Quận Nam Từ Liêm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Tối 12/11, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tới tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.
lanh dao thanh pho ha noi du ngay hoi dai doan ket dan toc tai quan nam tu liem Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc - Diễn đàn dân chủ ở nông thôn
lanh dao thanh pho ha noi du ngay hoi dai doan ket dan toc tai quan nam tu liem Chung sức xây dựng Thủ đô giàu, đẹp

Ngày hội còn có sự tham dự của ông Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hải – Thành uỷ viên, Bí thư quận uỷ Nam Từ Liêm; cùng lãnh đạo phòng, ban ngành thuộc quận và phường Tây Mỗ.

lanh dao thanh pho ha noi du ngay hoi dai doan ket dan toc tai quan nam tu liem
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn Phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Phương Bùi

Ngày hội được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất (18/11/1930 – 18/11/2018). Liên khu Miêu Nha là một nơi làng cổ phường Tây Mỗ gồm 4 khu dân cư có Đình làng thờ Lý Nam Đế và 2 chùa Thiên Khách và chùa Đại Bi với tổng số 2.791 hộ trên 8.500 dân, 99% theo phật giáo. Trong năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng Uỷ - HĐND - UBND - MTTQ phường Tây Mỗ cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của nhân dân và cán bộ liên khu dân cư Tổ dân phố số 1, 2, 3, 4 Miêu Nha nên kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống văn hoá ngày càng lành mạnh, tiến bộ. Trong năm 2018, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn 04 Tổ dân phố đã được triển khai thực hiện có hiệu quả và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trong tổ dân phố.

lanh dao thanh pho ha noi du ngay hoi dai doan ket dan toc tai quan nam tu liem
Toàn cảnh ngày hội. Ảnh: Phương Bùi

Trong quá trình triển khai Cuộc vận động, liên khu dân cư đặc biệt quan tâm đến phát triển đời sống kinh tế gia đình, kinh tế tập thể, xây dựng cơ sở hạ tầng. Thông qua nhiều hình thức như: hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm,…đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế. Các chi hội đoàn thể của liên khu dân cư như: chi hội phụ nữ, chi hội cựu chiến binh, chi đoàn thanh niên đã tranh thủ mọi nguồn vốn tạo điều kiện cho 186 lượt hội viên vay vốn ưu đãi với số tiền 6950 triệu đồng. Với nguồn vốn trên, các hộ đã đầu tư để phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, trồng trọt, chăn nuôi. Đặc biệt chi hội phụ nữ đã thành lập 29 nhóm tiết kiệm, cho vay 390 triệu đồng, tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp, khắc phục tình hình khó khăn trong sản xuất, phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ. Nhiều hộ gia đình trên địa bàn đã mạnh dạn đầu tư cơ sở sản xuất, thành lập công ty, tăng nguồn thu nhập cho gia đình và tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, tiểu biểu là: Công ty Trung Ánh, Công ty Đoàn Minh...

Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố đã tặng 124 suất quà cho các hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm giúp đỡ. năm 2018 đề nghị Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường xây sửa nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo trị giá trên 200 triệu đồng 4 khu dân cư đã giảm được 18/75 hộ nghèo. Ban công tác Mặt trận 04 tổ dân phố cũng đã tổ chức họp bình xét và đề nghị với UBND phường ra quyết định công nhận 2107 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 97% trên tổng số hộ dân.

Đặc biệt, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã được nâng cao rõ rệt. Cụ thể, 95% hộ gia đình tổ chức đám cưới tại các nhà văn hóa Tổ dân phố. Trong việc tang gia, việc tổ chức 49/50 ngày cho người thân qua đời, và cải táng cũng chỉ tổ chức trong phạm vi nội bộ gia quyến; đi ăn giỗ không nhận phong bì. Trong năm 2018, Liên khu dân cư đã vận động được 14 trên tổng số 18 hộ gia đình có người thân qua đời đưa đi hỏa táng, đạt tỷ lệ 77,7%.

Thực hiện Đề án xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị của UBND quận Nam Từ Liêm và hưởng ứng tích Cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp, văn minh” do UBND phường phát động, trong năm 2018, Liên khu dân cư đã tổ chức được 50 đợt tổng vệ sinh môi trường nhân dịp chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn; tổng vệ sinh môi trường và bóc xoá quảng cáo rao vặt vào sáng Chủ nhật hàng tuần được duy trì thường xuyên... Qua đó đã nâng cao ý thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy các ngõ phố đảm bảo thông thoáng, sạch đẹp, đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của nhân dân 04 Tổ dân phố của phường Tây Mỗ đã phấn đấu trong suốt thời gian qua; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội quận Nam Từ Liêm, phường Tây Mỗ và nhân dân Liên khu dân cư Miêu Nha thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất – tinh thần cho người dân, tiếp tục vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và địa phương. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và lãnh đạo quận Nam Từ Liêm đã trao quà cho 20 hộ nghèo của phường Tây Mỗ.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động