Cảnh giác với tội phạm cướp taxi

Những tháng cuối năm, tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật… lại gia tăng. Một trong những nạn nhân mà tội phạm dễ dàng tấn công là lái xe taxi. Những vụ cướp taxi gần đây cho thấy các đối tượng phạm pháp rất manh động, liều lĩnh.
canh giac voi toi pham cuop taxi Kẻ cướp taxi bị bắt qua 3 tiếng gây án
canh giac voi toi pham cuop taxi Triệt phá nhóm cướp taxi nhờ hệ thống định vị

Nhiều vụ cướp taxi manh động

Khoảng 22h30 ngày 12/11, Công an huyện Đông Anh nhận được tin tại cánh đồng thôn Mai Châu, xã Đại Mạch xảy ra vụ cướp tài sản của lái xe taxi. Nạn nhân vụ cướp là anh Trịnh Xuân Bách (25 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm), lái xe cho hãng ABC. Theo trình báo của anh Bách, khoảng 22h, anh Bách chở hai nam thanh niên từ cổng trường Đại học Quốc gia Hà Nội về Khu công nghiệp Thăng Long. Đến đoạn đường ven cánh đồng địa phận thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, hai đối tượng đã dùng dao nhọn gí vào cổ anh Bách để đe dọa, khống chế và lấy đi 1 ĐTDĐ Iphone 5S, 1 ví da có 1,5 triệu đồng tiền mặt, sau đó các đối tượng trói anh Bách lại rồi bỏ trốn.

canh giac voi toi pham cuop taxi
Hai đối tượng bị bắt trong một vụ cướp taxi

Trước đó, vụ cướp taxi xảy ra vào tối 6/10 khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Khi đó, người dân chứng kiến một chiếc xe taxi đang lưu thông trên đường Võ Chí Công bất ngờ phanh gấp. Từ trong xe, tài xế ôm cổ, người đầy máu chạy ra ngoài kêu cứu. Ngay sau đó, một nam thanh niên tay cầm dao mở cửa xe bỏ chạy. Đối tượng này ngay lập bức bị người dân bao vây bắt giữ và đưa về trụ sở công an.

Tại đây, đối tượng khai nhận tên là Hà Văn Hiếu (SN 1997, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn). Trong lúc lang thang để tìm cách đòi lại tiền từ một trung tâm giới thiệu việc làm, Hiếu nhận được nhiều những lời mời đi xe taxi. Từ đó, đối tượng này nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi. Khoảng 22h30 ngày 6/10, Hiếu vẫy xe taxi hãng ABC tại đường Nguyễn Hoàng Tôn (phường Xuân La, quận Tây Hồ) yêu cầu lái xe đi về đường Võ Chí Công. Khi đi đến đoạn đường vắng, Hiếu bất ngờ lấy dao trong túi kề vào cổ lái xe bắt đưa tiền. Khi tài xế kháng cự, Hiếu đã dùng dao cắt cổ nạn nhân. Rất may, vết thương không gây tử vong với người lái xe…

Kỹ năng thoát hiểm đối với lái xe

Được biết, hàng năm Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – Công an TP Hà Nội đều có kế hoạch riêng về phòng chống tội phạm xâm hại tài sản của lái xe taxi cũng như xe ôm trên địa bàn Thành phố. Thực tế cho thấy, hiện nay hầu hết xe taxi hoạt động không có các thiết bị bảo vệ lái xe như kính, vách ngăn giữa lái xe và hành khách. Vì vậy, các đối tượng muốn thực hiện hành vi phạm pháp có thể dễ dàng tiếp cận, khống chế lái xe từ phía sau. Bên cạnh đó, nhiều lái xe chủ quan khi đón khách vãng lai. Thậm chí, ngay cả khi có khá nhiều hành khách với biểu hiện khả nghi đòi chở đi xa, trong đêm tối hay qua những điểm, tuyến đường vắng vẻ, lái xe taxi cũng đều đồng ý đi mà không biết nhiều rủi ro đang chờ họ ở phía trước.

Những ngày cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân gia tăng. Tội phạm cướp tài sản của lái xe taxi sẽ diễn biến phức tạp. Theo khuyến cáo của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH: Trước khi chở khách, lái xe cần chú ý quan sát nắm kỹ đặc điểm của khách nếu thấy có nghi vấn cần cương quyết từ chối, thông báo lịch trình, tuyến đường đi đến của xe mình cho tổng đài để có thể hỗ trợ kịp thời khi xảy ra sự vụ. Trong trường hợp bị tấn công nếu không có khả năng chống trả phải cố gắng giữ bình tĩnh, chấp hành yêu cầu của đối tượng để không ảnh hưởng đến tính mạng. Người lái xe cũng phải tự học hỏi kỹ năng thoát hiểm, khéo léo tạo tình huống tìm sơ hở của đối tượng, nhanh chóng dừng xe, thoát khỏi sự tấn công và tìm kiếm sự giúp đỡ của người dân, lực lượng chức năng.

Ngày 17/11, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải cùng các hãng taxi trên địa bàn tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho lái xe taxi. Theo đó, các xe taxi đã được cấp phù hiệu “Taxi Hà Nội” sẽ cam kết thực hiện 5 không, gồm: “Không vượt đèn đỏ; dừng đúng vạch sơn quy định”; “Không được lái xe khi đã uống rượu, uống bia”; “Không dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định”; “Không vượt ẩu và chạy quá tốc độ quy định”; “Không lấy tài sản của khách để quên”. Cùng với đó, trên các tấm đề can tuyên truyền có các số điện thoại đường dây nóng của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự và lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải…

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động