Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy

Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và phát triển

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự đổi mới trong phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở lấy địa bàn dân cư làm trọng tâm, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy đã ngày càng khẳng định được vị trí và vai trò của mình trong hệ thống chính trị. Qua đó, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. 
khoi dai doan ket toan dan ngay cang duoc cung co va phat trien Chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
khoi dai doan ket toan dan ngay cang duoc cung co va phat trien Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới

Tô đẹp thêm cảnh quan đô thị

Cầu Giấy là quận nằm ở phía Tây Thủ đô Hà Nội với 21 năm xây dựng và phát triển, là quận có tốc độ đô thị hoá nhanh, với hơn 27 vạn dân. Về thăm Cầu Giấy thấy hạ tầng ngày càng hiện đại, đường phố sạch, đẹp, văn minh. Đó là minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết của toàn dân trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đánh giá, cuộc vận động này đã đi vào nề nếp, được nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện, hình thành nhiều phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Hàng năm, 100% tổ dân phố và phường trên địa bàn quận đều tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn về việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, với hơn 146.499 lượt người tham dự. Đồng chí Thanh cho hay: “Thông qua hội nghị đại biểu nhân dân, người dân được trực tiếp bàn những vấn đề của địa phương trong việc xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh.

khoi dai doan ket toan dan ngay cang duoc cung co va phat trien
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy trao Bằng khen cho những tập thể, cá nhân MTTQ Việt Nam phường Yên Hòa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2018.

Qua đó, cũng nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tập trung nâng cao chất lượng gia đình văn hoá, gia đình sức khỏe, tổ dân phố văn hoá. Kết quả, hàng năm, có trên 80% tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, có trên 90% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa”.

Song song với đó, MTTQ Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy còn phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng mô hình tự quản bảo vệ môi trường, tuyến đường “xanh, sạch, đẹp”. Điển hình như mô hình “Xây dựng khu dân cư Xanh - Sạch đẹp - An toàn” của MTTQ phường Yên Hòa hay Hội Liên hiệp Phụ nữ quận với mô hình 3T “Tận dụng - Tái chế - Thân thiện” được thực hiện tại chi hội số 16 và chi hội số 2 phường Quan Hoa và Quận Đoàn với mô hình “Con đường bích họa”, mô hình “Biến điểm tập kết rác tự phát thành vườn hoa thanh niên” đã góp phần tô đẹp cảnh quan đô thị quận Cầu Giấy.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn Thành phố, MTTQ Việt Nam các cấp quận đã tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức cưới theo nếp sống mới. Đồng thời vận động nhân dân thực hiện tang văn minh tiến bộ, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín; khuyến khích thực hiện hoả táng tạo nếp sống văn minh trong việc tang tại cộng đồng dân cư, hàng năm toàn quận có trên 70% số ca thực hiện hỏa táng, một số phường có tỉ lệ cao từ 90 -100% số ca hỏa táng như: Quan Hoa, Trung Hòa, Dịch Vọng. Lễ hội tại các đình, đền, chùa, nơi thờ tự diễn ra trang trọng, lành mạnh, không có các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc.

Bên cạnh các hoạt động trên, MTTQ quận cùng với các tổ chức thành viên tổ chức nhiều phong trào thi đua: Liên đoàn Lao động với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, “Tôi yêu Hà Nội”; Hội Khuyến học với phong trào “Xây dựng xã hội học tập, xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài”; Hội Người cao tuổi với phong trào “Tuổi cao gương sáng”; Hội chữ thập đỏ với phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; phong trào “Xây dựng chùa tinh tiến” của Ban trị sự Phật giáo quận…

Các phong trào này đã tạo nên động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, khuyến khích làm giàu hợp pháp, xóa nghèo, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật…

Không còn hộ nghèo

Phát huy tinh thần ‘Tương thân tương ái”, MTTQ Việt Nam quận đã vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Nhiệm kỳ qua, “Quỹ vì người nghèo” 2 cấp đã vận động được 4.383.895.000 đồng, hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa 03 nhà trị giá 33.000.000 đồng; giúp phát triển sản xuất 197 hộ với tổng số tiền 1.595.890.000 đồng; giúp khám chữa bệnh cho 264 người với tổng số tiền 300.402.000 đồng; giúp học sinh học tập 472 cháu với tổng số tiền 499.500.000 đồng. Hỗ trợ khác quy ra tiền là 1.203.420.000 đồng.

Phát huy tinh thần ‘Tương thân tương ái”, MTTQ Việt Nam quận đã vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Nhiệm kỳ qua, “Quỹ vì người nghèo” 2 cấp đã vận động được 4.383.895.000 đồng, hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa 03 nhà trị giá 33.000.000 đồng; giúp phát triển sản xuất 197 hộ với tổng số tiền 1.595.890.000 đồng; giúp khám chữa bệnh cho 264 người với tổng số tiền 300.402.000 đồng; giúp học sinh học tập 472 cháu với tổng số tiền 499.500.000 đồng. Hỗ trợ khác quy ra tiền là 1.203.420.000 đồng.

Có thể nói “Quỹ vì người nghèo” các cấp quận Cầu Giấy đã không chỉ nhận được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân mà nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Quận cũng tham gia ủng hộ quỹ. Điều đó không chỉ thể hiện thiện tâm, mà còn cả trách nhiệm xã hội cao của các cơ quan, các đơn vị làm kinh tế. Với sự chung tay của cộng đồng, điều đáng mừng là từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn quận không còn hộ nghèo. Cũng với tinh thần đó, 5 năm qua cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân quận Cầu Giấy đã tích cực hưởng ứng, quyên góp ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai, bão lụt với tổng số tiền 6.466.747.000 đồng; ủng hộ quỹ “Vì Trường sa thân yêu” nay đổi tên là Quỹ “Vì Biển, Đảo Việt Nam” với tổng số tiền 4.691.767.000 đồng, luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu Thành phố về công tác vận động ủng hộ.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, các tầng lớp nhân dân quận Cầu Giấy đã có nhiều hoạt động cụ thể để giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công nâng cao chất lượng cuộc sống, như tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, tặng nhà tình nghĩa. Tổng số quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” toàn quận trong 5 năm qua được tổng số tiền 5. 613.000.000 đồng, hỗ trợ sửa chữa và xây dựng 15 nhà tình nghĩa, trị giá 931.000.000 đồng; tặng 1.109 sổ tiết kiệm cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công, trị giá 2.095.000.000 đồng.

Phong trào hiến máu nhân đạo được đoàn viên, thanh niên và nhân dân nhiệt tình ủng hộ, 5 năm qua Ban chỉ đạo hiến máu nhân dân quận đã vận động được 20.158 đơn vị máu đạt 197% chỉ tiêu Thành phố giao. MTTQ quận Cầu Giấy cũng phối hợp với chính quyền các cấp đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, công tác dân số gia đình và trẻ em thu nhiều kết quả.

Có thể nói, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của MTTQ quận Cầu Giấy đã đáp ứng nguyện vọng thiết thực của nhân dân, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng sôi nổi. “Đạt được những kết quả nêu trên phải kể đến sự quan tâm, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên trong việc thực hiện chương trình phối hợp hành động.

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp MTTQ Việt Nam quận sẽ không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân góp phần xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững” – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thanh cho hay.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động