Cảnh giác với nạn trộm cắp xe cuối năm

Như một quy luật, vào thời điểm cuối năm, hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật lại diễn biến phức tạp. Lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân trong việc bảo vệ tài sản, các đối tượng tội phạm tăng cường hoạt động, bất chấp cả ngày lẫn đêm, với hành vi chuyên nghiệp và liều lĩnh. Trong đó, tội phạm trộm cắp xe máy đang có dấu hiệu manh động hơn trước. 
Phá đường dây trộm cắp xe máy tại Hà Nội
Tóm gọn 2 đối tượng trộm cắp xe máy lúc rạng sáng
Hà Nội: Phá đường dây trộm cắp xe SH chuyên nghiệp

Vào dịp cuối năm, nhiều người, nhiều gia đình tất bật với công việc và lo mua sắm chuẩn bị cho những ngày lễ, Tết… nên thường lơ là, mất cảnh giác trong việc phòng ngừa tội phạm. Đây cũng là thời điểm các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật lợi dụng để hành nghề. Đáng báo động, hầu hết các đối tượng đứng sau các vụ trộm cắp, trong đó có trộm cắp xe máy, là ổ nhóm tinh vi, cấu kết thành vòng tròn khép kín từ khâu đột nhập, trộm cắp đến tiêu thụ.

Theo Trung tá Mai Văn Thuần - Đội trưởng Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội (PC45), ngay từ giữa năm 2015, nạn trộm cắp xe máy đã xảy ra dồn dập ở nội thành với gần 500 vụ. Trong đó, ở quận Đống Đa xảy ra 107 vụ, Cầu Giấy 74 vụ, Ba Đình 66 vụ... Thời gian xảy ra mất trộm thường là buổi trưa và tối. Theo lực lượng công an, nhiều người dân vừa dựng xe ở vỉa hè, quay lưng đi là xe đã “bốc hơi”. Lại có trường hợp có gia đình, bỏ tiền triệu ra lắp đặt camera, thế nhưng, dù nhìn thấy kẻ xấu đang manh động phá khóa xe, vẫn không trở tay kịp vì hành vi của chúng quá... chớp nhoáng. Tuy nhiên, cũng theo cơ quan công an, nhiều vụ trộm cắp xảy ra do chính nạn nhân chủ quan, không có tinh thần cảnh giác, nên đã tiếp tay cho các đối tượng phạm tội.

Mới đây, chị Nguyễn Thị Vân Anh (ở quận Thanh Xuân Trung) dừng xe trên đường Nguyễn Quý Đức để mua mía. Vì nghĩ sẽ đi ngay và xe dựng sát bên người, nên chị Vân Anh vẫn cắm chìa khóa ở xe. Tuy nhiên, trong khi chị đang chọn mía, đã có đối tượng xấu lợi dụng sơ hở nhảy lên xe nổ máy. Rất may, chị Vân Anh đã kịp phát hiện, chạy bám theo xe, chấp nhận bị kéo lê chừng vài mét. Đối tượng trộm cắp vì sợ người dân bắt giữ nên bỏ xe tháo chạy. Lấy được xe, nhưng chị Vân Anh bị xước xát khắp người.

Cảnh giác với nạn trộm cắp xe cuối năm
Ảnh minh họa

Cũng do mất cảnh giác, dựng 2 xe máy ngoài hành lang trước cửa nhà với khóa cổng sơ sài, gia đình chị Nguyễn Thị Hòa (phường Nhân Chính, Thanh Xuân) đã bị kẻ gian phá khóa, trộm luôn cả hai xe máy.

Trước bức xúc của dư luận, mới đây Phòng Cảnh sát hình sự - CA TP. Hà Nội vào cuộc điều tra và bắt giữ ổ nhóm gồm 17 đối tượng, do Nguyễn Đức Thọ - trú tại Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) cầm đầu. Chúng khai nhận đã trộm cắp 70 xe máy trong thời gian qua. Trung bình mỗi vụ từ 5-8 xe, điển hình như: Trộm 7 xe máy tại Trường Tiểu học Chu Văn An, 7 xe máy trong nhà xe Ban Quản lý dự án và báo Giao thông, 5 xe máy tại Trường Cao đẳng Điện tử điện lạnh... Toàn bộ số xe trộm cắp được Thọ và đồng bọn mang lên Bắc Giang, phá tháo lấy phụ tùng rồi bán sắt vụn. Theo các chiến sĩ Công an Hà Nội, thủ đoạn này không mới, nhưng phương thức tiêu thụ lại khá tinh vi theo kiểu “xẻ thịt” xe ăn trộm, nên tài sản bị mất khó tìm lại được.

Đầu tháng 11.2015, Công an huyện Mê Linh cũng phối hợp với Phòng PC45 điều tra, bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe máy do Hoàng Văn Mười (SN 1978, trú tại Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) cầm đầu. Ổ nhóm này đã thực hiện 15 vụ trộm cắp xe máy trót lọt, tiêu thụ hàng chục xe máy trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên. Vụ án cũng đang được điều tra mở rộng.

Thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hà Nội, năm 2015, trên địa bàn Hà Nội xảy ra hơn 900 vụ trộm cắp xe máy. Riêng tháng 9, Hà Nội xảy ra 75 vụ, tăng 7 vụ so với tháng trước đó. Sang tháng 10, Hà Nội tiếp tục xảy ra 58 vụ. Cũng theo Trung tá Mai Văn Thuần, ngoài các ổ nhóm hoạt động có tổ chức từ giữa năm, đến tháng củ mật, thủ đoạn thường thấy của các đối tượng trộm cắp xe máy là đi theo... cặp, 2 đối tượng sử dụng một xe máy đi lòng vòng khắp các tuyến phố Hà Nội, các khu dân cư, nhà tập thể nhằm phát hiện xe máy nếu để “hớ hênh” ở vỉa hè, lòng đường, trước cửa nhà, cửa hàng...là ra tay trộm cắp. Sau khi trộm cắp được xe máy, các đối tượng gửi xe vào các bãi gửi xe tại bệnh viện, chung cư, bến xe..., sau đó tìm mối tiêu thụ.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát hình sự - CA TP tiếp tục phối hợp và đôn đốc các quận, huyện rà soát, bổ sung, quản lý số đối tượng đã từng trộm cắp tài sản, đồng thời tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện các đường dây, ổ nhóm tội phạm. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác. Người dân nên để xe ở nơi an toàn, tuyệt đối không để giấy tờ đăng ký xe trong cốp, hộc đựng đồ, tạo điều kiện cho các đối tượng dễ tẩu tán tang vật. Khóa cổ xe cẩn thận, khi đến những địa điểm công cộng phải gửi vào những điểm trông giữ xe được cấp phép. Không để xe ở trong ngõ, trước cửa nhà khi ngủ trưa mà cần phải cho xe vào trong nhà...Khi không may bị mất xe, người dân phải làm đơn trình báo ngay đến các cơ quan công an.

Lâm Khánh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Xem thêm
Phiên bản di động