Cần công khai, minh bạch thông tin về xuất khẩu lao động

Giữ vững các thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường tiếp nhận LĐ có trình độ cao, phấn đấu đưa từ 5.000- 6.000 LĐ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức. Đó là mục tiêu của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề ra trong thời gian tới.
can cong khai minh bach thong tin ve xuat khau lao dong Thủ tướng yêu cầu báo cáo về phí môi giới xuất khẩu lao động Đài Loan
can cong khai minh bach thong tin ve xuat khau lao dong Lao động nước ngoài được lưu trú tại Lào không quá 5 năm
can cong khai minh bach thong tin ve xuat khau lao dong Xuất khẩu lao động năm 2017: Cơ hội cho lao động tay nghề cao

Ngày 8/3, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH tổ chức Hội nghị Nâng cao chất lượng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung.

can cong khai minh bach thong tin ve xuat khau lao dong
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị

Có tình trạng cạnh tranh không lành mạnh

Báo cáo về công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) trong 3 năm (từ 2014-2016), Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp cho biết, tổng số LĐ đi làm việc ở nước ngoài trong giai đoạn này là xấp xỉ 350.000 người. Riêng năm 2016 có trên 126.000 LĐ đi làm việc ở nước ngoài, trong đó: Đài Loan trên 68.000 LĐ, Nhật Bản gần 40.000 LĐ, Hàn Quốc trên 8.000 LĐ và Ả rập Xê út có trên 4.000 LĐ.

Về số doanh nghiệp (DN) XKLĐ, đến nay, toàn quốc có 282 DN được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. Với sự đầu tư bài bản, nhiều DN đã đưa được số lượng lớn LĐ đi làm việc ở nước ngoài, từ năm 2010 đến nay trung bình mỗi năm có khoảng 20 DN đưa được trên 1.000 LĐ ra nước ngoài làm việc.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế gây ảnh hưởng đến hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài như: Nguồn LĐ còn yếu về ngoại ngữ, tay nghề chưa phù hợp yêu cầu của thị trường; chưa quen tác phong làm việc công nghiệp; nhận thức và chất lượng của NLĐ chưa thể nâng cao trong thời gian ngắn tập trung đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi.

Đặc biệt, theo phản ánh của các DN XKLĐ, vẫn còn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, giành hợp đồng cung ứng LĐ giữa các DN cả trong và ngoài nước dẫn đến việc giảm quyền lợi, tăng chi phí đóng góp của NLĐ.

can cong khai minh bach thong tin ve xuat khau lao dong
Hội nghị thu hút đông đảo các DN XKLĐ tham gia

Về mục tiêu XKLĐ thời gian tới, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết: Từ năm 2017 đến năm 2020, ngành phấn đấu hàng năm đưa đi được từ 100.000 -120.000 LĐ đi làm việc ở nước ngoài, trong đó 70-80% là LĐ đã qua đào tạo. Giữ vững các thị trường truyền thống, duy trì đưa được từ 60.000- 65.000 LĐ mỗi năm sang làm việc tại Đài Loan, 20.000-35.000 LĐ sang Nhật Bản. Bên cạnh đó, sẽ mở rộng các thị trường tiếp nhận LĐ có trình độ cao, phấn đấu đưa được từ 5.000- 6.000 LĐ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức.

Tại hội nghị, đại diện các DN XKLĐ đã bày tỏ những khó khăn trong việc tiếp cận địa phương và NLĐ, khẳng định có sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các DN, tình trạng bỏ trốn của LĐ làm ảnh hưởng đến thị trường XKLĐ...

DN cần công khai, minh bạch thông tin

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị thời gian tới các DN XKLĐ cần công khai thông tin mới thu hút được LĐ. "Các DN cần ý thức được rằng việc công khai các kết quả hoạt động sẽ giúp NLĐ thực sự tin cậy vào hoạt động của DN, từ đó DN có thể tiếp cận được với LĐ tại các địa phương thuận lợi hơn. Cụ thể, DN cần công khai, minh bạch về thông tin tuyển dụng, mức phí, cam kết về điều kiện làm việc ở nước ngoài... Với những cam kết đó, vừa thuận lợi cho NLĐ lựa chọn DN, vừa là cơ hội để NLĐ tham gia giám sát giúp Bộ LĐTBXH về hoạt động của DN XKLĐ", Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gợi mở.

can cong khai minh bach thong tin ve xuat khau lao dong
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế, tránh để tình trạng giấy phép con tồn tại, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Bộ LĐTBXH cần phải thảo luận chuyên đề với các tỉnh, thành phố để tạo ra cơ chế hoạt động giữa Bộ, tỉnh và địa phương. Sau khi hoàn thiện các văn bản, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện quy chế liên quan tới XKLĐ mà Bộ đã ban hành.

Về kế hoạch XKLĐ thời gian tới của ngành LĐTBXH, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị ngành cần giảm số lượng LĐ giản đơn, tăng LĐ có trình độ, tay nghề.

can cong khai minh bach thong tin ve xuat khau lao dong
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị

Theo Phó Thủ tướng, công tác XKLĐ không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo, mà còn là việc chuẩn bị lực lượng LĐ trong lâu dài, là yếu tố thu hút đầu tư nước ngoài. Đây cũng chính là hình ảnh của đất nước mình mang ra bên ngoài. Vì vậy, Bộ LĐTBXH cần sớm khắc phục những bất cập đã nêu; xem xét mở thêm thị trường, không nhất thiết là phải thị trường mới hoàn toàn mà trong cùng 1 nước, cần tăng dần ngành nghề; xem xét giảm bớt LĐ giản đơn, tăng cường LĐ có trình độ, tay nghề.

Bộ LĐTBXH cần có các chính sách để các địa phương - từ chính quyền đến toàn thể hệ thống vào cuộc, giúp NLĐ có thể trực tiếp tham gia vào quá trình, khắc phục việc phải qua các cấp chính quyền trung gian. “Sau hội nghị này, tôi đề nghị ngành LĐTBXH phải ra được giải pháp cụ thể, đề nghị chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa đến công tác XKLĐ, coi đây là giải pháp giúp nhiều người nghèo có cơ hội thoát nghèo”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Trong 3 năm 2014-2016, tổng số LĐ đi làm việc ở nước ngoài xấp xỉ 350.000 người. Riêng năm 2016 có trên 126.000 LĐ đi làm việc ở nước ngoài trong đó Đài Loan có trên 68.000 LĐ, Nhật Bản có gần 40.000 LĐ, Hàn Quốc có trên 8.000 LĐ và Ả rập Xê út có trên 4.000 LĐ.

Số lượng LĐViệt Nam hiện đang làm việc tại các thị trường là: Đài Loan (186.000 người), Nhật Bản (60.000 người), Hàn Quốc (51.000 người), Malaysia (30.000 người) và Ả rập Xê út (20.000 người).

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
“Chìa khoá” giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động

“Chìa khoá” giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động

Liên tục cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, tích lũy trải nghiệm từ những bước nhỏ và không ngừng trau dồi kỹ năng mềm được xem là những "chìa khóa" giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động năm 2026.
Năm 2026: Vẫn nan giải bài toán nhân sự

Năm 2026: Vẫn nan giải bài toán nhân sự

Tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng phù hợp; chi phí nhân sự tăng cao; biến động kinh tế toàn cầu được nhận định là những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến kế hoạch tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân sự trong năm 2026...
Siết chặt trách nhiệm xác định vị trí việc làm công chức, tránh giao khoán hình thức

Siết chặt trách nhiệm xác định vị trí việc làm công chức, tránh giao khoán hình thức

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không “khoán trắng” việc xác định vị trí việc làm cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Việc tổ chức thực hiện phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức cần gắn với mục tiêu, kết quả, sản phẩm đầu ra.
Nhìn lại thị trường lao động năm qua: Thăng trầm nhưng vẫn có gam màu sáng

Nhìn lại thị trường lao động năm qua: Thăng trầm nhưng vẫn có gam màu sáng

Năm 2025 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc đối với thị trường lao động Việt Nam. Sau những biến động từ kinh tế toàn cầu và quá trình tái cấu trúc trong nước, bức tranh việc làm hiện lên với cả gam sáng lẫn những thách thức dài hạn. Việc làm và thu nhập được cải thiện, tỉ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp; song yêu cầu về chất lượng nhân lực, kỹ năng số và khả năng thích ứng công nghệ ngày càng cao, tạo áp lực không nhỏ cho cả người lao động lẫn doanh nghiệp.
Nhiều lao động chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để tăng thu nhập

Nhiều lao động chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để tăng thu nhập

Tết là thời khắc sum vầy, đoàn tụ của nhiều gia đình, nhưng giữa dòng người tất bật rời thành phố về quê đón xuân, vẫn có không ít người lựa chọn ở lại làm việc và mưu sinh.
Hoàn thành xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức chậm nhất 1/7/2027

Hoàn thành xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức chậm nhất 1/7/2027

Chính phủ yêu cầu chậm nhất đến ngày 1/7/2027 phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức...
Gần 2.000 cơ hội việc làm dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô

Gần 2.000 cơ hội việc làm dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô

Ngày 4/2, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Ban Thanh niên, Phòng X03 - Công an thành phố Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô năm 2026 nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp cho các chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô sắp hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ trong các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội, Công an xuất ngũ, người lao động.
Thu nhập của người lao động năm 2025: Mức tăng phổ biến dưới 10%

Thu nhập của người lao động năm 2025: Mức tăng phổ biến dưới 10%

Dù đối mặt với biến động kinh tế vĩ mô, thu nhập của người lao động Việt Nam năm 2025 vẫn giữ được đà ổn định với gần 62% người được hỏi ghi nhận mức tăng lương. Đáng chú ý, để đối phó với áp lực chi phí sinh hoạt, hơn 35% người lao động đã chọn hướng phát triển "đa công việc" nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhập.
Hà Nội: Cơ hội việc làm rộng mở cho người lao động

Hà Nội: Cơ hội việc làm rộng mở cho người lao động

Tháng 1/2026, thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì xu hướng tích cực với nhu cầu tuyển dụng ở mức cao. Ước tính toàn Thành phố có khoảng 40.000 vị trí việc làm cần tuyển, tập trung ở nhiều ngành nghề như bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng, dịch vụ vận tải và logistics. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy thị trường lao động Thủ đô đang phục hồi và phát triển ổn định, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động