Bắt giữ 55.000 bao thuốc lá lậu tại Quảng Ninh
55.000 bao thuốc lá lậu bị bắt giữ tại Quảng Ninh |
Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Phi đang có hành vi cho các cây thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất vào 02 thùng cát tông, bên ngoài có in nhãn hiệu thuốc lá Thăng long để ngụy trang mục đích mang đi tiêu thụ. Quá trình kiểm tra thực tế tại đây, phát hiện có tổng số 110 thùng thuốc lá điếu các loại (55.000 bao) do nước ngoài sản xuất gồm các nhãn hiệu; Blend No.555 (40 thùng), Blend 555 Mandarin (03 thùng), Blend No.555 Original (03 thùng), Marlboro Gold (05 thùng), Shenlong (03 thùng), ESSE ligths (07 thùng), Hero (08 thùng), Shuangxi Classic Style (01 thùng), Raison (03 thùng), Richmond (03 thùng), ESSE Special Gold (17 thùng), ESSE Classic (11 thùng), Winston (01 thùng), và Zest (02 thùng).
Liên quan đến vấn đề này, Trung tá Bùi Duy Hưng, Phó Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh, phụ trách chuyên đề chống buôn lậu và buôn bán hàng giả hàng cấm, Thành viên thường trực Ban chỉ đạo 389 Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đối tượng buôn lậu đã dùng phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, sau khi nhập lậu thuốc lá về, đã xé lẻ các kiện thuốc lá sau đó đóng vào các thùng chứa là vỏ thùng mỳ tôm, hoa quả, các thùng thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long, Sài gòn để cho lên các xe tải nhỏ, lợi dụng danh nghĩa là đi giao hàng hoa quả, đại lý bánh kẹo để trà trộn vào các đại lý bánh kẹo trong nội địa để tiêu thụ.
Ngay sau khi bị bắt giữ, phòng PC46 đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Đình Phi và tạm giữ 55.000 bao thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất. Hiện, phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phi theo Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 về hành vi buôn bán hàng cấm và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Trước đó, nhằm ngăn chặn hành vi buôn bán, kinh doanh thuốc lá lậu, ngày 20/6/2017, Quốc hội ban hành Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Theo đó sửa đổi điều 190; 191 , tính số lượng (buôn bán, vận chuyển từ 1.500 bao thuốc lá nhập lậu trở lên để truy cứu hình sự. Cụ thể: phạt tù từ 01 năm đến 05 năm đối với các trường hợp buôn bán, tàng trữ, vận chuyển từ 1.500 bao đến 3000 bao; phạt tù từ 5-10 năm đối với các trường hợp buôn bán, tàng trữ, vận chuyển từ 3000 bao đến dưới 4.500 bao; và phạt tù tới 15 năm khi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển 4.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu trở lên…
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?
Tin khác
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp
Tin nóng 19/04/2024 06:27
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam
Tin nóng 18/04/2024 15:38
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp
Tin nóng 18/04/2024 12:33
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo
Tin nóng 18/04/2024 06:21
Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy
Tin nóng 17/04/2024 21:54
Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”
Tin nóng 17/04/2024 16:51
Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản
Tin nóng 16/04/2024 18:04
Quyết liệt đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm
Tin nóng 16/04/2024 17:28
Cảnh báo tình trạng lừa đảo nhận quà của cơ quan Bảo hiểm xã hội qua điện thoại
Tin nóng 16/04/2024 17:07
Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân
Tin nóng 16/04/2024 14:19