Thỏa ước lao động tập thể ngành Dệt- May Hà Nội:

Bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động

Vừa qua, CĐ ngành Dệt-May Hà Nội và Hội Dệt-May thành phố Hà Nội đã ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) cấp ngành với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động.  Đây là kết quả sau một quá trình thảo luận, thương lượng với tất cả sự cố gắng, nỗ lực của cả hai bên nhằm xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 
bao ve tot hon quyen loi cua nguoi lao dong 58714 Phấn đấu có từ 65 - 70% doanh nghiệp có Thoả ước lao động tập thể
bao ve tot hon quyen loi cua nguoi lao dong 58714 Gần 70% đơn vị tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ

Công đoàn và chuyên môn hợp lực

Ông Đinh Văn Viện, Chủ tịch CĐ ngành Dệt- May Hà Nội cho biết, CĐ ngành Dệt- May Hà Nội hiện đang quản lý 73 CĐCS với tổng số 19.594 CNVCLĐ và 15.768 đoàn viên CĐ. Với sự quan tâm chăm lo của tổ chức CĐ và các doanh nghiệp, thời gian qua, việc làm, thu nhập của CNLĐ, trong đó có đoàn viên CĐ ngành Dệt- May Hà Nội từng bước được cải thiện.

bao ve tot hon quyen loi cua nguoi lao dong 58714
Đại diện CĐ ngành Dệt- May Hà Nội và Hội Dệt may Thành phố ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành Dệt- May Hà Nội

Tuy nhiên, thu nhập của người lao động ngành Dệt- May Hà Nội chưa cao, chế độ, chính sách đối với người lao động có lúc, có nơi vẫn còn bị vi phạm. Trước tình hình này, CĐ ngành Dệt- May Hà Nội xác định phải thực hiện thật tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, một trong những giải pháp hữu hiệu là thực hiện tốt quy chế dân chủ và thực hiện hiệu quả Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện hiệu quả TƯLĐTT”.

CĐ ngành đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, viên chức; hội nghị người lao động để thúc đẩy việc ký kết TƯLĐTT tại các đơn vị. Đồng thời thường xuyên tổng hợp thông tin, lưu trữ, đánh giá chất lượng TƯLĐTT và hướng dẫn CĐCS sửa đổi, ký mới, ký lại TƯLĐTT chưa đúng quy định, hết hạn. Nhờ đó, chất lượng TƯLĐTT cấp doanh nghiệp đã được nâng lên với nhiều nội dung có lợi cho người lao động. Đặc biệt, CĐ ngành Dệt- May Hà Nội đã nỗ lực và quyết tâm ký kết được TƯLĐTT cấp ngành.

CĐ ngành Dệt- May Hà Nội xác định phải thực hiện thật tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, một trong những giải pháp hữu hiệu là thực hiện tốt quy chế dân chủ và thực hiện hiệu quả Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện hiệu quả TƯLĐTT”.

CĐ ngành đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, viên chức; hội nghị người lao động để thúc đẩy việc ký kết TƯLĐTT tại các đơn vị.

Theo ông Đinh Văn Viện, để có được bản TƯLĐTT cấp ngành với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động, CĐ ngành Dệt- May Hà Nội và Hội Dệt may thành phố Hà Nội đã cùng trải qua quá trình với nhiều bước chặt chẽ, đồng thời tiến hành nhiều cuộc hội thảo, lấy ý kiến các bên và đàm phán, thảo luận, thương lượng trước khi tiến hành ký kết.

Cụ thể, trong quá trình triển khai thực hiện, trước hết, CĐ ngành Dệt- May Hà Nội tổng hợp, nghiên cứu kỹ các TƯLĐTT đã xây dựng và được thực hiện tại các đơn vị trong ngành đồng thời tìm hiểu, tham khảo TƯLĐTT ngành Dệt-May tỉnh Bình Dương, Thỏa ước Công đoàn Dệt May Việt Nam.

Tiếp đó, CĐ ngành Dệt-May và Hội Dệt may thành phố Hà Nội đã xây dựng, ký kết chương trình công tác giai đoạn 2016 – 2020, trong đó tập trung vào các nội dung về chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNLĐ; tổ chức quán triệt, triển khai chương trình tới toàn thể BCH Hội dệt may Thành phố và BCH Công đoàn ngành, Chủ tịch CĐCS để thực hiện chương trình phối hợp hiệu quả.

Căn cứ các văn bản quy định của luật hiện hành và tính khả thi của các doanh nghiệp và CĐCS trực thuộc Hội Dệt may Thành phố, CĐ ngành Dệt -May Hà Nội, hai bên đã xây dựng dự thảo TƯLĐTT gửi hội viên Hội Dệt may Thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp và CĐCS trực thuộc CĐ ngành để nghiên cứu tham gia.

CĐ ngành và Hội Dệt may Thành phố cũng đã chọn cử doanh nghiệp thí điểm tổ chức thương lượng lấy ý kiến giữa người sử dụng lao động, BCH CĐCS, người lao động về các nội dung dự thảo thỏa ước đồng thời tổ chức 2 hội thảo chuyên đề lấy ý kiến tham gia vào nội dung Dự thảo TƯLĐTT ngành Dệt- May Hà Nội. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham gia tại hội thảo CĐ ngành Dệt- May Hà Nội và Hội Dệt- May thành phố Hà Nội đã thống nhất được nội dung dự thảo thỏa ước cần được thực hiện ký kết.

Bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động

Sau một thời gian nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng TƯLĐTT ngành Dệt - May Hà Nội, kết quả đã có 27 lãnh đạo doanh nghiệp và BCH CĐCS nhất trí tham gia TƯLĐTT, ủy quyền Hội Dệt may Thành phố và CĐ ngành Dệt-May Hà Nội ký kết TƯLĐTT cấp ngành lần thứ nhất. Mới đây, CĐ ngành Dệt- May Hà Nội và Hội Dệt may Thành phố đã chính thức ký kết TƯLĐTT cấp ngành lần thứ nhất.

TƯLĐTT ngành Dệt- May Hà Nội lần thứ nhất gồm 15 điều với những nội dung có lợi hơn cho người lao động như: Về thu nhập, phụ cấp lương, tiền thưởng, ăn ca và một số thoả thuận khác trong quan hệ lao động.

Chẳng hạn về tiền thưởng, Điều 7 của Thỏa ước quy định, hàng năm căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh người sử dụng lao động có trách nhiệm thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp theo các hình thức như: Tháng lương thứ 13; thưởng vào dịp lễ, tết (Tết âm lịch; Tết dương lịch; ngày Giỗ Tổ hùng vương; ngày 30/4 và 1/5; ngày 2/9...); thưởng cho người lao động có nhiều thành tích đóng góp cho doanh nghiệp; thưởng cho người lao động có thành tích trong các phong trào thi đua do doanh nghiệp, Công đoàn phát động và các hình thức thưởng khác...

Người sử dụng lao động, sau khi tham khảo ý kiến BCH CĐCS, ban hành quy chế thưởng và công bố công khai trong doanh nghiệp. Trong quy chế xác định rõ các hình thức thưởng, mức thưởng, đối tượng và tiêu chuẩn, điều kiện xét thưởng.

Về chế độ ăn ca, Điều 8 của Thỏa ước quy định: Các doanh nghiệp, tùy theo điều kiện hoạt động sản xuất và kinh doanh, mức giá sinh hoạt tại địa bàn hoạt động, áp dụng chế độ ăn giữa ca (kể cả ca làm thêm) tương ứng với các vùng được Nhà nước quy định về mức lương tối thiểu vùng với mức thấp nhất là: 15.000 đồng/người/ca (chỉ tính định lượng lương thực, thực phẩm ).

Hàng năm, căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tình hình giá cả sinh hoạt, khuyến khích người sử dụng lao động trao đổi, thống nhất với BCH CĐCS điều chỉnh mức tiền ăn giữa ca tăng phù hợp v.v...

Ngoài ra, Thỏa ước còn quy định hàng năm, người sử dụng lao động, sau khi thống nhất với BCH CĐCS có trách nhiệm chi hỗ trợ từ quỹ phúc lợi của doanh nghiệp trong các trường hợp như chi đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi; chi mừng người lao động kết hôn; chi phúng viếng cha, mẹ (cả bên vợ và bên chồng), vợ hoặc chồng, con của người lao động mất; người lao động mất; chi tặng quà lao động nữ vào ngày 8 tháng 3 và ngày 20 tháng 10 hàng năm; chi hỗ trợ người lao động, gia đình người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, chi cho các hoạt động phong trào chi tham quan, nghỉ mát v.v...

Ông Đinh Văn Viện bày tỏ: Sau khi ký kết, CĐ ngành Dệt- May Hà Nội và Hội Dệt may thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục có những biện pháp để triển khai áp dụng hiệu quả TƯLĐTT cấp ngành lần thứ nhất tại các doanh nghiệp, qua đó sẽ tạo sự đồng thuận, mối quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động, giúp doanh nghiệp và tổ chức CĐ ổn định, phát triển để tiếp tục nâng cao số lượng đơn vị tham gia thỏa ước trong thời gian tới.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động