Cảnh giác với màn “ảo thuật” mới
| Gần 25.000 thẻ điện thoại Mobifone nhập lậu là bị làm giả | |
| Tinh vi thủ đoạn lừa bán điện thoại rởm |
Không chỉ xuất hiện trên các mạng xã hội, những ngày qua, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện hàng loạt các vụ lừa đảo cơ sở kinh doanh điện thoại, thẻ điện thoại với thiệt hại lên tới chục triệu đồng. Chiêu lừa đảo của nhóm đối tượng dù không mới, nhưng với việc linh hoạt trong hành vi, kịch bản, nhiều nạn nhân không thể phân biệt được bèn “sập bẫy” mà không biết kêu ai.
Thông thường, nhóm đối tượng có từ 2 – 3 người, sắp xếp một kịch bản phù hợp tùy vào từng cơ sở kinh doanh. Chúng đi lừa đảo từ những cửa hàng nhỏ, cửa hàng lớn cho đến những quán trà đá vỉa hè, với thủ thuật tinh vi, chỉ vài phút sau khi thực hiện hành vi, chỉ khi chúng “cao chạy, xa bay” người bị lừa mới vỡ lẽ.
![]() |
| Sấp thẻ gần 2 triệu đồng bị lừa với hình thức dán đè lớp phủ bạc bằng băng dính. |
Bần thần kể lại câu chuyện, chị Nguyễn Thị Nga (chủ bán hàng tại Tu Hoàng, Phương Canh, Nam Từ Liêm) kể: “Tôi mới bị lừa mất gần 2 triệu tiền thẻ điện thoại. Bọn chúng có 2 người, nhìn ăn mặc lịch sự, đàng hoàng lắm, vào mua 2 triệu tiền điện thoại bảo là mua thanh toán cho sếp. Chúng vẫn giả tiền tử tế, nhưng vài phút sau, 1 người trong số đó có điện thoại, bảo không cần nạp tiền nữa. Lấy cớ đó, chúng trả lại số thẻ vừa mua. Vì cũng mới đưa cho chúng, nên tôi không kiểm tra, mãi đến chiều có người mua thẻ về cào không được mang qua trả, tôi mới ngã ngửa đem số thẻ ban sáng thì tất cả đều là thẻ cũ đã cào được dán lớp phủ bạc”.
Thủ đoạn của chúng thường giới thiệu là nhân viên của một cơ quan nào gần đó muốn mua số lượng lớn thẻ điện thoại với mệnh giá cao, từ 200.000 đồng – 500.000 đồng của các nhà mạng. Trong lúc hỏi mua, các đối tượng trò chuyện thân mật với chủ quán, lấy lí do mua cho sếp, người thân đang cần gấp để tạo lòng tin. Khi người bán gom đủ số thẻ cho chúng, chúng vẫn thanh toán tiền đầy đủ, nhưng chỉ sau vài phút, chưa ra khỏi cửa hàng, chúng liền quay lại với lí do sếp, người thân không cần nữa, muốn trả lại thẻ.
| Thủ đoạn của chúng thường giới thiệu là nhân viên của một cơ quan nào gần đó muốn mua số lượng lớn thẻ điện thoại với mệnh giá cao, từ 200.000 đồng – 500.000 đồng của các nhà mạng. Trong lúc hỏi mua, các đối tượng trò chuyện thân mật với chủ quán, lấy lí do mua cho sếp, người thân đang cần gấp để tạo lòng tin. |
Để tăng tính thuyết phục, sẽ có ngay 1 cuộc điện thoại đúng lúc của người cùng cơ quan thông báo không cần thẻ điện thoại. Lúc này, bằng thủ thuật tinh vi và nhanh tay như 1 màn “ảo thuật”, nạn nhân sẽ nhận lại 1 sấp thẻ nguyên dạng như ban đầu và hoàn trả chi phí cho chúng. Nhưng chỉ tới khi kẻ lừa đảo đi, nhìn lại những tấm thẻ điện thoại thì hầu hết, đó là thẻ không sử dụng được. Những tấm thẻ này là thẻ đã qua sử dụng, được chúng sơn lên lớp sơn bạc hoặc dán lớp mạ bạc đè lên bằng băng dính.
Ngoài kịch bản trên, chúng còn dự trù thêm vài kịch bản “lão luyện” khác để phù hợp với đối tượng nhắm tới. Trong số đó là việc đặt cọc lại điện thoại, vàng bạc nhằm cầm cố lấy tin và chỉ khi chúng đi, nạn nhân mới phát hiện ra, điện thoại là giả, vàng bạc cũng chẳng phải thật, nhưng tiền thật của nạn nhân thì đã mất.
Mặc dù xuất hiện nhiều trường hợp cá nhân bị lừa đảo với số tiền lên tới hàng triệu đồng nhưng theo cơ quan chức năng, hiện nay chưa bắt được đối tượng, nhóm đối tượng nào thực hiện hành vi trên. Với tính chất hoạt động nhanh, chỉ xuất hiện trong cửa hàng tầm 5 – 10 phút, nhiều cửa hàng không có camera ghi hình, hoặc chủ cơ sở vì không có hình ảnh, không ghi nhớ đặc điểm nhận dạng nên khó khăn khi trình báo. Mặt khác, vì chưa cảnh giác, nên chỉ sau khi đối tượng đã đi, nạn nhân mới phát hiện bị lừa nên chỉ biết tiếc mà không biết làm gì. Phía cơ quan chức năng cho rằng, các cơ sở kinh doanh nên thận trọng, cảnh giác trước những đối tượng cần mua thẻ điện thoại với số tiền lớn, đặc biệt là đi theo nhóm từ 2 – 3 người. Cùng với đó, nếu khách hàng có nhu cầu đổi thẻ, chủ cửa hàng nên kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao dịch.
Hồng Hải
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1
Tin khác
TP.HCM: Khởi tố nhiều đối tượng đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ
Tin nóng 30/12/2025 13:21
Từ 1/1/2026, mở rộng đối tượng bị khấu trừ lương để cưỡng chế thi hành xử phạt hành chính
Tư vấn luật 29/12/2025 20:29
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình
Tư vấn luật 29/12/2025 07:07
Thanh Hoá: Phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa chất cấm Formaldehyde
Tin nóng 23/12/2025 22:21
Gần 4.000 tác phẩm lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật
Tin nóng 23/12/2025 20:41
Xử phạt quản trị kênh Youtube dùng AI bịa đặt vụ án giả để câu view
Tin nóng 23/12/2025 12:00
Hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử lý hình sự ra sao?
Tư vấn luật 20/12/2025 17:56
Cảnh giác chiêu trò làm giả voucher, "treo" mã đặt chỗ để lừa đảo vé máy bay Tết
Tin nóng 19/12/2025 17:09
10 dấu ấn tiêu biểu của Công an thành phố Hà Nội năm 2025
Công an Thủ đô thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy 18/12/2025 18:04
Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?
Điều tra - bạn đọc 17/12/2025 13:07
