Cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường huyện làm sổ đỏ đất công cho mình

Ngày 12/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Tuấn, nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đông Anh (Hà Nội) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Đồng phạm của Tuấn là các bị cáo: Lê Thị Khoắn (tức “Mai”), trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh; Đỗ Ngọc Cung, Lê Thị Út, nguyên cán bộ địa chính xã Nam Hồng; Ngô Văn Hùng, nguyên Trưởng thôn Đìa, xã Nam Hồng. Trong vụ án này, bị cáo Tuấn được xác định giữ vai trò chủ mưa, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội.

Lấp ao công sử dụng như tài sản riêng

Kết quả điều tra thể hiện, gia đình ông Trần Trọng Viên, trú tại thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội sử dụng một số thửa đất ở thôn Đìa, xã Nam Hồng nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), trong đó thửa đất số 34, tờ bản đồ số 33 có diện tích 565m2 là đất ao của tập thể, liền kề đất nhà ông Viên. Năm 2009, ông Viên tự lấp ao thửa đất này và chiếm dụng sử dụng.

Cuối năm 2010, Lê Thị Khoắn và một người nữa đến gặp ông Viên hỏi mua đất. Sau khi trao đổi về nguồn các thửa đất, Khoắn và ông Viên thống nhất về việc Khoắn sẽ làm hồ sơ để gia đình ông Viên được cấp sổ đỏ cho một số thửa đất thuộc quyền sở hữu hợp pháp của ông Viên. Đổi lại, ông Viên sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng cho Khoắn thửa đất số 34, tờ bản đồ số 33 (đất ao công mà gia đình ông Viên tự lấp để sử dụng) mà không phải trả tiền. Ông Viên đồng ý. Khoắn đã gặp Tuấn trao đổi về việc làm thủ tục cấp sổ đỏ cho một số thửa đất hợp pháp của ông Viên.

Riêng thửa đất số 34, tờ bản đồ số 33 thì Khoắn và Tuấn mỗi người sẽ được hưởng ½ diện tích để làm thủ tục cấp sổ đỏ. Tuấn đồng ý và giao Khoắn tiến hành thuê công ty có thẩm quyền đo đạc diện tích các thửa đất, mua đất lấp đầy ao thửa 34, tờ bản đồ số 33. Sau đó, Tuấn đưa cho Khoắn 5 bộ hồ sơ mẫu đề nghị cấp sổ đỏ để lấy chữ ký của ông Viên và các thành viên trong gia đình ông Viên. Ông Viên ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 34, tờ bản đồ số 33 tách làm hai thửa 34a và 34b để đứng tên người thân trong gia đình Tuấn và người thân trong gia đình Khoắn.

Các bị cáo tại phiên tòa xử ngày 12/8.

Có đầy đủ giấy tờ của 5 bộ hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ, Khoắn đem đến trụ ở thôn Đìa gặp Hùng, Trưởng thôn và cũng là thành viên Hội đồng xét cấp sổ đỏ của xã Nam Hồng để xin chữ ký. Vì nể Khoắn là em họ nên Hùng không kiểm tra xác minh hiện trạng sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cũng như những người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến các thửa đất đã được gia đình ông Viên kê khai và ký tên, Hùng đã ký khống vào các biên bản chưa có nội dung về nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất của các hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ và giao lại cho Khoắn. Khoắn mang 5 bộ hồ sơ này về đưa cho Tuấn. Tuấn đã giả mạo chữ ký của người thân trong gia đình mình để hoàn thiện hồ sơ đem xét duyệt tại xã Nam Hồng.

Đến việc chính quyền cấp sổ đỏ đất công cho cá nhân

Cung và Út là cán bộ địa chính xã Nam Hồng nhận 5 bộ hồ sơ của Tuấn biết rõ quy trình thiết lập hồ sơ thì bắt buộc cán bộ địa chính xã phải đi xác minh hiện trạng và nguồn gốc đất, nhưng Cung và Út đã không xuống thực địa, lập khống các biên bản kiểm tra xác minh. Khi viết thông tin, Út thấy thiếu một số nội dung cần thiết nên điện thoại hỏi Tuấn và ghi các phần thiếu vào biên bản theo hướng dẫn của Tuấn để trình Hội đồng xét duyệt cấp sổ đỏ của xã Nam Hồng xét duyệt. Để việc làm khuất tất được che đậy, Út không thông báo công khai kết quả cuộc họp xét duyệt cấp sổ đỏ cấp xã mà tự lập biên bản kết thúc việc công khai hồ sơ xét cấp sổ đỏ đất ở, đất vườn liền kề…

Từ biên bản này, năm 2011, UBND xã Nam Hồng đã có Tờ trình gửi UBND huyện Đông Anh đề nghị cấp sổ đỏ cho 5 thửa đất của gia đình ông Viên. Khi được UBND huyện Đông Anh giao nhiệm vụ thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ cho 5 thửa đất trên, Tuấn biết rõ cả 5 bộ hồ sơ đều được làm không đúng quy trình, nhưng Tuấn vẫn ký xác nhận đủ điều kiện cấp sổ đỏ và trình lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường xét duyệt. Năm 2011, UBND huyện Đông Anh đã cấp sổ đỏ cho 5 thửa đất trên.

HĐXX xác định, trong quá trình làm nhiệm vụ, Tuấn đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình cố tình làm trái các quy định của pháp luật để giúp đỡ gia đình ông Viên được cấp 5 sổ đỏ, trong đó ông Viên đã chuyển nhượng đất ao công thửa số 34, tờ bản đồ số 33 cho Tuấn và Khoắn mỗi người hưởng lợi trái pháp luật ½ diện tích đất không mất tiền.

“Đối với các bị cáo khác dù biết rõ việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng do coi thường pháp luật nên vẫn cố tình phạm tội. Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại cho Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền các cấp, mà còn gây bức xúc trong dư luận quần chúng nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung”, HĐXX nhận xét. Trong vụ án này, Tuấn trực tiếp chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội. Khoắn tuy không có chức vụ, quyền hạn nhưng là người giúp sức đắc lực cho Tuấn. Cả Tuấn và Khoắn đều được hưởng lợi ích vật chất từ hành vi của mình nên phải chịu trách nhiệm cao nhất.

Với phán quyết trên, HĐXX đã tuyên phạt Tuấn, Khoắn và Cung, mỗi bị cáo 45 tháng tù; bị cáo Hùng 41 tháng tù; bị cáo Út 39 tháng tù cùng về tội danh trên. Ngoài hình phạt tù, HĐXX cũng đề nghị UBND huyện Đông Anh thu hồi và hủy bỏ sổ đỏ một số thửa đất liên quan đến vụ án này mà UBND huyện Đông Anh đã cấp cho gia đình ông Trần Trọng Viên vì không thực hiện đúng quy trình xét cấp sổ đỏ. Đồng thời thực hiện quản lý theo quy hoạch các thửa đất trên theo quy định của pháp luật.

Theo CAND

Nên xem

Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) phát hiện xe khách giường nằm 45 chỗ có biểu hiện vi phạm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe khách có hàng chục người dân đang trên đường về quê, lái xe đã vi phạm các lỗi: Không có giấy phép lái xe, không có lệnh vận chuyển, đăng kiểm xe đã hết hạn 1 tháng…
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ việc đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, UBND quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.
Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.

Tin khác

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng

Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng

(LĐTĐ) Đại thắng mùa Xuân 1975 và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ luôn khắc sâu trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng với niềm tự hào thiêng liêng. Tinh thần của những chiến thắng đó đã và đang cổ vũ, thôi thúc cả hệ thống chính trị, nhân dân Thủ đô quyết thắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để Hà Nội vươn vai phù đổng, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 4/5, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Xem thêm
Phiên bản di động