Cầu thị và nghiêm túc

Sau hơn 1 tháng làm việc với tinh thần cầu thị, nghiêm túc, đúng luật khách quan, ngày 19/5 Thanh tra Thành phố đã chính thức công bố Kết luận số 904- KL/TTTP về việc cải tạo, thay thế cây xanh một số tuyến phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội được dư luận đặc biệt quan tâm.
Cầu thị và nghiêm túc Kết luận thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội
Cầu thị và nghiêm túc Cây xanh tác động đến môi trường sống như thế nào

Cầu thị và nghiêm túc
Đến mùa mưa bão nhiều cây xanh bị bật gốc ảnh hưởng đến tính mạng nhân dân, nên thay thế các cây không đảm bảo an toàn là chủ trương đúng

Kết luận của Thanh tra TP đã rất rõ ràng. Trước hết phải khẳng định việc thay thế cây xanh trên địa bàn TP là một chủ trương đúng đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua và giao cho UBND triển khai. UBNDTP sau khi lập kế hoạch chi tiết, giao cho Sở Xây dựng là đơn vị trực tiếp tiến hành. Quá trình triển khai diễn ra nghiêm túc; tuy nhiên sự việc bị đẩy lên khi việc thay thế các cây xanh có giai đoạn diễn ra quá nhanh, quá gấp; thậm chí làm không đúng quy trình như việc thay thế cây trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh khiến dư luận bức xúc. Với tinh thần cầu thị, nghiêm túc, ngay sau khi diễn ra sự việc, liên tiếp trong những ngày cuối tháng 3/2015 Thành ủy, UBND đã tiến hành nhiều cuộc họp về nội dung thay thế cây xanh. Và tại đây, UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã có kết luận chỉ đạo Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng thanh tra toàn diện về dự án thay thế, cải tạo cây xanh trên địa bàn TP đang được dư luận bức xúc. Sau khi có kết quả, đăng công khai để toàn dân đều biết.

Trở lại kết luận 904- KL/TTTP của Thanh tra TP ngoài việc đưa ra những cơ sở, dữ liệu, bằng chứng về dự án cải tạo, thay thế cây xanh là đúng đắn, kết luận cũng đã thẳng thẳn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, cụ thể: “Với mong muốn việc cải tạo, thay thế cây xanh hiện trạng và trồng bằng một loại cây có giá trị để có được một tuyến đường đẹp nên đã thay thế và trồng cây thay thế nhưng chưa tranh thủ ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân là việc làm nóng vội, giản đơn. Mặt khác, công tác thông tin tuyên truyền chưa tốt, nhân dân chưa đồng thuận, thậm chí phản ứng mạnh mẽ và gay gắt của công luận và dư luận nhân dân”. Đặc biệt, kết luận nêu rõ: Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm trong việc thực hiện dự án thay thế cây xanh.

Sau khi bản Kết luận được công bố công khai, theo tìm hiểu của LĐTĐ đa số người dân rất đồng tình với bản kết luận này. Ông Võ Hoàng, 67 tuổi cán bộ ngành đối ngoại của quân đội nói: Những ngày đầu tháng 3 tôi cũng rất bất bình trước việc thấy nhiều cây bỗng dưng bị đốn hạ, thay thế cây mới; cạnh đó qua các phương tiện thông tin đại chúng thì cứ như cây xanh trên địa bàn Thủ đô đang chuẩn bị biến mất. Tìm các thông tin chuẩn để xem sự tình ra sao không có. Nay đọc kết luận của Thanh tra TP thấy rất rõ. Chủ trương thay thế cây xanh đã thành nghị quyết, rồi cả các số liệu công văn, quyết định của UBNDTP hẳn hoi. Tôi nghiên cứu mới thấy đó là chủ trương đúng. Thay thế cây không đảm bảo để vừa an toàn cho dân, vừa đẹp cho TP chả ai phản đối, điều quan trọng việc thay thế phải để dân biết, dân giám sát. Ông Hoàng nói tiếp: “Cái mà nhân dân nóng lòng chờ là kết luận Thanh tra đã chỉ ra cơ quan trực tiếp là Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm, như thế theo tôi cũng rất cầu thị ” ông Hoàng nhấn mạnh.

Còn ông Nguyễn Mạnh Kiểm, một cựu chiến binh từng vào sinh ra tử trên các chiến hào chống Mỹ hiện đang cư trú tại Thịnh Quang nêu quan điểm: Có làm ắt có sai, có những người không làm mới không có sai phạm. Cái chính, sau khi nhận thấy có vấn đề trong đề án thay thế cây xanh, chính các lãnh đạo cao nhất của TP là Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thế Thảo đã đứng lên xin lỗi nhân dân và chỉ đạo dừng ngay việc triển khai dự án để tiến hành thanh tra. Nay kết luận thanh tra đã quá rõ ràng, người dân rất tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền thành phố.

Cũng cần phải nói thêm trong bản kết luận của Thanh tra TP khi nói rằng để xảy ra những hạn chế, thiếu sót vể mặt thông tin là trách nhệm của Sở Thông tin – Truyền thông và các cơ quan báo chí của TP. Phải khẳng định, kết luận này là chưa xác đáng. Sở Thông tin- Truyền thông là cơ quan quản lý nhà nước về thông tin xuất bản; Còn việc triển khai dự án là của Sở xây dựng. Triển khai đúng, sai có chế tài của pháp luật quy định; còn các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn TP có chức năng tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, của TP, ngành đến độc giả. Các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin để báo chí đưa tin đến độc giả.

Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động