Các tổ chức chính trị - xã hội và Liên hiệp ký giao ước thi đua năm 2019

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), tại Hà Nội, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019.
cac to chuc chinh tri xa hoi va lien hiep ky giao uoc thi dua nam 2019 Ông Vũ Văn Tiến giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
cac to chuc chinh tri xa hoi va lien hiep ky giao uoc thi dua nam 2019 Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và phát triển
cac to chuc chinh tri xa hoi va lien hiep ky giao uoc thi dua nam 2019 Nâng cao chất lượng phản biện và giám sát
cac to chuc chinh tri xa hoi va lien hiep ky giao uoc thi dua nam 2019 Báo chí cần tiếp tục tiên phong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí
cac to chuc chinh tri xa hoi va lien hiep ky giao uoc thi dua nam 2019 Tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh của báo chí khối Mặt trận

Tham dự Hội nghị có: Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

cac to chuc chinh tri xa hoi va lien hiep ky giao uoc thi dua nam 2019
Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019. (Ảnh: Kỳ Anh)

Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội có: Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Khối phó Khối thi đua.

Khối Thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp gồm 9 thành viên, gồm: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2018, các tổ chức trong khối đã chú trọng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Thực hiện Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các thành viên Khối Thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phát động phong trào thi đua cao điểm, đặc biệt ngay từ đầu năm hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

cac to chuc chinh tri xa hoi va lien hiep ky giao uoc thi dua nam 2019
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị- xã hội trao đổi bên lề Hội nghị. (Ảnh: Kỳ Anh)

Các tổ chức trong khối cũng đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá trong năm 2018, phong trào thi đua của Khối có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, với nhiều mô hình mới được xây dựng. Đây cũng là khối có đông đoàn viên, hội viên với nhiều phong trào thi đua nhất, lan tỏa đến từng hội viên, tận các thôn, bản, làng xóm với nhiều mô hình mới, cách làm hay.

Tuy nhiên, bà Hà cũng đề nghị, Khối có thế mạnh là các tổ chức chính trị xã hội đều có cơ quan báo chí, vì vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên hơn, qua đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết mô hình, nhân điển hình tiên tiến để lan tỏa trong xã hội. Các phong trào thi đua cũng cần thực chất, hiệu quả hơn nữa. Đặc biệt, cần quan tâm đến việc phát hiện các điển hình là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp để khen thưởng, động viên kịp thời hơn.

Biểu dương, chúc mừng những thành tích Khối thi đua đã đạt được trong năm 2018, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận: Điểm mạnh của Khối thi đua là tập hợp đông đảo lực lượng khối đại đoàn kết toàn dân, gồm: Công nhân, nông dân, trí thức, kiều bào... với nhiều phong trào thi đua đa dạng, thường xuyên, với khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng, đã đóng góp to lớn vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, các tổ chức trong khối đã thực hiệu thi đua 3 phong trào trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước (lần đầu tiên Việt Nam giảm nghèo còn 5,35% - thấp nhất từ trước đến nay); tham gia hiệu quả vào phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào đưa doanh nghiệp Việt Nam hội nhập, phát triển.

cac to chuc chinh tri xa hoi va lien hiep ky giao uoc thi dua nam 2019
Đại diện 9 đơn vị trong Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp ký giao ước thi đua năm 2019. (Ảnh: Kỳ Anh)

Về phong trào thi đua năm 2019, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gợi mở: Năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, do đó, Đảng, Nhà nước sẽ phát động đợt thi đua mới trong năm 2019 vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5). Trọng tâm của phong trào thi đua sẽ hướng tới thực hiện văn hóa công sở, nhấn mạnh đến tính nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đạo đức công vụ.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tích cực tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động tích cực tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội, phấn đấu trở thành quần chúng ưu tú, để được xem xét kết nạp Đảng. Bên cạnh đó, cần tăng cường tổ chức đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp, thành lập tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp để xây dựng lực lượng nòng cốt, qua đó góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đề nghị 9 đơn vị trong khối với tinh thần quyết tâm, đồng lòng bứt phá, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra để năm 2020 cùng nhau về đích với thành tích cao nhất và góp phần vào xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã ký giao ước thi đua năm 2019.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động