Thanh Hóa: Xưởng sản xuất của công ty “mọc” trong khuôn viên trường học

Phụ huynh học sinh và người dân ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã và đang bức xúc trước việc một xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần SX-TM  Quốc tế T&M bỗng nhiên “mọc” lên trong khuôn viên Trường THPT Tĩnh Gia 4…
thanh hoa xuong san xuat cua cong ty moc trong khuon vien truong hoc Thanh Hóa: Cấm nhiều khoản thu trong năm học mới 2018 – 2019

Trước thềm năm học mới 2018 – 2019, nhiều phụ huynh học sinh và người dân ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bức xúc phản ánh về việc trong khuôn viên Trường THPT Tĩnh Gia 4 bỗng “mọc” lên một xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần SX-TM Quốc tế T&M. Nhận được thông tin, PV báo Lao động Thủ đô đã trực tiếp về địa phương này để tìm hiểu thực hư sự việc…

Qua quan sát thực tế của PV cho thấy: Trong khuôn viên Trường THPT Tĩnh Gia 4 (tọa lạc trên địa bàn thôn 4, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia) ngoài những ngôi nhà tầng kiên cố ra, còn có 2 dãy nhà cấp 4 được lợp chắn bằng tấm pro-xi-măng và tôn. Dọc theo tường rào bao quanh trường, ngoài cổng trường còn có một cổng khác được gắn bảng biển với dòng chữ “Công ty Cổ phần SX-TM Quốc tế T&M”.

thanh hoa xuong san xuat cua cong ty moc trong khuon vien truong hoc
Xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần SX-TM Quốc tế T&M "mọc" lên trong khuôn viên Trường THPT Tĩnh Gia 4 khiến phụ huynh học sinh và người dân bức xúc

Trong quá trình tiến hành xác minh PV đã thu thập được một số văn bản liên quan đến việc xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần SX-TM Quốc tế T&M “mọc” lên trong khuôn viên Trường THPT Tĩnh Gia 4.

Theo đó để “khai sinh” nhà xưởng này, vào ngày 04/03/2018, ông Lê Ngọc Thuận, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SX-TM Quốc tế T&M đã gửi cho Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 4 “Tờ trình về việc xin mượn một phần mặt bằng của trường”. Ở mục “xác nhận” của tờ trình này, ông Bùi Giang Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 4 đã bút phê với nội dung: “…Nếu được sự thống nhất của UBND huyện, trường sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp, để liên kết với trường trong đào tạo”.

Đến ngày 14/3/2018, ông Lê Ngọc Thuận, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SX-TM Quốc tế T&M tiếp tục gửi “Tờ trình về việc xin mượn một phần mặt bằng của Trường THPT Tĩnh Gia 4” cho UBND huyện Tĩnh Gia. Tờ trình này đã được ông Lê Thế Kỳ, Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia ký tên, đóng dấu ở phần “xác nhận”.

Sau khi có sự xác nhận của UBND huyện Tĩnh Gia trong tờ trình nói trên, vào ngày 20/3/2018, ông Bùi Giang Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 4 và ông Lê Ngọc Thuận, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SX-TM Quốc tế T&M đã tiến hành ký kết “Hợp đồng cho mượn mặt bằng”.

Hợp đồng cho mượn mặt bằng” này có một phần nội dung: Bên A (Trường THPT Tĩnh Gia) đồng ý cho bên B (Công ty Cổ phần SX-TM Quốc tế T&M) mượn một phần diện tích trong khuôn viên nhà trường, trong đó có 2 dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp và hiện không sử dụng, chờ thanh lý. Bên B tự bỏ kinh phí cải tạo 2 dãy nhà cấp 4 và mở rộng ra phía ngoài sân, để sử dụng làm nơi sản xuất và đào tạo công nhân của công ty. Khu vực đất cho mượn có diện tích 28m x 120m = 3.360m2. Trong đó có 2 dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp, mỗi dãy có 3 phòng học, mỗi phòng có diện tích lọt lòng 8,8m x 6,3m. Phần cổng: Phá dỡ tường rào hiện hữu rộng 6m để lắp đặt cổng ra vào. Phần lối vào: Rải đá cấp phối 0.4 từ cổng vào đến đầu nhà để người và phương tiện ra vào thuận lợi.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Bá Linh, Chủ tịch UBND xã Hải An cho biết: “Vì UBND huyện Tĩnh Gia đồng ý cho công ty này mượn mặt bằng, nên địa phương cũng tạo điều kiện. Chúng tôi chỉ quản lý về con người, còn đất đai thì do UBND huyện quản lý”.

thanh hoa xuong san xuat cua cong ty moc trong khuon vien truong hoc
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thi, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa khẳng định: "Việc trường, xã và huyện cho công ty mượn mặt bằng trong khuôn viên trường học là hoàn toàn trái quy định".

Trước sự việc trên, ông Lê Thế Kỳ, Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia xác nhận: Việc cho Công ty Cổ phần SX-TM Quốc tế T&M mượn đất của Trường THPT Tĩnh Gia 4 là không đúng quy định. Tuy nhiên, vì có sự giới thiệu của ông Lê Thanh Hà (Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn - PV) nên tôi mới xác nhận vào tờ trình xin mượn mặt bằng trong khuôn viên Trường THPT Tĩnh Gia 4 của công ty. Hơn nữa, vì có sự đồng ý của trường và xã, nên tôi mới chấp thuận cho công ty mượn mặt bằng là những phòng học cấp 4 mà trường không còn sử dụng nữa, để làm nơi đào tạo công nhân trong một vài tuần. Nào ngờ, khi công ty với trường lại ký hợp đồng như vậy. "Hiện tôi đã yêu cầu ông Thuận, Giám đốc Công ty Cổ phần SX-TM Quốc tế T&M phải giải thể ngay xưởng sản xuất trong Trường THPT Tĩnh Gia 4", ông Kỷ cho biết.

Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thi, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Nếu trường, xã và huyện chấp thuận cho công ty mượn mặt bằng trong khuôn viên của trường là hoàn toàn sai. Kế cả trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền chỉ chấp thuận cho công ty mượn mặt bằng trong khuôn viên trường học để làm nơi đào tạo công nhân cũng đã sai quy định, chứ đừng nói đến việc chấp thuận cho họ mượn đất của trường để làm xưởng sản xuất. Nếu trong quá trình sản xuất của công ty xảy ra cháy nổ thì ai chịu trách nhiệm. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và có văn bản gửi UBND huyện Tĩnh Gia và Sở GD&ĐT để yêu cầu các cơ quan này xử lý. Về mặt quản lý đất đai thì UBND huyện phải chịu trách nhiệm xử lý sự việc này, chúng tôi không có thẩm quyền để xử lý”.

Thiết nghĩ, việc để một xưởng sản xuất mọc lên trong khuân viên trường học là sai quy định, các cơ quan liên quan không nên "đá" trách nhiệm cho nhau. Dư luận phụ huynh và nhân dân mong muốn các cơ quan chức năng cần điều tra làm sáng tỏ sự việc và trách nhiệm của mỗi đơn vị, sớm giải quyết sự việc đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh, tạo sự an tâm cho phụ huynh có con em đang theo học tại ngôi trường này.

Văn Cương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý

Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý

(LĐTĐ) Ứng dụng iHanoi đã có hơn 52.000 tài khoản đăng ký, vượt mốc 20.000 lượt truy cập hằng ngày. Ứng dụng này đã tiếp nhận và xử lý nhanh chóng 338 phản ánh, tỷ lệ hài lòng đạt trên 48%. Người dân đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý.
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam

Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức buổi đào tạo về dinh dưỡng khoa học thể thao cho các đại diện của 58 câu lạc bộ bóng đá Việt Nam.
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công

Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, Hà Nội chi cho công tác trợ cấp ưu đãi người có công với tổng kinh phí 1.252 tỷ đồng, trong đó, thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho gần 80.000 người có công và thân nhân người có công số tiền 1.094 tỷ đồng.
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Sở Y tế Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 238 cán bộ làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế trực thuộc ngành.
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ

Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn kiến thức về công tác An toàn, vệ sinh lao động; bồi dưỡng kỹ năng, quy trình, phương pháp xây dựng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện và cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to

Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết ngày 17/7, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Tin khác

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Biểu dương những nơi làm tốt và phê bình nghiêm khắc những bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" để phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được giao (gần 670 nghìn tỷ đồng).
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã giải ngân được 711,162 tỷ đồng vốn ODA, đạt 13,24% so với kế hoạch năm 2024.
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong nội dung về hợp tác quốc tế được bổ sung và đưa thành điều riêng. Cùng đó, với nhiều cơ hội hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội hiện nay, đòi hỏi cán bộ ngành BHXH Việt Nam cần được nâng cao, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong công tác đối ngoại.
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong các thủ tục hành chính về giáo dục, quản lý hồ sơ, lao động phổ thông… và một số giao dịch hành chính, thủ tục hành chính ở trong nước.
Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế - văn hoá - khoa học - giáo dục của cả nước, Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại.
Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2024 - 2029, thành phố Hà Nội cần xem xét thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở những tòa chung cư lớn để góp phần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình trên địa bàn. Đó là gợi mở của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến với thành phố Hà Nội.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

(LĐTĐ) Với tinh thần "không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương… nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khí thế đang có, tiếp tục "giữ lửa", triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) một cách thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực, rõ ràng…
Xem thêm
Phiên bản di động