Các bãi ven sông Hồng: Không thể thành nơi đổ phế thải!
Đừng để Tổ chức Guinness Thế giới thu hồi kỷ lục | |
Phó Thủ tướng kiểm tra việc khai thác cát trái phép ven sông Hồng |
Theo quan sát, tại khu vực bãi sông Hồng trên địa bàn thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh có rất nhiều đống đổ thải vẫn còn tươi mới. Những vết bánh xe vẫn còn hằn trên đường mặc dù không có phương tiện nào hoạt động ban ngày.
Một người dân sinh sống gần khu vực này cho biết, lợi dụng đêm tối, nhiều lượt xe tải đổ trộm phế thải ồ ạt chạy vào khu vực này. Sau khi đổ trộm phế thải xong, các đối tượng này nhanh chóng rời khỏi đây. Thậm chí, các đối tượng còn lợi dụng cả đêm mưa gió để thực việc đổ trộm này.
Những đống phế thải tại bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Nhật Tân. |
Tình trạng đổ phế thải quá nghiêm trọng tại khu vực này đến mức, có thời điểm, UBND xã Đại Mạch đã cho phá đường vào khu bãi, cắt cử người để canh gác ngăn chặn đổ thải. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tìm mọi cách để đổ trộm chất thải vào địa bàn từ nhiều hướng khác nhau.
Còn tại khu vực bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Nhật Tân, cả bãi ven sông bị đổ thải bừa bãi, công khai như một công trường san lấp. Thậm chí, sau khi những chiếc xe tải đổ đầy phế thải xuống, những chiếc máy ủi thay nhau san, gạt cho phẳng. Nhiều người dân sinh sống gần khu vực trên cho biết, việc đổ thải ra bãi ven sông Hồng diễn ra suốt nhiều năm qua.
Việc đổ đất thải, phế thải ở bãi sông, trong hành lang thoát lũ đã vi phạm nghiêm trọng Khoản 7, Khoản 10, Điều 7 Luật Đê điều; Khoản 4 Điều 12 Luật Phòng, chống thiên tai, gây cản trở dòng chảy và thoát lũ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bờ sông. |
Một số đối tượng đã ngang nhiên dựng ngay lều bạt trên khu vực bãi ven sông để tiện cho việc thu phí đổ thải. Việc đổ trộm phế thải tại khu vực phường Nhật Tân đã khiến các cơ quan chức năng của Hà Nội nhiều lần yêu cầu quận Tây Hồ và phường Nhật Tân phải xử lý triệt để. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm tại khu vực này không những không giảm mà còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng…
Theo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, qua kiểm tra hiện trường, tại khu vực bãi sông cuối ngõ 464 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ vẫn đang tiếp tục diễn ra tình trạng đổ đất, phế thải xây dựng tạo thành nhiều đống cao từ 2 đến 3m.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đã nhiều lần làm việc với UBND quận Tây Hồ và đã có nhiều văn bản đôn đốc chính quyền cơ sở kiên quyết xử lý đối tượng vi phạm, bốc xúc, thanh thải khối lượng đất đã đổ ra khỏi khu vực bãi sông. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng trên không những không được xử lý, khắc phục mà ngày càng có chiều hướng gia tăng.
Việc đổ đất thải, phế thải ở bãi sông, trong hành lang thoát lũ đã vi phạm nghiêm trọng Khoản 7, Khoản 10, Điều 7 Luật Đê điều; Khoản 4 Điều 12 Luật Phòng, chống thiên tai, gây cản trở dòng chảy và thoát lũ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bờ sông.
Việc các xe chở phế thải, đất thải ngày đêm ra vào khu vực đã gây ảnh hưởng đến chất lượng của tuyến đường ngõ 464 và tuyến đê bối, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực. Bên cạnh đó, việc UBND quận Tây Hồ và các phường liên quan chưa kiên quyết trong việc ngăn chặn và xử lý vi phạm dẫn đến tình trạng một số đối tượng coi thường pháp luật, cố tình vi phạm và tái vi phạm.
Để thực hiện nghiêm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đề nghị Chủ tịch UBND quận Tây Hồ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của quận và UBND các phường Nhật Tân, Phú Thượng kiên quyết ngăn chặn việc đổ phế thải, đất thải, tổ chức bốc xúc, thanh thải toàn bộ khối lượng phế thải đã đổ, tuyệt đối không sử dụng hình thức san gạt tại chỗ.
Tình trạng đổ trộm phế thải tại các bãi sông Hồng không chỉ diễn ra trong một sớm một chiều mà đã diễn ra trong một thời gian rất dài. Đề nghị UBND TP Hà Nội có biện pháp quyết liệt, chỉ đạo các địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng trên.
Thanh Hà
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024
Tin khác
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C
Môi trường 26/04/2024 06:42
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt
Môi trường 26/04/2024 06:41
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông
Môi trường 25/04/2024 07:20
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi
Môi trường 24/04/2024 06:30
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh
Môi trường 23/04/2024 18:20
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Môi trường 23/04/2024 05:49
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng
Môi trường 23/04/2024 05:47
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông
Môi trường 22/04/2024 07:20
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông
Môi trường 21/04/2024 06:31
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành
Môi trường 20/04/2024 23:32