Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Cần sự chung tay của cả xã hội

Thực trạng ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam rất nặng nề, tai nạn do bom mìn sót lại liên tục xảy ra, đã tác động nhiều mặt đến đời sống của người dân và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Đức hỗ trợ Việt Nam 6 triệu Euro rà phá bom mìn

Để đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, ngày 21/4/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 504/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 – 2025” trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu: “Huy động nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn phục vụ phát triển kinh tế- xã hội; bảo đảm an toàn cho nhân dân; giúp đỡ nạn nhân bom mìn tái hòa nhập đời sống xã hội” cùng các nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn (2010 – 2015 & 2016 - 2025).

Trong hơn 04 năm qua, BCĐ, CQTT/BCĐ (Cơ quan thường trực/Ban chỉ đạo) đã chủ động phối hợp các Bộ, ngành triển khai đồng bộ có hiệu quả các hoạt động của BCĐ và CQTT, trong đó Bộ Quốc phòng đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương giữ vai trò nòng cốt trong tất cả các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Kể từ năm 2010 đến hết 2014, CQTT/BCĐ đã phê duyệt kế hoạch rà phá bom mìn được 400 nghìn ha trên toàn quốc. Tiếp nhận tài trợ nước ngoài thông qua các Dự án tài trợ của các nước, các tổ chức phi chính phủ như: Mỹ, Anh, Đức, Na Uy trị giá hàng trục triệu USD. Tính đến 29/11/2014 đã tiếp nhận ủng hộ chương trình của các tổ chức cá nhân 02 lần gần 14 tỷ đồng.

Năm 2015, sẽ chú trọng xây dựng Nghị định quản lý hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn (KPHQBM) sau chiến tranh; trình thẩm định, ký ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), Quy chế quản lý, điều phối và Quy chế vận động tài trợ; xây dựng kế hoạch, làm việc với các nhà tài trợ để đàm phán, ký kết Bản ghi nhớ tài trợ cho Chương trình; triển khai thành lập và đưa Trung tâm Cơ sở dữ liệu bom mìn quốc gia vào hoạt động; xây dựng, trình phê duyệt dự án “Khảo sát kỹ thuật để xác định khu vực thực sự ô nhiễm bom mìn sau kết quả điều tra” chuẩn bị kinh phí để thực hiện; tổ chức Hội nghị quốc tế về kỹ thuật, công nghệ RPBM kết hợp trình diễn trang thiết bị RPBM dưới biển; công bố Chiến lược vận động tài trợ; phối hợp vận động tài trợ trong nước; xây dựng chiến lược tuyên truyền;…

Theo đó, chương trình giao lưu “Vì một cuộc sống bình yên và phát triển” do BCĐ Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội , Hội khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp tổ chức, diễn ra vào tối mùng 3/4, được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam, tiếp sóng trên các kênh truyền hình Quốc phòng, Công an nhân dân , với sự tham gia của các nạn nhân bom mìn ở ba miền tổ quốc, thực sự sẽ góp phần đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Bởi lẽ, thông điệp mà họ mang đến cuộc giao lưu này đặt ra rất nhiều vấn đề cần suy ngẫm và cho thấy, việc tìm ra cách giải quyết hợp lý trong khi nhu cầu làm sạch bom mìn để đầu tư phát triển kinh tế của đất nước cũng không phải là nhỏ.

40 năm sau khi chiến tranh kết thúc, có lẽ với không ít người đang ngồi tại Hà Nội, tại TP. HCM hoặc tại một TP lớn nào khác, bom đạn sau chiến tranh có thể sẽ là một câu chuyện lạ lẫm. Nhưng sự thực nó lại là nỗi đau, sự ám ảnh thường trực, hàng ngày, hàng giờ của không biết bao nhiêu gia đình từ Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, tới các tỉnh miền trung Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi cho đến các tỉnh cực Nam của Tổ quốc. Ở những miền đất đó, có rất nhiều số phận không may mắn bị tai nạn bom mìn, vật nổ đang phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày. Và còn hàng triệu người dân vẫn đang sinh sống, lao động và sản xuất bên cạnh những quả bom, quả mìn chưa nổ và họ có thể bị tai nạn bất kỳ lúc nào. Ngày 4/4 hàng năm là ngày thế giới nâng cao nhận thức về phòng chống bom mìn, với thông điệp "Bình yên và phát triển”, thể hiện sâu sắc trách nhiệm của cộng đồng xã hội sẽ tiếp tục được chuyển đi để VN khắc phục triệt để hậu quả của bom mìn sau chiến tranh. Điều đó cũng có nghĩa, bên cạnh những đóng góp tích cực từ cộng đồng quốc tế đối với việc khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam, cần lắm sự chung tay đóng góp của cộng đồng, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm,…trong nước.

Lê Mai

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Xem thêm
Phiên bản di động