Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn:

Chúc mừng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo nhân mùa Phật đản 2018

Chiều 26/5, tại Đồng Nai, ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Từ - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân mùa Phật đản năm 2018 - Phật lịch 2562.
tin nhap 20180526201849 Chúc mừng Giáo hội Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562
tin nhap 20180526201849 Mở hội khai xuân Yên Tử 2018
tin nhap 20180526201849 Khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022

Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai; đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương.

tin nhap 20180526201849

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng đại diện lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đồng Nai nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562

Đồng Nai là tỉnh có nhiều tôn giáo và đông chức sắc, tín đồ các tôn giáo sinh sống. Hiện toàn tỉnh có 42 tổ chức thuộc 10 tôn giáo đang hoạt động như Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao Đài... Đồng bào các tôn giáo ở Đồng Nai cư trú rộng khắp các địa bàn, đông nhất là các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Long Thành và Thành phố Biên Hòa.

Toàn tỉnh có 11/11 huyện thị, thành phố có trên 30% dân số là người có đạo; 110/171 xã, phường có trên 30% dân số là người có đạo. Trong đó, Phật giáo Đồng Nai có 5.238 tăng ni với 578 cơ sở thờ tự, trong đó có 3 tự viện được công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia và 5 cơ sở được công nhận di tích cấp tỉnh. Số tự viện chưa được Giáo hội và chính quyền công nhận hợp pháp nhưng đã đăng ký sinh hoạt tại các địa phương là 268 cơ sở.

Tới thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Từ nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562, mùa An cư Kiết hạ năm 2018 và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi tới Hòa thượng cùng các vị lãnh đạo Giáo hội và chư tôn thiền đức, tăng ni, cư sỹ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước đón mừng một mùa Phật đản vui tươi, phúc lạc, tiếp tục gắn bó và đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

tin nhap 20180526201849

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn hỏi thăm sức khỏe Hòa thượng Thích Thanh Từ - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Với công lao to lớn của Hòa Thượng Thích Thanh Từ trong việc khôi phục và phát triển dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử - một Thiền phái Phật giáo đậm nét văn hóa dân tộc và là một thành tố văn hóa của Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của Hòa thượng nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, và chúc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử phát triển bền vững để phát huy những tinh hoa của Phật giáo Việt Nam trong lòng Giáo hội, vì đạo pháp vì dân tộc. Đồng thời khẳng định, quá trình hành đạo của Hòa thượng sẽ mãi là những bài học vô giá cho tăng, ni, phật tử Việt Nam về tinh thần nhập thế và giữ gìn giới luật để củng cố tránh pháp, trang nghiêm Giáo hội.

Đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn với uy tín của Hòa thượng Thích Thanh Từ, Giáo hội phát huy truyền thống của mình, tiếp tục vận động các tăng, ni, phật tử có nhiều đóng góp tích cực, xứng đáng hơn nữa để xây dựng đất nước ngày một to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội”.

Trân trọng những tình cảm và sự quan tâm của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn dành cho Hòa thượng Thích Thanh Từ và Thiền viện Thường Chiếu, Hòa thượng Thích Nhật Quang - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Viện Chủ Thiền viện Thường Chiếu và đại diện cho Hòa thượng Thích Thanh Từ khẳng định, với uy tín của Hòa thượng Thích Thanh Từ và phát huy truyền thống của mình, Giáo hội sẽ tiếp tục vận động các tăng, ni, phật tử chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động, làm tốt công tác an sinh xã hội và vận động tăng ni, phật tử thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở thành thị, nông thôn.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.

Tin khác

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

(LĐTĐ) Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột

(LĐTĐ) Ngày 14/4, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran trong những ngày qua diễn biến phức tạp và tiếp tục leo thang.
Xem thêm
Phiên bản di động