Làm việc với quận Nam Từ Liêm - Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Đức Chung

Chỉnh trang, cải tạo đường phố phục vụ giải đua xe F1

Sáng 16/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu Đoàn công tác của thành phố đã làm việc với lãnh đạo quận Nam Từ Liêm về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018.
chinh trang cai tao duong pho phuc vu giai dua xe f1 Quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân
chinh trang cai tao duong pho phuc vu giai dua xe f1 Hơn 150 gian hàng tham gia Tuần hàng Việt quận Nam Từ Liêm 2018
chinh trang cai tao duong pho phuc vu giai dua xe f1 Quận Nam Từ Liêm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc
chinh trang cai tao duong pho phuc vu giai dua xe f1
Quang cảnh buổi làm việc (ảnh P.B)

Tại buổi làm việc, ông Trần Đức Hoạt, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, 10 tháng đầu năm nay, kinh tế của quận duy trì tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất chung các ngành 9 tháng đầu năm đạt 30.154 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ, đạt 68% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng thương mại, dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp.Về công tác an sinh xã hội, quận đã thực hiện chi trả đầy đủ, đúng các quy định các chế độ, chính sách người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền trợ cấp và các chế độ chính sách 10 tháng đầu năm là 31.487 tỷ đồng. Quận đã vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 599.774 triệu đồng, đạt 199,9% kế hoạch; tặng 48 sổ tiết kiệm với kinh phí 118 triệu đồng...Về lĩnh vực văn hoá - xã hội, quận đã tổ chức thực hiện tốt 02 Bộ Quy tắc ứng xử và phong trào xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đặc biệt, quận đã chủ động xây dựng Đề án "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị" giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

Công tác giáo dục - đào tạo luôn được quan tâm, trong đó số kinh phí đầu tư năm 2018 chiếm khoảng 30% tổng chi ngân sách quận, nhờ đó số lượng và chất lượng dạy học ngày càng được nâng lên. Quận Nam Từ Liêm đứng thứ 2 Thành phố với 35/39 trường công lập đạt trường chuẩn Quốc gia, vượt 03 trường so với chỉ tiêu Thành phố giao. Đặc biệt, Nam Từ Liêm là quận đứng đầu Thành phố về xây dựng trường dịch vụ Chất lượng cao. Với kết quả đạt được, năm học 2017-2018, ngành giáo dục quận đã được Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc. Công tác quản lý môi trường được quan tâm và đạt hiệu quả tích cực: Hoàn thành lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2018; 100% các ao trên địa bàn quận được kè, cải tạo, không để nước chảy xuống ao; đặc biệt là dự án Nhân rộng mô hình cộng đồng tham gia giám sát ô nhiễm nước mặt tại 15 ao, hồ trên địa bàn 6 phường được nhân dân đồng thuận cao.

Quận đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Trung ương, Thành phố, quận và các dự án ngoài ngân sách mà các chủ đầu tư có đủ năng lực tài chính. Kết quả triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 78 dự án, 10 tháng đầu năm, đã giải phóng mặt bằng 37,5 ha, trong đó hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 8 dự án. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng 55 dự án tuyến đường khung, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; giải phóng mặt bằng các dự án có số thu tiền sử dụng đất cao như: Dự án khu đô thị Tây Mỗ - Đại Mỗ-Vinhompark.

Công tác quản lý đất đai, đô thị, trật tự xây dựng và giao thông đô thị được chú trọng và có nhiều chuyển biến rõ nét. 10 tháng đầu năm, thực hiện cấp 191 Giấy chứng nhận, đạt 76,4% kế hoạch và 214 Giấy Xác nhận đăng ký đất đai, đạt 71,3% kế hoạch; đã xử lý được 87/95 trường hợp vi phạm đất đai, đạt tỷ lệ 91,5%. Tiến hành kiểm tra 1.042 công trình xây dựng, phát hiện và xử lý 94 công trình vi phạm; ban hành 91 quyết định xử phạt hành chính về vi phạm trật tự xây dựng, thu nộp ngân sách 2,485 triệu đồng. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính của quận được triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các nội dung cải cách hành chính, nhiều mặt đã có chuyển biến tích cực. Việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đều được giải quyết đúng hạn, trong đó 22,5% hồ sơ giải quyết trước hạn. Đặc biệt, với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, đã và đang rút ngắn được 50 thủ tục hành chính đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; 33 thủ tục hành chính đạt mức độ 3 và 4 đã giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức mà vẫn có thể hoàn thành các giao dịch hành chính một cách có hiệu quả và chính xác nhất.

Từ nay đến cuối năm, quận Nam Từ Liêm sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm như: Tiếp tục tập trung thu ngân sách đảm bảo hoàn thanh và vượt so với chỉ tiêu Thành phố giao; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, đôn đốc cá chủ đầu tư thực hiện giải ngân vốn, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư; thực hiện tốt các nhiệm vụ về tổ chức các sự kiện thể thao Quốc tế.

chinh trang cai tao duong pho phuc vu giai dua xe f1
Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Đức Chung phát biểu kết luận (ảnh P.B)

Phát biểu tại buổi làm việc, bên cạnh việc biểu dương những kết quả mà quận đã đạt được, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng chỉ rõ một số tồn tại, khó khăn, thách thức của quận như: Thu tiền sử dụng đất đạt thấp (mới đạt 22% dự toán); tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công một số dự án còn chậm; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường nhưng do lịch sử nhiều năm để lại nên còn nhiều vướng mắc; việc triển khai công tác trật tự văn minh đô thị, giao thông trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn; các diện tích đất nông nghiệp không còn canh tác được nhưng chưa triển khai được theo quy hoạch, việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 còn chậm...

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu quận Nam Từ Liêm tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; tập trung hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra. Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý, là trung tâm tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao lớn của Thành phố, quận Nam Từ Liêm cần triển khai chỉnh trang, cải tạo một số tuyến đường lân cận Khu vực tổ chức trường đua F1 phục vụ cho giải đua xe săp tới để đảm bảo đồng bộ với sự đầu tư của Thành phố. Bên cạnh đó cần tăng cường hơn nữa công tác văn minh đô thị; tuyên truyền văn hoá ứng xử; giải quyết các vấn đề về quy hoạch, giải phóng mặt bằng...

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động