Buôn lậu thuốc lá có thể bị xử phạt 15 năm tù

Cần xử lý cả người tiêu thụ hàng lậu

Hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, có số lượng từ 500 bao trở lên sẽ bị xử lý hình sự. Đó là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 124/2015/NĐ-CP, trong đó quy định tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Cần xử lý cả người tiêu thụ hàng lậu Thuốc lá lậu chứa chất diệt chuột
Cần xử lý cả người tiêu thụ hàng lậu Bắt giữ gần 9 nghìn bao thuốc lá ngoại nhập lậu
Cần xử lý cả người tiêu thụ hàng lậu Nói không với thuốc lá

Tăng chế tài có dẹp được thuốc lá lậu?

Buôn lậu thuốc lá, một trong những hoạt động kinh doanh mang lại siêu lợi nhuận bất hợp pháp. Ở Việt Nam số lượng thuốc lá nhập lậu đang ngày một gia tăng về số lượng, đẩy tình trạng thuốc lá lậu trở thành một vấn nạn quốc gia. Theo số liệu đưa ra từ Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, trong năm 2013, số lượng thuốc lá nhập lậu chiếm 20,7% thị phần thuốc lá tại Việt Nam, thì đến năm 2014, thuốc lá lậu tăng lên 30-40%, không chỉ gây ảnh hưởng đến Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá mà còn ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng.

Không phải đến thời điểm này vấn đề thuốc lá nhập lậu mới được quan tâm. Trước đây Chính phủ đã ban hành một số nghị định, chỉ thị như: Nghị định 185/2013/NĐ-CP; Chỉ thị 30/2014/CT-TTg về việc xử phạt vi phạm hành chính cũng như tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá…Tuy nhiên, với tình trạng thuốc lá lậu đang diễn biến phức tạp như hiện nay, có lẽ chế tài xử lý đối với hành vi này tại các văn bản trên dường như chưa đủ mạnh. Bởi thế, nhằm tăng cường việc đấu tranh phòng chống thuốc lá nhập lậu, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 124/2015/NĐ-CP, quy định tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo đó, tại điều 25 của nghị định có quy định, hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu số lượng từ 500 bao trở lên, người có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của điều 62, Luật Xử lý vi phạm hành chính…Nghị định mới được cho là có mức chế tài mạnh hơn rất nhiều, trong đó giảm số lượng buôn lậu thuốc lá bị xử lý hình sự từ 1.500 bao (NĐ 185/2013) xuống còn 500 bao và có thể người buôn lậu phải đối diện với hình phạt tù lên đến 15 năm.

Cần xử lý cả người tiêu thụ hàng lậu
Quản lý vấn nạn thuốc lá lậu cần xử lý cả người bán và người tiêu thụ

Trước nghị định mới của Chính phủ, rất nhiều người kỳ vọng chế tài này sẽ đủ mạnh để dẹp được vấn nạn thuốc lá lậu. Tuy nhiên, cũng không ít người đặt câu hỏi, chế tài trên liệu có đủ mạnh để làm giảm được vấn nạn thuốc lá nhập lậu hay không? Ông Nguyễn Thành An, cán bộ hưu trí, cho rằng, giảm mức xử lý hình sự đối với nhập khẩu thuốc lá là chính sách hợp lý, tuy nhiên, để tránh bị xử lý hình sự chắc chắn giới buôn lậu sẽ xé nhỏ hàng hóa và thuê người vận chuyển dưới 500 bao/1 lần. Thuốc lá lậu không chỉ làm thất thu ngân sách của nhà nước, mà còn ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng… Theo tôi, nhà nước nên giảm số lượng vi phạm xuống mức trên 100-200 bao/1 lần. Người buôn lậu muốn xé lẻ cũng khó, bởi khi đó giá thuê vận chuyển sẽ tăng lên, chắc chắn vấn nạn thuốc lá lậu sẽ giảm.

Cần quản lý chặt thị trường trong nước

Thuốc lá nhập lậu từ lâu trở thành vấn đề nhức nhối ở các khu vực vùng biên giới. Tuy nhiên, tại thị trường nội địa việc thuốc lá lậu được bày bán tràn lan cũng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi bức xúc. Nó không chỉ gây thiệt hại cho sự phát triển kinh tế - xã hội, mà còn làm giảm sự tăng trưởng kinh tế, thất thu ngân sách, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc làm của hàng triệu người lao động trong nước.

Để Nghị định 124 thực sự có hiệu quả, hạn chế được tình trạng buôn lậu thuốc lá như hiện nay, thì việc chỉ tăng chế tài xử lý là chưa đủ. Theo ông Vũ Vinh Phú, nguyên Phó giám đốc Sở thương mại Hà Nội, Chủ tịch hiệp hội siêu thị Hà Nội, để giảm thiểu được vấn nạn thuốc lá nhập lậu, trước hết cần phải có những chế tài, xử lý nghiêm khắc hơn đối với những người bán lẻ thuốc lá lậu trong nước, đây là một trong những đầu mối đưa thuốc lá lậu đến người tiêu dùng, hiện nay tại Hà Nội hay các thành phố lớn, vấn đề quản lý và xử phạt hành vi bán thuốc lá lậu vẫn chưa được thực hiện triệt để, chưa có chế tài mạnh. Chúng ta xử phạt nghiêm khắc với người buôn lậu thuốc lá từ 500 bao trở lên (xử lý hình sự và phạt tù), nhưng dưới 500 bao thì chỉ phạt tiền. Như thế có phải vẫn là một kẽ hở để người buôn lậu lách luật?

Cùng chung quan điểm với ông Phú, luật sư Đăng Sơn (Cty luật Đăng Sơn) cũng cho biết thêm, tăng mức xử phạt đối với hành vi buôn bán thuốc lá lậu là cần thiết. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để vấn đề này cần phải làm từ gốc, nên xử phạt cả người tiêu thụ và người bán thuốc lá nhập lậu. Mặc dù theo luật hiện hành, người bán lẻ thuốc lá có thể bị xử lý hình sự nếu tái phạm trong thời hạn quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn hiệu lực, hoặc chưa được xóa án tích về tội này. Tuy nhiên, trong khi người bán lẻ thuốc lá lậu vẫn nhan nhản, thì đến thời điểm này vẫn chưa có ai bị xử phạt về hành vi này.

Thuốc lá là loại hàng hóa nằm trong danh mục kinh doanh có điều kiện, tuy nhiên, do thói quen của người tiêu dùng và cả người kinh doanh nên lâu nay việc mua bán hầu như diễn ra tự do và chưa bị xử lý. Vì vậy, để nghị định thực sự đi vào cuộc sống, đưa hoạt động bán lẻ thuốc lá đi vào nền nếp, bên cạnh cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm của người bán lẻ thuốc lá thì các nhà quản lý cũng cần siết chặt hoạt động kinh doanh này bằng các chế tài theo quy định của pháp luật.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Công an, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968; trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc

Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng, trong đó có chủ quán Hồ Anh Tuấn, để làm rõ các hành vi Buôn bán hàng cấm, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Đánh bạc xảy ra tại cơ sở Karaoke Monaza (số 194 Trần Duy Hưng)
Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô

Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ tranh chấp quyền khai thác các vị trí đỗ xe tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô. Đáng chú ý, vụ việc này đã khiến Trưởng Ban Quản trị và Trưởng Ban Quản lý bị bắt tạm giam...
Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng

Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm trên sông Hồng, sông Đuống và dùng cano vận chuyển con bạc ra thuyền lớn để "sát phạt" nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. 15 đối tượng đã bị đưa về trụ sở để làm rõ, thu giữ tang vật hơn 280 triệu đồng tiền mặt.
Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội

Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội vừa phát hiện gần 30.000 vòng bi có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF, được đăng tải, quảng cáo và bán qua tài khoản mạng xã hội Facebook “MinhNgocVongBi”, đơn vị quản lý mạng xã hội này là Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam.
Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm

Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm

Chỉ trong một đêm, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với tổng mức phạt tiền ước tính hơn 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại địa bàn, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 8 đã xảy ra trường hợp tài xế bỏ phương tiện đi thẳng, từ chối chấp hành hiệu lệnh kiểm tra. Lực lượng chức năng đã kiên quyết lập biên bản vắng mặt, tạm giữ xe và ra quyết định xử phạt hành chính ở mức kịch khung (có thể lên tới 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng) theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP
Tội phạm công nghệ cao tấn công bằng trạm BTS giả

Tội phạm công nghệ cao tấn công bằng trạm BTS giả

Liên tiếp trong tháng 11/2025, các cơ quan chức năng tại Hà Nội đã phối hợp triệt phá thành công nhiều vụ sử dụng trạm BTS (trạm thu phát sóng di động) giả để phát tán tin nhắn, giả lập website ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, các đối tượng người nước ngoài đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, giấu thiết bị BTS giả trong vali du lịch và liên tục di chuyển nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Loạt tài xế công nghệ bị phạt nặng vì che, dán biển số

Loạt tài xế công nghệ bị phạt nặng vì che, dán biển số

Sáng 17/11, trên tuyến đường Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) đã tổ chức tuần tra, mật phục, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm giao thông. Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều tài xế xe ôm công nghệ có hành vi cố tình che giấu biển kiểm soát nhằm né tránh việc bị phạt nguội.
Lực lượng 141 Công an Hà Nội liên tiếp xử lý nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng

Lực lượng 141 Công an Hà Nội liên tiếp xử lý nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng

Với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự, chỉ trong vài ngày giữa tháng 11/2025, các Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng, từ hành vi chống đối, tấn công lực lượng chức năng, đến tàng trữ ma túy tổng hợp và hung khí nguy hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động