Quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân

(LĐTĐ) Sáng nay (15/11), tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, các ý kiến, đề xuất của người dân đã được người đứng đầu cấp uỷ, chính quần quận trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.
quan nam tu liem to chuc hoi nghi doi thoai giua nguoi dung dau cap uy chinh quyen voi nhan dan Hơn 150 gian hàng tham gia Tuần hàng Việt quận Nam Từ Liêm 2018
quan nam tu liem to chuc hoi nghi doi thoai giua nguoi dung dau cap uy chinh quyen voi nhan dan LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Không ngừng đổi mới để đạt hiệu quả cao
quan nam tu liem to chuc hoi nghi doi thoai giua nguoi dung dau cap uy chinh quyen voi nhan dan Quận Nam Từ Liêm trao tặng 94 Huy hiệu Đảng

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, Nguyễn Kim Hoàng - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, đoàn thể và đại diện nhân dân trong quận Nam Từ Liêm.

quan nam tu liem to chuc hoi nghi doi thoai giua nguoi dung dau cap uy chinh quyen voi nhan dan
Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ Nam Từ Liêm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: P.B

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ cho biết, Hội nghị tổ chức nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu trong phục vụ nhân dân góp phần cụ thể hoá cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Qua đó, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, từ đó giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị hợp pháp, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại Hội nghị, rất nhiều ý kiến phát biểu, đề xuất trao đổi thẳng thắn của nhân dân đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương. Các ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề liên quan đến: Công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải; công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự trên địa bàn quận; công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh, xây dựng các thiết chế văn hoá tại cơ sở; công tác an sinh xã hội... Đây cũng chính là những vấn đề nổi cộm đang được dư luận xã hội quan tâm.

quan nam tu liem to chuc hoi nghi doi thoai giua nguoi dung dau cap uy chinh quyen voi nhan dan
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: P.B

Cụ thể, đại diện phường Phú Đô đề nghị quận cho biết giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tuyến mương thoát nước của thành phố chảy qua địa bàn phường Phú Đô đến bao giờ thì thực hiện? Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường quận cho biết, liên quan đến nội dung này, UBND quận đã kiến nghị, đề xuất với UBND thành phố thực hiện cống hoá tuyến mương thoát nước của Thành phố chảy qua phường Phú Đô, dự kiến sẽ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Về ý kiến đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn phường Đại Mỗ, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cho biết, thời gian qua do một số yếu tố chủ quan của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân trong việc bố trí công nhân thực hiện thu gom có sự thay đổi, vì vậy gây xáo trộn do chưa quen địa bàn dẫn đến việc thu gom rác thải trong một số ngõ, ngách chưa được triệt để. Ban quản lý dự án đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường, tổ dân phố để xử lý kịp thời, đén nay tình hình thu gom rác thải trên địa bàn phường Đại Mỗ đã ổn định.

Về việc chưa xây dựng nhà văn hoá Tổ dân phố số 1, 3 Mễ Trì Hạ và chợ dân sinh Tổ dân phố số 1 và Trung tâm văn hoá phường Mễ Trì, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận trả lời, dự án xây dựng nhà văn hóa số 3 Mễ Trì Hạ hiện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng vì lý do vướng công tác giải phóng mặt bằng nên chưa thể thực hiện công tác đấu thầu thi công. Dự án xây dựng trung tâm văn hoá thể thao phường Mễ Trì đang được thực hiện các thủ tục để điều chỉnh lại quy hoạch, sau đó sẽ triển khai các bước tiếp theo.

Đại diện phường Cầu Diễn nêu thắc mắc điện chiếu sáng tại các ngõ, ngách trên địa bàn phường đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trả lời, điện chiếu sáng tại các ngõ, ngách trên địa bàn phường Cầu Diễn thuộc Dự án lắp đặt hệ thống chiếu sáng 10 phường (giai đoạn 2). Đến nay, phần bổ sung chiếu sáng của dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đang lựa chọn và hoàn thiện các đơn vị xây lắp, giám sát...). Dự kiến khởi công phần bổ sung chiếu sáng vào ngày 10/10/2018.

Phường Xuân Phương đề nghị quận thông báo thời gian triển khai xây dựng tuyến đường Dịch Vọng - Phú Mỹ - Cầu Diễn - Xuân Phương vì nhà cửa các hộ trong khu vực giải phóng mặt bằng đã xuống cấp trầm trọng cần được sửa chữa. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trả lời rằng dự án tuyến đường này không nằm trong danh mục quận quản lý, đây là dự án do Thành phố quản lý và thực hiện.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận đã đưa ra kiến nghị về việc tăng số lượng doanh nghiệp được tiến hành kiếm tra liên ngành về việc chấp hành Bộ luật lao động, bảo hiểm xã hội, phòng chống cháy nổ... Về điểm này, đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời, hàng năm Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND quận thành lập đoàn kiểm tra liên ngành từ 15-20 doanh nghiệp về việc chấp hành Bộ luật Lao động và các văn bản liên quan tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận. Ngoài việc thành lập các đoàn kiểm tra hướng dẫn trực tiếp tại các doanh nghiệp, quận còn sử dụng các giải pháp khác như hàng năm tổ chức tập huấn Bộ luật Lao động và các các văn bản có liên quan cho doanh nghiệp cũng như tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp các quy định liên quan đến lao động, việc làm khi doanh nghiệp đến liên hệ làm thủ tục đăng ký thang bảng lương...

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, rất nhiều ý kiến đã được phát biểu tại cuộc đối thoại. Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, lãnh đạo quận đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân. Những vụ việc, vấn đề mà người dân phản ánh, trao đổi đều được người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền quận và các cơ quan chức năng làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại. Đối với những vẫn đề cần có thơid gian để xác minh, làm rõ, đồng chí Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND quận giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết kịp thời cho người dân và có văn bản trả lời chính thức.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Xem thêm
Phiên bản di động