Bí ẩn nguồn gốc trứng gà ta giá rẻ bán đầy chợ

Trứng gà ta thả vườn (gà ri) hiện là hàng hiếm, thường phải đặt trước với giá bán tại trại ở mức 4.500-5.000 đồng/quả. Vậy, loại trứng quảng cáo là của gà ta ngoài chợ giá chỉ từ 3.300-3.500 đồng/quả có nguồn gốc từ đâu, là trứng gà ta xịn hay loại trứng gà khác được “cộp mác" gà ta?
bi an nguon goc trung ga ta gia re ban day cho Ăn “thần dược” trứng ung chỉ “rước” thêm độc tố vào người
bi an nguon goc trung ga ta gia re ban day cho Rầm rộ rao bán trứng gà Đông Tảo đắt 20 lần trứng gà ta

Giá 3.300 đồng/quả mua bao nhiêu cũng có

Mấy năm gần đây, trứng gà ta luôn được người dân tại Hà Nội săn mua, bởi không chỉ thơm, ngon, loại trứng này còn đảm bảo sạch. Ở quê, loại gà ta thả vườn được nuôi theo phương thức nhỏ lẻ, mỗi hộ dân có vài ba chục con mái, thức ăn chủ yếu là ngô và lúa. Thế nên, loại trứng gà ta thả vườn không có nhiều.

Song mấy năm gần đây, tại các chợ ở Hà Nội lại xuất hiện tràn lan loại trứng được “cộp mác" gà ta với giá bán khá rẻ. Thời điểm hiện tại, trứng chỉ có giá từ 3.300-3.500 đồng/quả. Trước đó, thời điểm đầu hè, giá trứng còn giảm xuống 3.000 đồng/kg.

bi an nguon goc trung ga ta gia re ban day cho
Trứng gà ta giá rẻ được bán tràn lan ở chợ Hà Nội

Trong vai người muốn mua trứng gà ta với số lượng lớn, lên tới vài trăm quả một ngày, PV được một tiểu thương tên Hoàng bán trứng tại chợ Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, trứng thường không có giá cố định, dao động lên xuống theo ngày. Giá trứng gà ta bán lẻ hôm nay là 3.500 đồng/quả, nếu lấy trên 100 quả giá sẽ giảm xuống còn 3.300 đồng/quả.

Anh Hoàng giới thiệu, đây là trứng gà ta xịn 100%, quả to, mười quả đều như cả mười, là hàng tuyển chọn được anh nhập thẳng từ các trang trại nuôi ở Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Do đó, trứng mới có giá rẻ và số lượng nhiều như vậy.

“Trứng mới, lấy hôm nào anh bán hết hôm đó. Em yên tâm lấy vì không có trứng tồn, vữa lòng. Nếu thích em có thể đập thử một quả trứng ra xem, lòng đỏ trứng to, đỏ. Mỗi ngày anh bán ra cả ngàn quả đấy chứ có ít đâu”, anh Hoàng nói thêm.

Tương tự, tại chợ Đồng Xa (Dịch Vọng, Cầu Giấy), chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy), loại trứng gà ta giá rẻ tầm 3.000-3.500 đồng/quả được bày bán khá nhiều. Hàng nào cũng khẳng định trứng gà ta thả vườn chuẩn, hàng lấy bao nhiêu có bấy nhiêu, càng lấy nhiều giá càng rẻ.

Thậm chí, có người còn khẳng định, họ có thể cung cấp cả chục ngàn quả trứng gà ta một ngày cho khách, chỉ cần khách có nhu cầu, đặt cọc trước 1/6 số tiền. Hôm sau họ sẽ vận chuyển trứng đến tận nơi để đảm bảo trứng không bị dập, vỡ.

Đánh tráo?

Nhiều người đi mua thắc mắc, sao trứng gà ta ở bán ở chợ lại nhiều và giá thuộc diện siêu rẻ đến vậy?

Theo tiết lộ của ông Nguyễn Minh Tuấn, một chủ trang trại gà Ai Cập ở Tam Dương (Vĩnh Phúc), trứng gà ta có giá hơn 3.000 đồng/quả là trứng gà Ai Cập.

Để chứng minh, ông Tuấn xách thùng trứng gà Ai Cập mà ông mới nhặt ở trong chuồng gà ra nói: “Trứng gà Ai Cập nhìn giống hệt trứng gà ta thả vườn, giống từ kích thước cho tới màu sắc. Thế nên, dân buôn thường về đây lấy trứng gà Ai Cập rồi chở xuống Hà Nội quảng cáo là trứng gà ta thả vườn để bán”.

Ông Tuấn cho hay, Tam Dương nhà ông là vùng nuôi gà Ai Cập nổi tiếng, mỗi ngày xuất buôn hàng trăm ngàn quả trứng gà. Dân buôn ở dưới Đông Anh (Hà Nội) ngày nào cũng đánh xe ô tô về đây lấy trứng rồi chở đi bỏ sỉ cho các chợ ở Hà Nội.

bi an nguon goc trung ga ta gia re ban day cho
Trứng gà ta được bán tại trang trại giá đã 4.500-5.000 đồng/quả tùy loại

“Giá trứng gà Ai Cập nuôi công nghiệp tại trại thời điểm này dao động ở mức 2.000-2.200 đồng/quả, tùy loại”. Ông Tuấn nói, dù nhập cả hàng trăm ngàn quả trứng gà Ai Cập ở vùng này, nhưng mấy lần ông xuống Hà Nội thăm con gái học đại học, ra chợ chỉ thấy người ta bảo bán trứng gà ta. Thậm chí, có chỗ còn quảng cáo trứng gà ta thả vườn xịn trong khi rõ ràng là trứng gà Ai Cập, loại trứng mà ông vẫn thường xuất bán cho dân buôn Hà Nội.

Trong khi đó, trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Bằng (Lạc Sơn, Hòa Bình) cũng khẳng định, trứng gà ta thả vườn tại chợ Hà Nội được bán với giá hơn 3.000 đồng/quả thì không phải trứng gà ta.

Chị Bằng cho biết, gà ri thả vườn (dân thường gọi là gà ta thả vườn đồi) thuộc diện hàng hiếm, thì trứng gà ta còn hiếm hơn rất nhiều. Bởi, loại gà ri này đẻ không sai bằng các loại gà khác nuôi công nghiệp, mỗi năm một con gà chỉ đẻ được tầm hơn 100 quả trứng (mỗi lứa thường đẻ từ 10-15 quả). Thế nên, ở quê, mỗi hộ chỉ nuôi vài mái lấy trứng ấp, thừa ra thì lấy trứng cho gia đình ăn chứ ít khi có bán.

“Người dân chủ yếu bán truyền tay nhau, ai biết thì đặt mua chứ ít khi có trứng gà ta đem ra chợ bán, đặc biệt với số lượng lớn thì lại càng không có”, chị nói.

Chị Bằng cũng cho hay, nhà chị có đàn gà ri hơn 300 con, trong đó có 250 con gà mái. Thời điểm hiện tại mỗi ngày cũng chỉ thu được 120 quả trứng/ngày. Chị bán cho khách đến lấy tại trại với mức giá 4.500-5.000 đồng/quả. Có thời điểm, trứng hiếm, giá trứng tăng lên 5.500 đồng/quả.

“Lấy ở đây giá đã cao vậy rồi, qua tay dân buôn thì giá trứng cũng phải 6.000 đồng/quả. So sánh thế để thấy, trứng gà ta ở các chợ Hà Nội hiện nay là một nghi vấn.

vietnamnet.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.

Tin khác

Hà Nội: Khai mạc Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2025

Hà Nội: Khai mạc Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2025

Tối 3/12, tại phố Văn Tân, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp cùng với UBND phường Hoàng Liệt tổ chức khai mạc Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2025. Hội chợ quy tụ hơn 130 gian hàng với hàng trăm đặc sản vùng miền, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, kết nối cung - cầu hàng hoá trên địa bàn Thủ đô dịp Tết Nguyên đán 2026.
Khai trương Trung tâm thương mại Go! Thăng Long

Khai trương Trung tâm thương mại Go! Thăng Long

Sáng 1/12, GO! Thăng Long, chính thức được tập đoàn Central Retail Việt Nam khai trương đưa vào hoạt động, với một diện mạo hoàn toàn mới. Sự kiện đánh dấu cột mốc mới đặc biệt ý nghĩa, bởi sau hơn 20 năm hiện diện và phục vụ người dân Thủ đô, địa điểm Big C Thăng Long đã chính thức được nâng cấp thành Trung tâm thương mại Go! Thăng Long.
Hà Nội chuẩn bị tổ chức Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Thủ đô năm 2025 tại xã Trung Giã

Hà Nội chuẩn bị tổ chức Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Thủ đô năm 2025 tại xã Trung Giã

Từ ngày 27 - 30/11, tại sân vận động Phố Nỷ, xã Trung Giã, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp cùng với UBND xã Trung Giã sẽ tổ chức khai mạc Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Thủ đô năm 2025. Sự kiện được kỳ vọng mang lại cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm; thúc đẩy tiêu thụ hàng công nghiệp nông thôn; mở rộng hợp tác sản xuất, chế biến, phân phối; tiến tới hình thành chuỗi sản xuất - tiêu dùng bền vững cho các sản phẩm của Thủ đô.
Đưa thương mại điện tử đến với Muổi Nọi: Thu hẹp khoảng cách số từ những điều căn bản

Đưa thương mại điện tử đến với Muổi Nọi: Thu hẹp khoảng cách số từ những điều căn bản

Từ thực tế thiếu hụt kiến thức số, hạn chế thiết bị và hạ tầng mạng, người dân xã Muổi Nọi (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) lâu nay gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các mô hình kinh doanh hiện đại. Hội nghị tập huấn thương mại điện tử do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Sơn La tổ chức mới đây đã mang đến cách tiếp cận “đến tận nơi - hướng dẫn tận tay”, giúp bà con từng bước làm quen với video ngắn, tiếp thị liên kết và cách quảng bá sản phẩm trên môi trường số.
Triển lãm quảng bá, giao thương kết nối sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề xã Thanh Oai 2025

Triển lãm quảng bá, giao thương kết nối sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề xã Thanh Oai 2025

Tối ngày 20/11, tại Công viên Thanh Oai (xã Thanh Oai, Hà Nội), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp cùng UBND xã Thanh Oai tổ chức khai mạc Triển lãm quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề phục vụ du lịch và Phiên chợ Việt năm 2025.
Xăng đồng loạt giảm giá nhẹ trong chiều ngày 20/11

Xăng đồng loạt giảm giá nhẹ trong chiều ngày 20/11

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 20/11, giá xăng được điều chỉnh giảm đồng loạt, trong khi đó, giá dầu được điều chỉnh tăng giảm đan xen ở mức từ 34 đồng/lít đến 353 đồng/lít.
Sắp diễn ra Triển lãm quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề phục vụ du lịch tại xã Thanh Oai

Sắp diễn ra Triển lãm quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề phục vụ du lịch tại xã Thanh Oai

Từ ngày 20 - 23/11/2025, tại Công viên Thanh Oai, xã Thanh Oai (Hà Nội), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp cùng với UBND xã Thanh Oai tổ chức Triển lãm quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề phục vụ du lịch. Triển lãm có quy mô hơn 120 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đặc trưng của các cơ sở công nghiệp nông thôn, doanh nghiệp và nghệ nhân tiêu biểu…
Triển lãm tôn vinh sáng tạo thủ công: Thêu ren - Lụa - Áo dài - Túi vải Hà Nội trên hành trình hội nhập

Triển lãm tôn vinh sáng tạo thủ công: Thêu ren - Lụa - Áo dài - Túi vải Hà Nội trên hành trình hội nhập

Tiếp nối chuỗi Triển lãm Chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, triển lãm Chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngành Thêu ren - Lụa - Áo dài - Túi vải năm 2025, không chỉ tập trung vào nhiệm vụ trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mà còn thúc đẩy kết nối giao thương các nhóm sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội - Phó Giám đốc Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội Hoàng Quân nhấn mạnh.
Xây dựng niềm tin số: Online Friday 2025 mở rộng kết nối, bảo vệ người tiêu dùng

Xây dựng niềm tin số: Online Friday 2025 mở rộng kết nối, bảo vệ người tiêu dùng

Diễn ra tối 14/11 tại Hà Nội, Lễ khai mạc Online Friday 2025 thu hút sự tham gia của nhiều sàn thương mại điện tử (TMĐT), doanh nghiệp và đối tác công nghệ. Với chủ đề “An toàn - An tâm - An vui”, chương trình hướng tới lan tỏa thói quen tiêu dùng thông minh, khuyến khích lựa chọn hàng hóa rõ nguồn gốc, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá hàng Việt và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử bền vững.
Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc

Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc

Sáng 14/11, tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu, Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động