CĐ Bộ Tài chính

Nói không với thuốc lá

100% cán bộ, CCVC và người lao động không hút thuốc lá tại các địa điểm công cộng, trong nhà, trên các phương tiện giao thông công cộng và khuôn viên nơi làm việc. Đó là kết quả từ những nỗ lực của các cấp CĐ Bộ Tài chính trong việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, đẩy lùi tác hại của thuốc lá trong đời sống con người.
Nói không với thuốc lá Hiệu quả trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá
Nói không với thuốc lá Bỏ thuốc lá không bao giờ là muộn

CĐ Bộ Tài chính hiện đang quản lý 49 đơn vị trực thuộc với 10.300 cán bộ, công chức, viên chức (CCVC), người lao động, trên 90% đoàn viên có trình độ đại học trở lên. Hầu hết cán bộ, CCVC, đoàn viên CĐ Bộ Tài Chính đều có phẩm chất chính trị, có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, nhận thức được tác hại nghiêm trọng của thuốc lá đối với xã hội và cuộc sống mỗi con người, dưới sự vận động sát sao của tổ chức CĐ, cán bộ, CCVC, người lao động cơ quan Bộ Tài Chính luôn thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, nói “không” với thuốc lá.

Nói không với thuốc lá

Trong 4 năm (2012-2015), CĐ Bộ Tài chính và các cấp CĐ trực thuộc đã thường xuyên phổ biến, quán triệt kịp thời, sâu rộng và đầy đủ các nội dung luật và các văn bản hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đảm bảo sát thực và hiệu quả tới cán bộ, CCVC, người lao động.

Hàng năm, Ban Thường vụ CĐ Bộ Tài chính luôn chủ động tham mưu, đề xuất với thủ trưởng cơ quan xây dựng nội quy, quy định cấm hút thuốc trong phòng làm việc, phòng họp để cán bộ, công chức thực hiện. CĐ Bộ Tài chính cũng thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, CCVC, người lao động và đoàn viên CĐ về tác hại của thuốc lá; đối với sức khỏe và môi trường; tăng cường phổ biến các quy định của Nhà nước về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá để mỗi cán bộ, CCVC, người lao động gương mẫu thực hiện và vận động những người xung quanh thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. CĐ Bộ đã đề qua quy định các đơn vị không được nhận tài trợ của các công ty thuốc lá, trừ các khoản tài trợ nhân đạo theo quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá. CĐ Bộ còn bố trí biển “Cấm hút thuốc lá” tại các vị trí dễ quan sát, cửa, lối ra vào như trong phòng làm việc, ngoài hành lang, không để gạt tàn thuốc lá tại khu vực có quy định cấm hút thuốc lá, hướng dẫn người hút thuốc lá đến nơi quy định để hút.

Không chỉ áp dụng việc cấm hút thuốc lá trong khu vực làm việc của Bộ Tài chính, CĐ Bộ Tài chính còn yêu cầu án bộ, CCVC và người lao động, đoàn viên CĐ Bộ Tài chính thực hiện việc không hút thuốc lá tại các địa điểm công cộng, trong nhà (được hiểu là nơi có mái che và có một hoặc nhiều bức tường chắn hoặc vách ngăn xung quanh).

Đối với các CĐ trực thuộc, CĐ Bộ Tài chính cũng yêu cầu các cấp CĐ trực thuộc chủ trì phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể: Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, tuyên truyền đến cán bộ, CCVC, người lao động và đoàn viên CĐ thực hiện các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Thực hiện nghiêm việc cấm hút thuốc lá trong phạm vi trụ sở các đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh và thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, CCVC và đoàn viên CĐ của đơn vị mình thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại bến xe và trên các phương tiện giao thông công cộng. CĐ Bộ Tài chính cũng yêu cầu các cấp CĐ trực thuộc chủ trì phối hợp với BCH CĐ đơn vị mình và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong phạm vi trách nhiệm quản lý, bổ sung nội dung cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế làm việc của đơn vị.

Với những biện pháp nêu trên, có thể khẳng định, công tác triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cơ quan Bộ Tài chính đã đạt kết quả tốt. 100% cán bộ, CCVC và người lao động tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính thực hiện việc không hút thuốc lá tại các địa điểm công cộng, trong nhà, trên các phương tiện giao thông công cộng và khuôn viên nơi làm việc. Điều này đã tạo môi trường làm việc văn minh, trong lành, xây dựng nếp sống văn hóa trong cơ quan, đồng thời giúp bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, CCVC và người lao động.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động