Chương Mỹ: Hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở cho 538 hộ nghèo trên địa bàn

(LĐTĐ) Năm 2018, huyện Chương Mỹ tiếp tục nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo, bằng việc thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 538 hộ nghèo trên địa bàn theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, xây dựng mới là 288 nhà, sửa chữa 250 nhà.
chuong my ho tro xay dung va sua chua nha o cho 538 ho ngheo tren dia ban Ấm tình Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
chuong my ho tro xay dung va sua chua nha o cho 538 ho ngheo tren dia ban Đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ
chuong my ho tro xay dung va sua chua nha o cho 538 ho ngheo tren dia ban Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Chương Mỹ

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn luôn được huyện Chương Mỹ quan tâm chú trọng bằng những hoạt động, việc làm thiết thực và hiệu quả, giúp người dân ổn định cuộc sống.

chuong my ho tro xay dung va sua chua nha o cho 538 ho ngheo tren dia ban
Đoàn viên thanh niên và các hội đoàn thể xã Thụy Hương hỗ trợ ngày công giúp đỡ hộ nghèo sửa chữa nhà ở. (Ảnh: Hoài Lưu).

Ngay sau khi thành phố triển khai Kế hoạch và có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, UBND huyện Chương Mỹ đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 35 ngày 5/2/2018 về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn huyện. Qua triển khai, toàn huyện có 538 hộ thực hiện hỗ trợ. Trong đó, xây dựng mới là 288 nhà, sửa chữa 250 nhà. Đối với nhà xây mới, được hỗ trợ 45 triệu đồng/nhà. Trong đó, nguồn xã hội hóa là 20 triệu đồng, Ngân hàng chính sách xã hội cho vay 25 triệu đồng/nhà.

Đối với nhà sửa chữa được hỗ trợ 35 triệu đồng/nhà. Trong đó, nguồn xã hội hóa là 10 triệu đồng, Ngân hàng chính sách xã hội cho vay 25 triệu đồng/nhà. Tuy nhiên người vay sẽ không phải trả lãi suất tiền vay từ Ngân hàng chính sách xã hội mà Thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí trả lãi từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Chương Mỹ là huyện có số hộ nghèo đông của thành phố thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở song bằng quyết tâm chính trị cao và trách nhiệm cộng đồng, lần đầu tiên một hội nghị triển khai và ký cam kết thực hiện Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo đã được diễn ra với sự tham gia trực tiếp của các đồng chí là Chủ tịch UBND 32 xã, thị trấn, dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo huyện.

Cùng với đó là triển khai phát động phong trào thi đua chuyên đề “Chung tay hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Chương Mỹ" tới các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; các xã, thị trấn; đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện.

chuong my ho tro xay dung va sua chua nha o cho 538 ho ngheo tren dia ban
Chị Nguyễn Thị Huệ ở Long Châu Sơn, xã Phụng Châu trong ngôi nhà mới khang trang vừa được xây dựng hoàn thành. (Ảnh: Hoài Lưu).

Trên thực tế, mức hỗ trợ của thành phố chỉ đáp ứng được phần nào, phần còn lại do địa phương tự kêu gọi xã hội hóa. Trước bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn việc huy động nguồn xã hội hóa cũng là vấn đề không dễ dàng. Tuy nhiên, Chương Mỹ đã thực hiện rất tốt công tác này với trên 4 tỷ đồng nguồn huy động xã hội hóa. Trong đó, riêng Tập đoàn điện lực Việt Nam ủng hộ 2 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ trao tặng 500 triệu đồng... Ngoài ra, các xã, thị trấn cũng thực hiện hiệu quả việc huy động nguồn lực này.

Ngoài huy động về kinh phí, các đoàn thể cũng đã huy động lực lượng đoàn viên, hội viên tham gia hỗ trợ nhân lực, ngày công giúp đỡ các hộ nghèo trong quá trình xây, sửa nhà ở. Điều đó khẳng định sự quan tâm, chăm lo đến đời sống của người nghèo đã có sức lan tỏa đến cộng đồng. Đặc biệt, trong quá trình triển khai, UBND huyện Chương Mỹ đã thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở các xã, thị trấn, đồng thời kịp thời hướng dẫn giải quyết các vướng mắc. Chỉ sau gần 9 tháng triển khai, những cam kết đã được hiện thực hóa bằng sự nỗ lực, quyết tâm, sự vào cuộc có trách nhiệm của các cấp, các ngành, của từng địa phương.

Nhờ vậy, đến nay 538 hộ nghèo đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở và đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan, phấn khởi. Niềm vui, niềm hạnh phúc và có thể nói là giấc mơ của hàng trăm hộ nghèo đã trở thành hiện thực. Huyện Chương Mỹ đã hoàn thành Kế hoạch đảm bảo tiến độ.

Cùng cán bộ cơ sở tới thăm gia đình chị Nguyễn Thị Huệ ở Long Châu Sơn, xã Phụng Châu. Có được ngôi nhà mới khang trang, chị Huệ ở thôn không giấu được niềm vui. Là hộ nghèo, chỉ có 2 mẹ con sống chung trong một mái nhà lụp sụp, chị chưa một lần dám nghĩ tới sẽ có một ngôi nhà cho đúng nghĩa. Năm nay nhờ chính sách của Nhà nước, chị Huệ đã được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới, đồng nghĩa với việc gia đình chị đã thoát nghèo.

Chị Huệ chia sẻ: "Nhờ có chương trình hỗ trợ này, mẹ con tôi đã có được ngôi nhà mới khang trang như hiện nay. Chỉ biết nói cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm giúp đỡ tới những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi. Tôi thật sự rất mãn nguyện". Không riêng gì gia đình chị Huệ mà niềm vui, niềm phấn khởi còn hiện hữu trong hàng trăm ngôi nhà mới của các hộ còn lại.

Hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo là giải pháp giảm nghèo bền, giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và đó cũng là quyết tâm chính trị mà Chương Mỹ đã và đang thực hiện trong nhiều năm qua. Những căn nhà được xây dựng không chỉ bằng trách nhiệm mà bằng cả sự sẻ chia, chung tay vì người nghèo này đã góp phần không nhỏ trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện. Theo kết quả sơ bộ, đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Chương Mỹ đã giảm xuống chỉ còn 2,51%.
Nguyễn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Xem thêm
Phiên bản di động