Gần 25.000 thẻ điện thoại Mobifone nhập lậu là bị làm giả
Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Bá Bính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Công an Quảng Ninh chủ trì. Đến dự buổi họp có đại diện của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước, Biên phòng, cùng các Công ty viễn thông di động, Cục Hải quan Quảng Ninh.
Vào hồi 19h ngày 16-1-2014, trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra giám sát hành khách Xuất nhập cảnh, tại cổng nhập cảnh cửa khẩu Bắc Luân, các cán bộ thuộc Đội Thủ tục hàng hoá Xuất nhập khẩu II, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) phát hiện đối tượng Nguyễn Thị A xách 1 thùng giấy chứa 24.900 thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng của Mobifone từ Trung Quốc về Việt Nam.
Ông Nguyễn Bá Bính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Công an Quảng Ninh thông báo kết quả điều tra.
Chi cục Hải quan Móng Cái đã lập biên bản tạm giữ số hàng nói trên. Xét vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh thông tin, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã kịp thời báo cáo Cục Hải quan Quảng Ninh, và chủ động phối hợp với cơ quan Công an để điều tra làm rõ. Theo chỉ đạo, Hải quan Móng Cái đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cho cơ quan Công an để điều tra theo thẩm quyền.
Theo kết quả điều tra của Công an Quảng Ninh, các đối tượng đã có hành vi mua hơn 1.000 thẻ cào thật của Công ty Mobifone có trị giá khoảng 400 triệu đồng. Sau đó chúng cào thẻ để lấy mã số nạp tiền rồi mang sang Trung Quốc đặt một Công ty in số lượng là 300 nghìn thẻ cào giả. Toàn bộ số thẻ cào giả các đối tượng đã in trị giá trên 50 tỉ đồng đã được các đối tượng mang đi thế chấp tại ngân hàng Thương mại để vay số tiền 35 tỉ đồng.
Theo cơ quan Công an, đây là phương thức thủ đoạn mới của loại tội phạm liên quan đến Viễn thông, Công nghệ thông tin. Cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Mobifone, Bộ Thông tin và Truyền thông, và các cơ quan có liên quan trong quá trình đấu tranh phá án. Kết quả đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng, truy nã 1 đối tượng hiện đang bỏ trốn.
Tại buổi họp ông Nguyễn Văn Tung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Mobifone cho biết, quy trình sản xuất, in thẻ cào của Công ty mang tính bảo mật rất cao, ít có khả năng lộ, lọt thông tin về mã số nạp tiền ra bên ngoài. Trong vụ án này các đối tượng chỉ sử dụng số thẻ cào giả vào mục đích thế chấp Ngân hàng chứ không thể bán trên thị trường do mã số nạp tiền trên thẻ cào của Mobifone chỉ nạp tiền được một lần duy nhất.
Theo Công thương
Nên xem

Cháy nhà lúc rạng sáng khi mẹ vắng nhà, bé trai 2 tuổi tử vong

Làm rõ khoảng cách an toàn khi sản xuất, kinh doanh hóa chất trong khu dân cư

Những người hùng hồi sinh “mạch đập” môi trường

Giá vàng nhẫn đã "vọt" lên gần 102 triệu đồng/lượng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn

Cách chuẩn bị mâm cỗ cúng Tết Hàn thực

“Cha tôi người ở lại” tập 19: An bối rối khi gặp lại Nguyên, mẹ Đại quyết “đẩy thuyền”
Tin khác

Từ tiếng nói công nhân đến nghị trường Quốc hội...
Sự kiện 31/03/2025 17:21

Làm rõ khoảng cách an toàn khi sản xuất, kinh doanh hóa chất trong khu dân cư
Sự kiện 31/03/2025 15:40

Đề nghị xây dựng cơ chế kiểm soát dữ liệu xuyên biên giới
Sự kiện 30/03/2025 21:57

Đội cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đến Myanmar hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất
Tin mới 30/03/2025 21:36

Từ 1/4/2025: 10 Bảo hiểm xã hội khu vực sẽ tổ chức hoạt động theo bộ máy mới
Tin mới 30/03/2025 21:25

Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV
Sự kiện 29/03/2025 15:56

Dự kiến sau sắp xếp, tỉnh Bình Dương chỉ còn 27 xã
Sự kiện 29/03/2025 09:47

Quy định rõ về phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo
Sự kiện 29/03/2025 09:18

Bộ Chính trị kết luận về Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra
Tin mới 28/03/2025 22:54

Hiện thực hóa nguyên tắc “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” trong lĩnh vực đầu tư
Tin mới 28/03/2025 19:25