Hồi âm bài “Xưởng sản xuất của công ty “mọc” trong khuôn viên trường học”

Chấm dứt hợp đồng mượn mặt bằng, buộc tháo dỡ công trình vi phạm

(LĐTĐ) Sau khi báo Lao động Thủ đô đăng bài phản ánh xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần SX-TM Quốc tế T&M “mọc” trong khuôn viên trường học, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã chỉ đạo các phòng ban chức năng thành lập đoàn kiểm tra, yêu cầu nhà trường và công ty chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng, buộc tháo dỡ công trình và xử lý vi phạm xong trước ngày 31/8.   
hoi am bai xuong san xuat cua cong ty moc trong khuon vien truong hoc cham dut hop dong muon mat bang buoc thao do cong trinh vi pham Thanh Hóa: Xưởng sản xuất của công ty “mọc” trong khuôn viên trường học

Như báo Lao động Thủ đô đã thông tin, việc xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần SX-TM Quốc tế T&M “mọc”trong khuôn viên Trường THPT Tĩnh Gia 4 (tọa lạc tại thôn 4, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia) là trái quy định, gây bức xúc cho phụ huynh học sinh và người dân địa phương.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia đã chỉ đạo các phòng ban chức năng của huyện phối hợp với UBND xã Hải An khẩn trương kiểm tra, xử lý theo hướng buộc tháo dỡ công trình vi phạm về lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng của Công ty Cổ phần SX-TM Quốc tế T&M (Công ty T&M) tại Trường THPT Tĩnh Gia 4.

Căn cứ vào báo cáo của Đội kiểm tra quy tắc xây dựng và kết quả kiểm tra hiện trạng của các phòng ban chức năng về việc Công ty T&M đã xây dựng công trình trái phép trong khuôn viên Trường THPT Tĩnh Gia 4 để làm cơ sở sản xuất và đào tạo công nhân, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia yêu cầu UBND xã Hải An lập biên bản kiểm tra hiện trạng, biên bản vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Công ty T&M và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, hoặc đề xuất UBND huyện xử lý vi phạm nếu vượt thẩm quyền. Việc xử lý vi phạm phải hoàn thành trước ngày 25/8.

Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia cũng yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 4 và Công ty T&M phải chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng của trường. Công ty T&M phải tự tháo dỡ công trình vi phạm để trả lại nguyên trạng xong trước ngày 31/8 và chấp hành nghiêm quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu Công ty T&M không thực hiện việc tự tháo dỡ công trình vi phạm, thì UBND xã phối hợp với Đội kiểm tra quy tắc xây dựng, Phòng Kinh tế & Hạ Tầng, Phòng Tư pháp lập hồ sơ, tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

hoi am bai xuong san xuat cua cong ty moc trong khuon vien truong hoc cham dut hop dong muon mat bang buoc thao do cong trinh vi pham
Xưởng sản xuấ của công ty "mọc" trong khuôn viên trường học khiến phụ huynh học sinh và người dân địa phương bức xúc

Được biết, sau khi báo Lao động Thủ đô phản ánh sự việc trên, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra, xác minh và đã có văn bản đề nghị sở GD&ĐT, UBND huyện Tĩnh Gia xử lý công trình vi phạm của Công ty T&M theo quy định của pháp luật.

Theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, ông Bùi Giang Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 4 đã tiến hành thanh lý hợp đồng cho mượn mặt bằng với Công ty T&M.

Trước sự việc này, trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia khẳng định: “Việc cho Công ty T&M mượn mặt bằng trong khuôn viên Trường THPT Tĩnh Gia 4 là hoàn toàn sai. Là người đứng đầu của UBND huyện, tôi xin nhận trách nhiệm và người liên đới trong sự việc này là ông Lê Thế Kỳ, Phó chủ tịch UBND huyện, vì ông Kỳ đã xác nhận vào Tờ trình xin mượn mặt bằng trong khuôn viên Trường THPT Tĩnh Gia 4 của Công ty T&M”.

“Hiện, chúng tôi vẫn đang tiếp tục giải quyết sự việc này theo đúng quy định của pháp luật” – ông Dũng cho biết thêm.

Văn Cương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Xem thêm
Phiên bản di động