Tựu trường năm học mới:

Các trường tăng cường phòng chống dịch bệnh

Phải thực hiện khai báo các ca bệnh sốt xuất huyết (SXH) với trạm y tế xã/phường trong vòng 24h, đồng thời báo cáo ngay khi có phát hiện bất thường về tình hình sức khỏe của học sinh và giáo viên của nhà trường là một trong những yêu cầu của Sở GD - ĐT Hà Nội về triển khai một số giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh SXH tại các cơ sở giáo dục trong bối cảnh dịch SXH đang bùng phát mạnh vào đúng thời điểm tựu trường năm học mới 2017-2018 của học sinh Thủ đô.
cac truong tang cuong phong chong dich benh Đẩy mạnh phòng chống dịch sốt xuất huyết
cac truong tang cuong phong chong dich benh Hà Nội chính thức quyết định số phận loa phường tại 4 quận trung tâm

Để chủ động ngăn chặn dịch SXH xâm nhập vào trường học, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, Sở vừa có yêu cầu tới tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP triển khai ngay một số giải pháp cấp bách. Cụ thể, Sở yêu cầu đến ngày 16/8, tất cả các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn phải tổ chức tuyên truyền cho toàn thể học sinh và giáo viên về bệnh SXH và các biện pháp phòng chống, tập trung hướng dẫn biện pháp phòng tránh muỗi đốt, diệt bọ gậy, muỗi.

cac truong tang cuong phong chong dich benh
ảnh minh họa. Nguồn internet

Cùng với đó, các trường phải có kiến nghị với chính quyền địa phương, cụm dân cư, tổ dân phố phối hợp bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực xung quanh trường học, đặc biệt là chú ý các khu vực có công trình xây dựng, nhà trọ, khu vực thiếu nước sạch… Phối hợp tạo điều kiện để các đội xung kích của xã/phường thực hiện nhiệm vụ diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi mỗi khi có yêu cầu của cơ quan y tế; thành lập các đội xung kích diệt bọ gậy trong trường học, tiếp tục duy trì công tác tổng vệ sinh diệt muỗi, bọ gậy hàng tuần và các biện pháp chống dịch theo các văn bản chỉ đạo, quyết tâm không để phát sinh ổ chứa bọ gậy trong nhà trường.

Đặc biệt, “Sở GD - ĐT yêu cầu các trường phải thực hiện khai báo các ca bệnh sốt xuất huyết (SXH) với trạm y tế xã/phường trong vòng 24h; đồng thời báo cáo với các cấp quản lý giáo dục kết quả hoạt động phòng chống dịch và tình hình dịch bệnh trong trường học hàng tháng; báo cáo ngay khi có phát hiện bất thường về tình hình sức khỏe của học sinh và giáo viên của nhà trường” – ông Phạm Xuân Tiến nhấn mạnh.

Bên cạnh sự chỉ đạo của Sở GD- ĐT Hà Nội, Phòng GD-ĐT của 30 quận/ huyện/ thị xã trên địa bàn TP, đặc biệt là các quận được xác định là các ổ dịch SXH như Hoàng Mai, Hà Đông, Đống Đa, Thanh Trì… cũng đã chủ động tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan y tế dự phòng địa phương nhắc nhở các trường học trên địa bàn phòng chống dịch ngay từ nửa cuối hè.

Dị ứng sau khi phun thuốc muỗi là do cơ địa

Thông tin với báo chí, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho rằng, việc dị ứng sau khi phun thuốc muỗi là có thể xảy ra với những trẻ có cơ địa dị ứng. Còn những hóa chất dùng để phun diệt muỗi đều là loại thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép, đảm bảo an toàn cho sức khỏe nếu phun đúng cách.

Sau khi phun thuốc diệt muỗi, các thầy cô, hoặc các bậc phụ huynh cần chờ cho thuốc khô khoảng 30 phút là có thể vào nhà.Riêng đối với những người bệnh đường hô hấp, cơ địa dị ứng hoặc trẻ nhỏ dễ bị kích ứng (có thể bị ho) nên tránh khỏi nơi phun thuốc lâu hơn 2-3 giờ. Do vậy các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng về tình trạng này, bởi nếu không tiến hành phun thuốc muỗi nếu trẻ không may mắc phải sốt xuất huyết thì tình trạng sức khỏe còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần.

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận Hoàng Mai, quận đã huy động hàng trăm giáo viên tham gia công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh và phụ huynh về phòng chống dịch bệnh cũng như làm công tác vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi... Bên cạnh đó, từ ngày 14/8, các trường THCS trên địa bàn tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch SXH tới học sinh và giáo viên ngay trong giờ chào cờ của năm học mới…

Cũng là quận có tỷ lệ người bị SXH cao, nên khi chuẩn bị bước vào năm học mới, Ban giám hiệu nhiều trường thuộc quận Đống Đa ngoài việc thực hiện các biện pháp phối hợp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của quận và cơ quan y tế cũng đã chủ động biện pháp tự ứng phó riêng. “ Là trường mầm non với đối tượng học sinh là trẻ còn nhỏ, chưa biết cách tự bảo vệ cũng như sức đề kháng còn kém; trường lại nằm trong khu vực bùng phát dịch SXH lớn nên Ban giám hiệu nhà trường chúng tôi sớm chủ động nhiều biện pháp phòng chống dịch cho học sinh và giáo viên. Cụ thể, từ cuối năm học trước, tức tháng 5/2017, nhà trường đã tổ chức phun thuốc diệt muỗi toàn bộ khuôn viên nhà trường.

Đến khi chuẩn bị vào năm học mới, nhà trường đã thường xuyên chủ động dùng nguồn kinh phí của mình để tiến hành phun thuốc chống muỗi trong trường, nhắc nhở phụ huynh có ý thức bảo vệ trẻ tránh bị muỗi đốt, thành lập đội diệt bọ gậy với sự tham gia của giáo viên các lớp với yêu cầu không để lại vũng nước trên sân trường, các góc đường thoát nước, trong các chậu cây cảnh sau mỗi cơn mưa. Do đó, tính đến thời điểm này, trường chưa phát hiện được trường hợp SXH nào trong học sinh và giáo viên” - Hiệu trưởng trường Mầm non Hữu nghị Việt Triều Ngô Thị Minh Hà cho biết.

Mặc dù đã tích cực tổng vệ sinh trường học nhưng trước điều kiện thời tiết Hà Nội liên tục mưa lớn vừa qua, phòng GD- ĐT một số quận huyện khuyến cáo những trường có cơ sở vật chất chưa đảm bảo như phòng học cũ, ẩm thấp dễ bị ngập úng cần đề cao cảnh giác phát sinh ổ dịch vì nó sẽ là những điều kiện lý tưởng để bọ gậy, lăng quăng sinh sôi và phát triển dù đã tổng dọn vệ sinh hay phun thuốc muỗi.

Ngoài ra, các trường cũng cần chú ý việc tổ chức phun thuốc diệt muỗi vào thời điểm học sinh được nghỉ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh bởi thực tế đã có xảy ra trường hợp một số học sinh trường THCS Quang Trung (Đống Đa) bị phản ứng thuốc muỗi gây mẩn ngứa (sau khi nhà trường tiến hành phun thuốc muỗi vệ sinh)./.

H.Thành

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Xem thêm
Phiên bản di động