Chưa có lộ trình

LĐTĐ - Ngày mới ở Đình Xuyên bắt đầu bằng tiếng máy móc rộn ràng khác với không khí đìu hiu mấy tháng trước đây khi chính quyền yêu cầu 10 cơ sở sản xuất ngừng hoạt động.

600 lao động có nguy cơ mất việc làm

Mọi chuyện xảy ra vào ngày 31/5/2012 khi UBND xã Đình Xuyên yêu cầu 10 chủ cơ sở sản xuất gỗ ván ép ở khu Trường Thi phải đình chỉ hoạt động do sử dụng đất sai mục đích, gây ô nhiễm môi trường…Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp mà còn khiến 600 lao động là người địa phương có nguy cơ mất việc làm.

Ngược dòng thời gian, nguồn gốc đất 10 cơ sở sản xuất gỗ ván ép đang sử dụng tại khu Trường Thi, xã Đình Xuyên vốn là đất nông nghiệp diện tích hơn 39.000m2, trong đó 3.270m2 là đất do UBND xã Đình Xuyên quản lý, còn lại là đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định 64/CP của Chính phủ. Trong quá trình sử dụng, các cơ sở sản xuất gỗ ván ép đã thuê đất và tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất (SDĐ), xây nhà xưởng và bố trí máy móc sản xuất gỗ ván ép từ năm 2008. Các cơ sở này đều không có quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường theo quy định. Chính vì thế, ngày 11/11/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện Gia Lâm tạm đình chỉ các hoạt động sản xuất kinh doanh và xử lý các vi phạm trong quản lý, SDĐ.

Người dân Đình Xuyên mong dự án làng nghề sớm đi vào hoạt động

UBND huyện đã giao UBND xã Đình Xuyên làm việc và yêu cầu các chủ cơ sở sản xuất gỗ ép tại khu Trường Thi phải đình chỉ mọi hoạt động sản xuất từ ngày 31/5/2012. Để tạo điều kiện cho các cơ sở có thời gian thu xếp, UBND huyện gia hạn 6 tháng cho các chủ cơ sở sản xuất thu dọn sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn tồn đọng, liên hệ tìm điểm sản xuất mới phù hợp với quy định của pháp luật về SDĐ và để công nhân có thời gian chuyển đổi công việc khác.

Những tưởng bài toán về quản lý đất đai và môi trường được giải quyết triệt để, song các cấp chính quyền mới giật mình bởi chưa tính hết đến hệ lụy liên quan đến hàng trăm lao động. Đa số người làm công cho các xưởng là người sống tại địa phương, thậm chí có những gia đình có tới 5 người làm tại các cơ sở. Nhưng hoang mang nhất là các lao động ở độ tuổi 40 đến 50, vì mất việc cũng đồng nghĩa với việc họ rất khó xin việc ở chỗ khác vì lý do tuổi tác.

Chủ các cơ sở sản xuất cũng hoang mang, bà Nguyễn Thị Tiếp, chủ doanh nghiệp Kim Tiếp than thở, ngoài chuyện 70 lao động phải nghỉ việc thì doanh nghiệp phải gánh thêm nỗi lo hợp đồng với đối tác bị phá vỡ và phải chịu bồi thường. Một số doanh nghiệp khác cũng khốn đốn không kém vì ngân hàng yêu cầu trả nợ, trong khi đó vốn làm ăn chủ yếu vay từ ngân hàng.

Vẫn chỉ là dự định

Vậy lối thoát nào cho người dân Đình Xuyên?. Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Huy Việt, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, cho biết: UBND huyện đã liên hệ, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện cho các cơ sở sản xuất sang thuê đất tại khu công nghiệp Ninh Hiệp, có vị trí địa lý, giao thông, mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và thuận lợi. Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất gỗ ván ép đều không muốn di chuyển, vì ở đó, suất đầu tư lớn, trong khi họ chỉ là những người sản xuất nhỏ. Tại nơi sản xuất cũ, phần là đất của gia đình, phần đang được thuê với giá rẻ…

Được biết, sau khi sau khi nghe ý kiến, nguyện vọng của đa số dân Đình Xuyên cùng đại diện 10 cơ sở sản xuất, UBND thành phố đã yêu cầu UBND huyện Gia Lâm chủ động giao các phòng, ban chuyên môn, Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu, làm thủ tục trình thành phố xem xét, sớm cho triển khai thực hiện dự án cụm sản xuất làng nghề Đình Xuyên, để có chỗ bố trí các cơ sở kinh doanh sản xuất ổn định lâu dài. Trong khi chờ các giải pháp đồng bộ đang triển khai, UBND huyện có tờ trình gửi UBND thành phố, đề nghị cho 10 cơ sở sản xuất gỗ ván ép tại xã Đình Xuyên được sản xuất đến hết ngày 30/12/2012 theo nguyện vọng chung của các chủ sản xuất và người lao động. Trước đó, cả 10 cơ sở sản xuất đã đồng loạt ký cam kết nghiêm túc thực hiện các quy định chung và sẽ chính thức ngừng sản xuất trước tết nguyên đán Quý Tỵ.

Quay trở lại dự án cụm sản xuất làng nghề Đình Xuyên. Đây là dự án đòi hỏi một lộ trình dài để làm các công việc như chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất, đánh giá tác động môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải…, đương nhiên phải có ý kiến của nhiều cơ quan chức năng từ huyện tới thành phố. Trong khi đó, động thái trước mắt của huyện Gia Lâm chỉ là gửi văn bản đề nghị cho các cơ sở được sản xuất đến hết ngày 30/12/2012.

Sau ngày này, người dân Đình Xuyên sẽ phải đối mặt với hai lối rẽ. Thứ nhất, ngừng sản xuất, chấp nhận nghỉ, đồng nghĩa với việc thất nghiệp một thời gian để chờ dự án được phê duyệt. Thứ hai, UBND huyện Gia Lâm tiếp tục có tờ trình gửi thành phố đề nghị cho các cơ sở tạm hoạt động trong khi chờ các bên hoàn tất thủ tục, bởi rõ ràng lộ trình cho dự án vẫn chưa hề có, chưa biết ngày nào bắt đầu và ngày nào kết thúc. Như vậy, để đợi có một dự án làng nghề đi vào hoạt động, nhiều khả năng chính quyền vẫn phải tạm chấp nhận cho các cơ sở sản xuất, chấp nhận ô nhiễm kéo dài thêm một thời gian nữa. Để chấm dứt cần sự vào cuộc tích cực của thành phố và huyện Gia Lâm.

Gia Bảo

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Xem thêm
Phiên bản di động