Cảnh giác tình trạng giả nhân viên tiếp thị để lừa đảo

Dễ mua đồng phục, dễ lấy thông tin khách hàng, đôi khi từ việc lợi dụng lòng tin, lòng tham của nhiều người mà các đối tượng giả làm nhân viên tiếp thị để lừa đảo. Hiện tượng này diễn ra không chỉ gây bức xúc mà còn khiến dư luận hoang mang
canh giac tinh trang gia nhan vien tiep thi de lua dao Mạng ảo nhưng vẫn bị lừa mất tiền thật
canh giac tinh trang gia nhan vien tiep thi de lua dao Những trò lừa đảo trên mạng gây "náo loạn" thời gian qua
canh giac tinh trang gia nhan vien tiep thi de lua dao Xác minh, xử nghiêm việc lừa đảo nhắc nợ cước điện thoại cố định

Bà Nguyễn Hoàng Lan (Thanh Am, Thượng Thanh, Long Biên) cho biết: “Hôm trước, tôi được 2 người tự xưng là nhân viên giao hàng của Điện máy xanh chào bán mấy món đồ. Họ còn đưa cả thẻ nhân viên của siêu thị, cho xem từng loại mặt hàng. Khi tôi ngỏ ý muốn mua, họ ngã giá 5 triệu cho tất cả nhưng tôi trả 2 triệu họ cũng đồng ý bán. Tuy nhiên, khi nhờ người có kinh nghiệm kiểm tra, tất cả là hàng nhái, riêng chiếc bếp không thể sử dụng. Hỏi quanh nhà hàng xóm, nhiều nhà cũng gặp tình trạng bị mời chào tương tự”.

canh giac tinh trang gia nhan vien tiep thi de lua dao
Những sản phẩm chúng rao bán hầu hết là hàng giả, hàng kém chất lượng. Ảnh Hồng Hải

Qua những vụ việc đã xảy ra cho thấy, các đối tượng lừa đảo thường nhận làm nhân viên của một Siêu thị điện máy hoặc của hãng sản phẩm nổi tiếng. Chúng trang bị đầy đủ thẻ nhân viên, quần áo đồng phục, xe chở hàng, catalog quảng cáo… Khi tiếp cận người dân, các đối tượng thường viện lí do là hàng xuất dư, “mang về cũng bị thu lại nên bán rẻ cho người dân cho đỡ phí, vừa để lấy tiền nước, tiền thuốc đi đường”. Chính với lí do đó, chúng thường chào mời mua hàng với giá rẻ hơn nhiều so với giá niêm yết.

Thông thường, chúng rao bán 2-3 mặt hàng cùng một lúc, tổng giá trị hàng hóa có thể lên tới hơn chục triệu đồng. Tuy nhiên, khi có người dân ham lợi, trả giá thấp hơn nhiều so với giá niêm yết chúng vẫn đồng ý bán. Chính từ tâm lý mua được giá hời, đồ tốt, người dân mắc bẫy của những kẻ lừa đảo lúc nào không hay. Khi người mua về sử dụng hoặc khi kiểm tra kỹ mới phát hiện ra là hàng giả, hàng bị hỏng không thể sử dụng.

Đó mới chỉ là những chiêu trò đánh vào lòng tham con người để lừa đảo trắng trợn, trên thực tế, có những người không tham nhưng vẫn bị chúng lừa một cách tinh vi. Với những trường hợp này, chúng có sự chuẩn bị kỹ càng, lợi dụng nhu cầu khách hàng trà trộn hàng kém chất lượng, chính vì vậy, không dễ để người bị hại có thể phát hiện. Như với trường hợp của chị T.K.T (Mỗ Lao, Hà Đông) chia sẻ: “Gia đình tôi sử dụng máy lọc nước Kangaroo đến kỳ hạn thay lõi lọc.

Hôm đó, có người nhận làm nhân viên của hãng đến thay lõi lọc định kỳ cho nhà tôi. Nhân viên đó mặc áo đồng phục của hãng, sử dụng lõi thương hiệu Kangaroo. Tuy nhiên, khi xuất trình hóa đơn mua bán lại không phải của hãng tôi sử dụng, sinh nghi nên tôi liên lạc với tổng đài của Kangaroo. Sau đó được nhân viên của hãng về kiểm tra, tôi mới biết 3/8 lõi lọc tôi thay là hàng giả”.

Với việc dễ dàng mua được quần áo đồng phục của các thương hiệu cũng như việc mua bán thông tin khách hàng công khai như hiện nay, việc lừa đảo tinh vi như vậy không phải hiếm. Trao đổi với đại diện Công ty Điện máy Việt – Úc (Kangaroo), trường hợp chị T.K.T không phải là khách hàng duy nhất bị lừa.

Còn với đại diện của Siêu thị Điện máy xanh, qua trao đổi, PV được biết, nhân viên giao hàng của Siêu thị khi giao hàng dựa trên đơn hàng của khách chứ không có trường hợp tự mang hàng đi giao. Đặc biệt, Điện máy xanh không bao giờ có tình trạng phát thừa hàng để nhân viên có thể bán ngoài. Ngoài ra, nhân viên giao hàng sẽ được mặc đồng phục của siêu thị, xe tải hoặc xe máy vận chuyển cũng có logo của siêu thị. Cho nên, những trường hợp trên là giả danh để lừa đảo người tiêu dùng.

Giả danh là một chuyện, chất lượng không đảm bảo của những sản phẩm này còn là điều đáng bàn. Chia sẻ về vấn đề này, chị Đào Thị Thanh (Đại lý Điện tử - Điện Lạnh Thanh Sâm – 12 Ngô Gia Tự, Long Biên) khẳng định: “Tất cả những sản phẩm trên đều là hàng giả, hàng kém chất lượng. Theo quy luật, nếu giá trị sản phẩm trên 12 triệu đồng, họ có thể mang bán rẻ cho chủ cửa hàng bán đồ gia dụng với giá cao hơn nhiều so với việc bán giá rẻ cho người dân.

Nhưng những người lừa đảo không dám mang ra các đại lý, cửa hàng vì dễ bị bóc mẽ chiêu trò. Những sản phẩm này có chất lượng rất kém, ví dụ như nồi cơm điện, người dân chỉ cần dùng một thời gian ngắn nồi đã bị bong tróc mảng chống dính. Riêng với bếp gas càng nguy hiểm hơn, vì những bộ phận quan trọng như thiết bị ngắt gas tự động, bộ cảm ứng nhiệt đều được lắp đặt cẩu thả. Có thể nói, việc dùng đồ kém chất lượng, nhất là với bếp gas thì hậu quả khôn lường”.

Có thể đánh giá, phần lớn các đối tượng lừa đảo thường đánh vào những sản phẩm có giá trị thấp, không gây nguy hại ngay. Chính vì vậy, khi phát hiện ra sự việc, chúng cũng chỉ bị xử phạt hành chính chứ không bị xử lý hình sự. Trao đổi với Luật sư Lê Hải Nam (Đoàn Luật sư Hà Nội), Luật sư cho rằng người dân cần tỉnh táo trước những chương trình khuyến mãi từ “trên trời” bởi đây là những thủ đoạn mà các đối tượng thường xuyên dùng để lừa gạt khách hàng. Nếu dính bẫy, người bị hại gặp rất nhiều khó khăn trong việc đòi lại quyền lợi.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
Xem thêm
Phiên bản di động