăm chú luyện đọc.

Những ngày này, nắng hè gay gắt, miền Trung khác nào đang nằm trong chảo lửa, đến 8 giờ tối rồi mà trong căn phòng chật, giảng đường của thầy giáo Huỳnh Văn Hưng vẫn hừng hực hơi nóng. Thầy giáo Hưng vuốt vội giọt mồ hôi, rồi đến từng bàn của một số cụ bà đã lớn tuổi mới tham gia học, để ân cần chỉ từng mặt chữ cho các cụ. “Làm thầy nhưng phải thật nhẹ nhàng và lễ phép với học viên thì khó lắm các anh, nhưng rồi cũng quen bởi các bà, các mẹ ở đây dễ gần lắm. Họ cũng hiểu cho mình nên bỏ qua cho những lúc làm phật ý họ, cũng vì mục đích cuối cùng là biết đọc, viết, biết tính toán làm ăn mà thôi”, Thầy giáo Hưng tâm sự.

Bên cạnh đó, thầy Huỳnh Văn Hưng luôn biết cách không tạo áp lực cho các cụ, các mẹ và kiên trì chờ các cụ bà đã thông hiểu hết rồi thì mới tiếp tục truyền đạt, hướng dẫn mặt chữ tiếp theo. Để chất lượng giảng dạy có hiệu quả cao hơn, đôi lúc thông qua buổi học thầy Hưng cũng đã lồng ghép những câu chuyện vui để các bà, các mẹ dễ hiểu hơn.

Bỏ qua tuổi tác để đến với con chữ

Sau giờ tan lớp, hỏi ra thì mới biết, ước muốn ban đầu của các bà, các mẹ thật đơn giản là học  để  biết kí tên khi ra xã, phường và để không phải dùng tay lăn dấu như trước nữa, hay đọc cho con, cháu mình nghe những câu chuyện trên sách vở, có khi chỉ là học cho biết chữ để đi hát karaoke giải khuây cùng bạn bè... Nhưng tất cả những ước mong giản đơn đó đều xuất phát từ yêu cầu thực tế trong cuộc sống của một xã hội đang tiến dần đến văn minh.

Cụ Trương Thị Lý, năm nay đã 62 tuổi, nhưng vẫn không ngại đến lớp để đánh vần con chữ. Cụ lý hồ hởi tâm sự: “Tui lúc trước muốn học để biết chữ lắm, nhưng gia đình lúc đó không có điều kiện để học, rồi đi lấy chồng thì phải nuôi con nữa lấy mô thời gian để học. Bây chừ tui cũng như các chị em vui lắm khi có lớp học ni mở ra”.

chuyen ve mot lop hoc dac biet cua cac ba cac me
Thầy giáo Huỳnh Văn Hưng đang tận tình hướng dẫn mặt chữ cho những học viên trong lớp.

Một cụ bà đi bên với tóc đã ngã bạc tiếp lời cụ Lý: “ Mấy chú biết không chị em chúng tôi vất vả lắm, cả ngày đi làm kiếm miếng ăn lo cho gia đình, nhưng dù có bận tới đâu đi nữa, cứ đến giờ lên lớp chúng tôi đều có mặt để học. Tui chừ vẫn chưa ăn cơm nơi. Lúc trước nói đi học chồng con cứ nói mình rằng “già rồi còn học với hành mà chi cho cực”, mãi đến tận bây chừ tui mới đến được lớp. Hay các chú nhỉ, già ri rồi mà còn học đánh vần ri thì lạ thiệt. Nhưng răng cũng được hết, miễn là có cái chữ, ai ưa nói chi thì nói, tui cứ đi, sợ sệt è dè bao giờ mới biết được chữ”.

Còn với cụ bà Trần Thị Đầu ( 60 tuổi ) thì hết sức phấn khởi khi được theo học tại lớp học của thầy Huỳnh Văn Hưng, cụ Đầu dí dỏm: “ 4 tháng ni, tui vui lắm bởi hiện tại tui đã biết đọc, biết viết tên mình mà không cần ai giúp đỡ nữa, tính toán mấy con số nhỏ được rồi, chừ tui quyết tâm học để biết nhiều hơn nữa”.

Con số 40 học viên đang theo học tại lớp, chỉ là bề nổi của tảng băng so với con số những người mù chữ hiện nay tại xã Phú Hải. Thực tế nam giới mù chữ trong xã chiếm tỉ lệ rất nhiều, nhưng cả lớp chỉ toàn là các cụ, các bà theo học. Và vấn đề giải quyết mù chữ cho đàn ông nghề biển cũng vô cùng nan giải, bởi cứ trời tối là họ đã lênh đênh ngoài biển cho đến sáng, lấy đâu thời gian để theo học. “Với những người đàn ông này thì sẽ rất khó để vận động họ theo học, nếu không kiên trì từng bước một và phải kêu gọi các ban ngành trong địa phương cùng vào cuôc thì mới thuyết phục họ theo học được, vì các anh còn ngại ngần, lòng tự ái rất cao. Phải cho họ thấy được lợi ích trước mắt của việc theo học thì họ mới đến lớp và cũng cần phải sắp xếp thời gian để công việc của họ không bị chồng chéo lên việc học thì mới mong họ theo học con chữ…”, thầy Hưng bật mí.

Lớp học đặc biệt, dành cho tất cả những người đã sống qua thời kỳ khó khăn trước đây, lớp học như dần hàn gắn lại những mất mát của các bà, các mẹ năm xưa. Thời trẻ thì gia đình nghèo khó, đất nước đang trong thời kỳ trên bom dưới đạn, không thể nào theo học được, lớn lên lấy chồng sinh con, sợ con mình thua thiệt nên đã dành hết quãng thời gian đó để “đầu tắt mặt tối” vun vầy cho con cái. Thành thử đến bây giờ vẫn chưa thể nào đọc, viết được.

Niềm tin và hy vọng lại về với người dân mù chữ nơi đây, khi lớp học này mở ra. Hy vọng lớp học xóa mù chữ này sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình ra những vùng quê nghèo khó khác, đang có các bà, các mẹ vẫn chưa biết chữ trên đất nước mình./.

Ngọc Oai - Minh Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Xem thêm
Phiên bản di động