Trào lưu giải trí

Cần “Vacxin” chống tác động xấu từ trào lưu du nhập

Sức hút của những trào lưu giải trí, đặc biệt là các trào lưu du nhập từ nước ngoài khiến giới trẻ mải miết chạy theo mà vô tình quên đi bản sắc văn hóa Việt. Ranh giới giữa lành mạnh và tự do phóng túng, thác loạn rất mong manh nếu như giới trẻ bị tâm lý đám đông thâu tóm.
Trào lưu dội nước đá: Trò lố!
“Ngộ độc” trào lưu… “đòi quà, cởi đồ”

Vừa qua, hàng trăm bạn trẻ Hà thành đã tham gia vào “đại tiệc bikini” (pool party) trong khuôn viên bể bơi. Các nam thanh nữ tú diện đồ bơi và thoả sức nhảy múa, đùa giỡn dưới nước trên nền nhạc sôi động.

Cần “Vacxin” chống tác động xấu từ trào lưu du nhập
"Đại tiệc bikini" thu hút dư luận.

Pool party là một hoạt động giải trí phổ biến được tổ chức hàng năm của giới trẻ ở các nước phát triển. Tuy nhiên tại Việt Nam vẫn còn khá mới nên sự kiện này đã trở thành tâm điểm của dư luận. Người ủng hộ thì cho rằng đây là một hoạt động thú vị. Còn người không đồng tình thì lên án trào lưu này chỉ mang tính ăn chơi, thác loạn, không phù hợp với văn hóa Á Đông của người Việt. Tuy trước mắt vẫn chưa có vấn đề gì tiêu cực phát sinh sau bữa “tiệc bikini” vừa qua, nhưng nếu những "bữa tiệc bikini" sau này là môi trường để giới trẻ sống buông thả thì phải lên án. Vậy hòa nhập, giao thoa như thế nào để không bị hòa tan, thiếu chắt lọc ?. LĐTĐ đã trao đổi với một số chuyên gia văn hóa xã hội về vấn đề này.

Quan trọng là yếu tố nội sinh

Cần “Vacxin” chống tác động xấu từ trào lưu du nhập

PGS. TS Lê Quý Đức, nguyên Phó viện trưởng Viện Văn hoá và Phát triển Việt Nam cho rằng: Việc xã hội mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp xúc giao lưu quốc tế cũng có hai mặt của nó. Nếu chúng ta tiếp nhận những tinh hoa, nét đẹp phù hợp với điều kiện đất nước để phát triển văn hóa dân tộc thì là điều tốt. Còn nếu tiếp nhận những cái không phù hợp thì sẽ làm mất đi bản sắc của văn hóa truyền thống, làm lệch lạc xu thế, thẩm mỹ của giới trẻ, gây ra những hệ lụy khó lường. Ở đây có thể kể đến là việc các bạn trẻ cuồng thần tượng một cách thái quá dẫn đến những hành vi lệch chuẩn như hôn ghế thần tượng, ăn mặc, nói năng học đòi, hay sống quần hôn. Đó là những vấn đề gây nhức nhối trong xã hội.

Theo ông Đức, trong đời sống không hẳn lúc nào cũng đưa ra được định nghĩa chính xác về sự chuẩn mực cho nên nhiều trào lưu mới tuy không phù hợp với tư duy cũ ở thời điểm hiện tại nhưng rồi giới trẻ cũng thích nghi và quen dần. Bởi đặc tính tâm lý của giới trẻ là thích khám phá tìm tòi những điều mới mẻ. Thậm chí có những em bản năng là thích sự phá phách, thích thể hiện nên khi không có trào lưu nào làm thỏa mãn thì họ lại tìm đến những cái gì mình thích nhất rồi loay hoay với cái vòng xoáy của cơn lốc trào lưu mà thiếu sự định hướng. Đây cũng là một trong nhiều căn nguyên của việc giới trẻ chạy theo trào lưu.

Xã hội cũng không thể ngăn cản, cấm đoán giới trẻ tiếp nhận những cái hay cái dở trước sức mạnh của truyền thông, của internet. Tất cả phải được hình thành từ yếu tố nội sinh bên trong của mỗi đứa trẻ. Tức là gia đình, cộng đồng, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội phải lành mạnh thì mới giáo dục, định hướng được cho giới trẻ. “Tôi ví đây là một liều vác xin tiêm sẵn vào giới trẻ để họ không thể phản ứng với tác động xấu bên ngoài. Đó mới là điều quan trọng mà chúng ta hiện nay cần phải làm”, ông Lê Quý Đức nói

Lỗi do truyền thông

Cần “Vacxin” chống tác động xấu từ trào lưu du nhập

Đó là quan điểm của nhà lý luận phê bình Văn Giá về nguyên nhân dẫn đến việc giới trẻ mê muội chạy theo trào lưu mới một cách thiếu chọn lọc. Ông Giá giải thích: Hiện nay các nhà tổ chức thường thổi các hoạt động giải trí thành những trào lưu mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thiếu sự nghiên cứu. Họ chỉ biết quảng cáo cốt để công chúng biết đến thương hiệu của mình hoặc theo hướng thương mại hóa. Chính sự vội vàng này khiến người tham gia không được chuẩn bị một tri thức, một sự hiểu biết với thái độ ứng xử chuẩn mực nên mới sinh ra “loạn”. Tiêu biểu là “đại tiệc bikini” vừa qua. Đơn vị tổ chức chưa có sự thử nghiệm nghiêm túc cách thức của nước ngoài trước khi tổ chức, cung cấp thông tin nên chưa tạo được giá trị văn hóa. Rất có thể sẽ có người không tốt lợi dụng sinh hoạt tập thể này để dở trò sàm sỡ các chủ thể tham gia.

“Sau này không thể tránh khỏi sự du nhập ồ ạt của các trào lưu mới. Vấn đề là chúng ta phải có sự chuẩn bị kỹ càng để tạo ra văn hóa của các lễ hội, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt đám đông của lớp trẻ. Văn hóa là sự hiểu biết, cách ứng xử đẹp, tôn trọng cộng đồng, tôn trọng chính mình, và tránh bị lợi dụng. Bởi trong bất cứ trào lưu nào, bất kể ai, dù là những người có trình độ, đạo đức cao cũng bị ảnh hưởng của tâm lý đám đông khiến bản thân bị kích động, a dua theo đám đông mất đi sự kiểm soát”, ông Giá nhận định.

Cũng theo ông Giá, rất khó để đưa ra các lời khuyên cho giới trẻ ngoài biện pháp tăng cường truyền thông. Hiện nay, nguy hiểm nhất là các đơn vị tổ chức thiếu trách nhiệm và năng lực truyền thông kém vì mải chạy theo lợi nhuận mà quên đi giá trị văn hóa. Truyền thông ở đây không chỉ hiểu là trên báo chí, trong nhà trường, trong cộng đồng mà quan trọng trực tiếp từ các đơn vị tổ chức. Các đơn vị tổ chức phải tích cực truyền thông bằng nhiều hình thức một cách đàng hoàng, bài bản nhằm giúp cho những người tham gia nâng cao nhận thức, am hiểu kỹ lưỡng để rồi sau đó xác định tâm thế tham gia một cách đầy chủ động với tư thế đẹp.

Người lớn phải làm cho giới trẻ tâm phục

Cần “Vacxin” chống tác động xấu từ trào lưu du nhập

TS. tâm lý học Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội cho rằng, không nên cái gì xấu cũng đổ lỗi cho nước ngoài. Việt Nam cũng có nhiều trào lưu xấu. Chúng ta phải tỉnh táo không nên học theo thói xấu dù là nước ta hay nước bạn. Với “đại tiệc bikini”, nếu hoạt động này không mang lại bất kỳ hậu quả tiêu cực nào thì không có lý do gì để chúng ta không tiếp tục. Những hoạt động tập thể rất cần thiết cho giới trẻ, đặc biệt vào mùa hè.

Vấn đề ở đây là sự định hướng, giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội, cộng đồng. Nhưng giáo dục như thế nào để cho giới trẻ tâm phục mới là câu hỏi khó? Theo TS Khuất Thu Hồng, trong thời kỳ mở của nhân loại có cái hay cái dở, quan trọng là mình phải nhận biết nó như thế nào, có phù hợp với nền văn hóa, cuộc sống của mình hay không. Vì vậy người lớn phải hướng dẫn để giới trẻ nhận ra những giá trị văn hóa, những nguyên tắc sống tốt đẹp, chứ không phải mù quáng bắt chước những trào lưu phản cảm. Bởi ở lứa tuổi của các em chưa đủ để nhận ra những hậu quả lâu dài, nếu để các em tự mò mẫm trên một con đường không có sự dẫn dắt thì rất dễ bị vấp ngã. Xã hội, nhà trường, bố mẹ định hướng cho giới trẻ không phải bằng cách nhồi nhét, mắng mỏ, cấm đoán không được làm cái này hay cái khác mà họ phải làm sao sống tốt, sống lành mạnh để làm gương cho giới trẻ.

Xã hội phát triển, hội nhập với thế giới thì việc du nhập văn hóa từ các nước phát triển là điều khó tránh khỏi. Biết bao những trào lưu, phong cách sống được nảy sinh, tốt có, xấu có xen lẫn nhau. Bên cạnh những lễ hội, trào lưu du nhập từ các nước phương Tây mang lại những giá trị đẹp như lễ hội hóa trang Halloween, trào lưu luyện tập và biểu diễn dân vũ,… không ít những trào lưu khiến giới trẻ vấp ngã. Họ khám phá, đón nhận những điều mới mẻ bằng sự đua đòi, thiếu chắt lọc, chạy theo các trào lưu mà không đến được đích. Lối sống thiếu chuẩn mực này khiến một số bạn trẻ sống ngày càng mất đi lập trường, mất đi mục tiêu.

Nguyễn Hoài

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Xem thêm
Phiên bản di động