Ấm tình Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Đã thành thông lệ, những ngày tháng 11, các khu dân cư trên địa bàn huyện Chương Mỹ lại tưng bừng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. 
am tinh trong ngay hoi dai doan ket toan dan toc Tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
am tinh trong ngay hoi dai doan ket toan dan toc Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Chương Mỹ
am tinh trong ngay hoi dai doan ket toan dan toc Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Đây là dịp để toàn dân trong huyện cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, cùng tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, khơi dậy tình làng nghĩa xóm và nhìn nhận, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Nhiều thôn trong huyện đã được lựa chọn là điểm tổ chức Ngày hội.

Tiêu biểu, tối 16/11, tại thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ) đã diễn ra Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong suốt chặng đường 88 năm qua. Đồng thời tổng kết cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

am tinh trong ngay hoi dai doan ket toan dan toc
Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc huyện Chương Mỹ.

Được biết, thôn Văn Phú có 297 hộ với 1.235 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ và nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Số hộ khá, giàu ngày càng tăng, số hộ nghèo giảm đáng kể chỉ còn 0,34%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người/năm. Đường làng ngõ xóm được bê tông hóa đạt 95%. Hàng năm, thôn đều vận động đạt và vượt chỉ tiêu các quỹ từ thiện xã hội.

Đặc biệt, trong năm, nhân dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp ngày công và kinh phí để xây dựng các công trình phúc lợi với tổng số tiến trên 331 triệu đồng. Việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ được thực hiện theo nếp sống văn hóa mới, đảm bảo văn minh, tiết kiệm. Số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 90,9%. Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao luôn được đẩy mạnh. An ninh nông thôn được giữ vững ổn định. Các tổ chức đoàn thể trong thôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhấn mạnh truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc. Đồng thời bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những đổi thay của thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ. Trong thời gian tới, đồng chí mong rằng nhân dân thôn Văn Phú sẽ tiếp tục đoàn kết triển khai và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua của địa phương; luôn quan tâm chăm lo giúp đỡ các hộ nghèo, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự... góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Tại Ngày hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Chương Mỹ đã trao 10 suất quà cho các hộ nghèo của thôn Văn Phú. UBND xã Hoàng Văn Thụ công bố Quyết định công nhận 2.569 hộ đạt gia đình văn hóa. Trong đó thôn Văn Phú có 270 hộ đạt gia đình văn hóa.

Trước đó, tại thôn Chúc Đồng 2, xã Thụy Hương (Chương Mỹ) cũng tổ chức Ngày hội và các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện về dự chung vui cùng nhân dân. Chia sẻ với phóng viên, đồng chí Mạc Đình Cẩm - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Chúc Đồng 2 vui mừng cho biết: Thôn có 262 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu. Hàng năm, thôn đều tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm nay, ngày hội đến với bà con có ý nghĩa hơn bởi thôn được đón các đồng chí lãnh đạo thành phố và huyện về dự và chung vui. Công tác chuẩn bị lại càng thêm chú trọng, song ai nấy đều cảm thấy rất vui vẻ và háo hức.

am tinh trong ngay hoi dai doan ket toan dan toc
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng quà cho các hộ nghèo trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn Chúc Đồng 2.

Qua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay, thôn Chúc Đồng 2 có 95% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,6%. Đường làng ngõ xóm được bê tông hóa 100%. Trong năm, nhân dân trong thôn đã đóng góp các quỹ từ thiện xã hội với số tiền gần 20 triệu đồng. Việc cưới, việc tang được thực hiện theo nếp sống văn minh. An ninh nông thôn được giữ vững, cảnh quan môi trường được giữ gìn xanh - sạch - đẹp...

Trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư, nếu như phần lễ được tổ chức trang trọng ôn lại truyền thống vẻ vang qua 88 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam thì phần hội với các hoạt động văn hóa, thể thao lại càng được nhân dân ngóng chờ và tham gia sôi nổi. Cũng tại Ngày hội, nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo ở các khu dân cư đã được đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện Chương Mỹ và địa phương trao quà. Đặc biệt bà con còn có cơ hội bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng đến lãnh đạo các cấp, đồng thời thẳng thắn nêu ra những khó khăn, tồn tại.

Trong ngày hội, không chỉ có người dân sinh sống ở địa phương mà nhiều người con xa quê cũng trở về tham dự. Nhờ dịp này, những người con xa quê có điều kiện, có tấm lòng cùng chung tay đóng góp xây dựng thôn xóm ngày càng khang trang. Đặc biệt, trong dịp này, ở nhiều khu dân cư đã tổ chức bữa cơm đại đoàn kết thân mật, cán bộ và nhân dân cùng nhau chúc mừng những kết quả đã đạt được.

Qua bữa cơm đại đoàn kết, mọi người đã ngồi cùng nhau chung vui. Có những va chạm, khúc mắc cũng được tháo gỡ và giải quyết dễ dàng. Tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết hơn. Ngày hội không chỉ đem đến không khí đầm ấm, hòa thuận của tình làng, nghĩa xóm mà còn góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở.

Minh Khuê - Hoài Lưu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động