Thu hút sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Chính sách đãi ngộ có gì hấp dẫn ?

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau khi được tuyển dụng dù chưa được bổ nhiệm ngay vào ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và phong quân hàm sĩ quan quân đội, công an nhưng được hưởng hệ số lương tương đương ngạch chuyên viên chính, sĩ quan cấp úy với mức từ 4,4 - 5,5. Ngoài ra, họ còn được hưởng về chính sách nhà ở, chế độ đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm hay chính sách tôn vinh…
Trả lương 150 triệu đồng cho chuyên gia khoa học công nghệ
Muốn thu hút nhân tài: Phải trao tính tự chủ cho người đứng đầu
Đào tạo và sử dụng nhân tài: Cần thay đổi nhận thức

Đó là một số điểm mới trong dự thảo Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ nhằm tạo nguồn cán bộ cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện cũng như đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và lực lượng vũ trang đang được Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến đóng góp và trình Chính phủ ban hành.

Trẻ hóa tạo nguồn cán bộ

Theo dự thảo trên, đối tượng áp dụng chính sách gồm: Sinh viên xuất sắc là những người tốt nghiệp ĐH xuất sắc ở các cơ sở đào tạo ĐH trong nước hoặc cơ sở đào tạo ĐH có uy tín ở nước ngoài được các tạp chí thế giới công bố hàng năm hoặc cán bộ khoa học trẻ là người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa cấp I và II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y dược đang sống học tập, làm việc ở trong hoặc ngoài nước. Hai đối tượng này phải bảo đảm tiêu chuẩn chung là có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; có đủ sức khỏe về thể chất và năng lực hành vi dân sự; có lý lịch rõ ràng theo quy định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng cán bộ.

Ngoài ra, đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc thì có tuổi đời không quá 25 tuổi; đã đạt giải Ba cá nhân trở lên trong kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế bậc THPT thuộc các môn KHTN và KHXH. Còn đối với cán bộ khoa học trẻ thì đòi hỏi tuổi đời không quá 28 đối với người có trình độ thạc sĩ và không quá 32 đối với người có trình độ tiến sĩ và phải tốt nghiệp ĐH từ loại giỏi trở lên. Riêng đối với bác sĩ và dược sĩ chuyên ngành y dược thì tuổi đời được cộng thêm 3 năm so với quy định trên.

Chính sách đãi ngộ có gì hấp dẫn ?
Thu hút sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ cần chế độ đãi ngộ hấp dẫn hơn

Để phát hiện ra sinh viên xuất sắc, hàng năm các cơ sở giáo dục ĐH có trách nhiệm theo dõi, đánh giá, phân loại sinh viên ĐH có kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc ngay từ năm học thứ nhất để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét đưa vào danh sách nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc thuộc diện chính sách theo quy định của Nghị định này. Sau khi tốt nghiệp ĐH, nếu sinh viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định của Nghị định được Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương Đảng giới thiệu với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, tuyển dụng.

Còn đối với việc phát hiện cán bộ khoa học trẻ, hàng năm các cơ quan tổ chức quy định tại Điều 1 của Nghị định này và cơ sở giáo dục ĐH có trách nhiệm phát hiện những cán bộ khoa học trẻ đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Nghị định này (Ưu tiên lựa chọn người tốt nghiệp các ngành Kinh tế - Kỹ thuật, nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu công nghệ nguồn, quốc phòng, an ninh…) để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, đưa vào danh sách nguồn cán bộ khoa học trẻ thuộc đối tượng thực hiện chính sách theo quy định của Nghị định này. Những cán bộ khoa học trẻ đáp ứng tiêu chuẩn được Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét tuyển dụng.

Về thẩm quyền tuyển dụng đối tượng trên vào làm việc trong khối các cơ quan nhà nước ở Trung ương sẽ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ chịu trách nhiệm thực hiện; ở địa phương do Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm. Còn việc tuyển dụng đối tượng trên vào làm việc trong khối cơ quan đảng, tổ chức chính trị xã hội do người đứng đầu cơ quan đó ở Trung ương và thường trực cấp ủy đảng cấp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện. Còn vào làm việc trong lực lượng vũ trang do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm thực hiện.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn hơn

Sau khi được tuyển dụng, những đối tượng trên được phân công công việc phù hợp với ngành nghề được đào tạo, được quy hoạch và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, chế độ chính sách tiền lương cũng có những ưu đãi cụ thể: Đối với người chưa được bổ nhiệm ngày vào ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và phong hàm sĩ quan quân đôi, công an nhưng được hưởng hệ số lương như sau: Nếu vào các cơ quan Đảng, Nhà nước hay tổ chức Chính trị - Xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập thì sẽ được hưởng hệ số lương 4,4 (bằng hệ số lương bậc 1/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương) nếu là sinh viên xuất sắc, còn với cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ thì được hưởng hệ số lương 4,74 (bằng hệ số lương bâc 2/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương).

Còn với cán bộ có trình độ tiến sĩ thì hệ số lương được hưởng là 5,08. Riêng với đối tượng vào lực lượng vũ trang thì sinh viên xuất sắc được hưởng hệ số lương 4,6 (bằng hệ số lương của cấp bậc hàm trung úy), với cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ được hưởng lương hệ số 5,00 (bằng hệ số lương của cấp bậc hàm thượng úy), với cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ được hưởng lương hệ số 5,40 (bằng hệ số lương của cấp bậc hàm đại úy).

Ngoài ra, các đối tượng còn được hưởng chính sách ưu tiên trong đào tạo, quy hoạch bổ nhiệm; thuê, mua nhà trả góp từ ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi theo quy định của Chính phủ, hoặc được ưu tiên mua nhà theo chính sách về nhà ở đối với cán bộ công chức nhà nước theo chế độ trả góp từ 10-25 năm cũng như có chính sách tôn vinh …

Kim Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Vì sao người thất nghiệp ngại học nghề?

Vì sao người thất nghiệp ngại học nghề?

(LĐTĐ) Một trong những quyền lợi của lao động thất nghiệp là đào tạo, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều người lao động thất nghiệp chỉ quan tâm đến tiền trợ cấp thất nghiệp để giải quyết khó khăn trước mắt chứ không mặn mà với việc học nghề, tính kế lâu dài.
Thi nâng ngạch công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thi nâng ngạch công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 6/2024, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức kỳ thi nâng nâng ngạch công chức năm 2023 tại Học viện Cán bộ TP.HCM (quận Bình Thạnh).
Hà Nội: Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tham gia học nghề thấp

Hà Nội: Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tham gia học nghề thấp

(LĐTĐ) Tại Hà Nội, số lao động nộp hồ sơ và có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng từng năm nhưng số người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) về hỗ trợ đào tạo nghề lại đang có xu hướng giảm.
Khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm - NEU Career Week 2024

Khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm - NEU Career Week 2024

(LĐTĐ) Ngày 22/3, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm - NEU Career Week 2024 với chủ đề “Nguồn nhân lực thích ứng với toàn cầu hóa”.
Phát huy nguồn vốn chính sách để phát triển sản phẩm làng nghề

Phát huy nguồn vốn chính sách để phát triển sản phẩm làng nghề

(LĐTĐ) Trong những năm qua, huyện Thanh Trì luôn chú trọng phát huy nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đồng hành và giúp nông dân xã Hữu Hòa duy trì, phát triển sản phẩm miến dong, bánh đa của làng nghề.
Khởi động đào tạo nhân lực chất lượng cao

Khởi động đào tạo nhân lực chất lượng cao

(LĐTĐ) Cùng với cuộc đua vào đại học, thời gian này, tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Hà Nội, mùa tuyển sinh cũng bắt đầu được khởi động. Nhằm thu hút người học và bắt kịp nhu cầu mới của thị trường lao động, hầu hết các cơ sở dạy nghề đều tăng nhu cầu tuyển sinh ở những ngành “hot”, mở thêm các mã ngành nghề mới, nhất là ở những nhóm ngành mà thị trường lao động đang “khát” nhân lực.
Không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài

Không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trước thực trạng công dân Việt Nam, nhất là đối với thanh, thiếu niên bị lừa đi ra nước ngoài làm việc, bị cưỡng bức lao động, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến để thanh, thiếu niên hiểu rằng không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài.
Tăng cơ hội kết nối, thúc đẩy phát triển thị trường lao động

Tăng cơ hội kết nối, thúc đẩy phát triển thị trường lao động

(LĐTĐ) Tham gia Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Nam Từ Liêm 2024, người lao động có cơ hội ứng tuyển vào 1.620 chỉ tiêu việc làm đa dạng các vị trí, ngành nghề, với mức lương hấp dẫn của 30 đơn vị, doanh nghiệp.
Hơn 5.200 vị trí việc làm cho khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 5.200 vị trí việc làm cho khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ngày 15/3, Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp cùng Khoa Tài chính - Thương mại, Khoa Quản trị - Kinh doanh và Khoa Marketing - Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) tổ chức Ngày hội tuyển dụng khối ngành kinh tế năm 2024.
Gần 42.000 cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố

Gần 42.000 cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố

(LĐTĐ) Tham gia Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố diễn ra ngày 14/3 có 154 đơn vị, doanh nghiệp, với nhu cầu tuyển dụng gần 42.000 lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động