Đề xuất nâng mức phạt hành vi sử dụng ĐTDĐ khi điều khiển xe máy

Cần thiết song khó thực hiện

Nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, Bộ GTVT đã đưa ra đề xuất nâng mức phạt hành vi sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) khi điều khiển xe máy lên tới 800.000 đồng, cao gấp 10 lần hiện nay. Việc nâng mức phạt là cần thiết, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng, để giải quyết tận gốc vấn nạn tai nạn giao thông (TNGT), quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân.
Ứng dụng chống khủng bố trên điện thoại di động
Giám sát giao thông từ điện thoại di động: Có xâm phạm đời tư?

Thói quen xấu và hệ lụy

Xã hội ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân cũng ngày được nâng lên. Hiện nay, việc sở hữu một chiếc ĐTDĐ là điều hoàn toàn dễ dàng với bất kỳ đối tượng, thành phần, tầng lớp nào trong xã hội. Một trong những thói quen xấu của người sử dụng ĐTDĐ là nhắn tin, nghe, gọi trong khi điều khiển phương tiện giao thông. Thói quen xấu này đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Nhiều người vẫn chưa quên vụ tai nạn xảy ra tại xã Quang Minh (Gia Lộc, Hải Dương) vào đầu năm 2015, nạn nhân là đôi vợ chồng trẻ vừa mới làm đám cưới. Nguyên nhân gây tai nạn được xác định là khi đang trên đường chở vợ đi gội đầu (cả hai người đều không đội mũ bảo hiểm), người chồng rút điện thoại ra nghe. Do chỉ điều khiển xe máy bằng một tay, nên ngã xe, hậu quả là người vợ văng ra khỏi xe, đập đầu xuống đường và tử vong trên đường đi cấp cứu. Cũng vào đầu năm 2015, em Lê Quý Mạnh (SN 1996) đang điều khiển xe máy trên đường vì mải nghe điện thoại nên đã bị tàu hỏa đâm dẫn tới tử vong trên địa bàn xã Hoằng Quỳ (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa)…

Cần thiết song khó thực hiện
Vừa điều khiển xe máy, vừa nghe ĐTDĐ

Theo phân tích của cơ quan chức năng, số vụ TNGT do sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông tương đương số vụ TNGT do người lái xe sử dụng rượu, bia gây nên. Dùng ĐTDĐ khiến người điều khiển phương tiện giao thông mất tập trung, khả năng điều khiển, kiểm soát vận tốc hạn chế, lúc gặp tình huống bất ngờ sẽ không kịp thời xử lý, rất dễ gây tai nạn. Điều đáng nói, ở các thành phố lớn, với mật độ phương tiện giao thông lưu thông cao, giao thông phức tạp, nhưng hiện tượng người lái xe vừa điều khiển phương tiện vừa dùng ĐTDĐ lại khá phổ biến. Nguyên nhân do người dân chưa ý thức được nguy hiểm khi vừa lái xe vừa sử dụng ĐTDĐ. Hơn nữa do lực lượng CSGT không thể kịp thời phát hiện, xử lý hết những lỗi vi phạm này nên người dân dần quên rằng mình đang phạm luật và hệ lụy đến từ những vụ TNGT là điều tất yếu.

Cần nâng cao ý thức của người dân

Bộ GTVT vừa đưa ra dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Theo đó, kiến nghị nâng mức phạt hành vi sử dụng ĐTDĐ khi điều khiển xe máy lên từ 600.000 - 800.000 đồng, cao gấp 10 lần hiện nay. Dự thảo này đang được lấy ý kiến người dân, theo kế hoạch sẽ ban hành vào tháng 12/2015. Đây là đề xuất được nhiều người đồng tình, ủng hộ bởi đó cũng là một trong những biện pháp nhằm giảm TNGT. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn. Anh Trần Ngọc Quang (ở KĐT Linh Đàm, quận Hoàng Mai) cho biết: “Nghe ĐTDĐ khi điều khiển xe mô tô, xe máy gây nguy hiểm tính mạng cho những người đang lưu thông trên đường. Vì vậy, trong khi các cơ quan chức năng vẫn đang vào cuộc mạnh mẽ để có được sự đồng bộ trong việc đảm bảo an toàn giao thông thì việc nâng chế tài xử phạt với hành vi này là điều cần thiết. Tuy nhiên, việc xử phạt có lẽ sẽ gặp khó khăn bởi không phải lúc nào cũng có lực lượng CSGT ở mọi nơi mọi lúc để giám sát những hành vi sử dụng ĐTDĐ đối với người tham gia giao thông. Mặt khác, hành vi này diễn ra nhanh, việc ghi lại hình ảnh để chứng minh vi phạm gần như không thể, nên nếu người vi phạm cố tình chối tội thì lực lượng chức năng cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn”.

Việc xử phạt có lẽ sẽ gặp khó khăn bởi không phải lúc nào cũng có lực lượng CSGT ở mọi nơi mọi lúc để giám sát những hành vi sử dụng ĐTDĐ đối với người tham gia giao thông. Mặt khác, hành vi này diễn ra nhanh, việc ghi lại hình ảnh để chứng minh vi phạm gần như không thể, nên nếu người vi phạm cố tình chối tội thì lực lượng chức năng cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Ngọc Anh (đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng: Mặc dù Luật Giao thông đường bộ đã quy định cụ thể về việc cấm sử dụng ĐTDĐ khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông, nhưng tình trạng vi phạm vẫn khá phổ biến và chưa được lực lượng CSGT nhắc nhở, xử phạt triệt để. Đa phần người tham gia giao thông chưa ý thức được sự nguy hiểm cũng như các rủi ro sẽ xảy ra hoặc có ý thức được nhưng do chủ quan nên vẫn cố tình vi phạm. Để hạn chế tình trạng trên, lực lượng CSGT cần phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng ĐTDĐ khi tham gia giao thông, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của việc sử dụng ĐTDĐ khi tham gia giao thông cũng như các hành vi vi phạm khác quy định trong Luật Giao thông đường bộ, hậu quả và chế tài xử lý cụ thể đối với người vi phạm. Mặt khác, cần chú trọng tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông, kỹ năng xử lý tình huống, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Qua đó, kêu gọi mọi người nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ để đảm bảo trật tự, kỷ cương đô thị.

Hoàng Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

(LĐTĐ) Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động