Báo Lao động Thủ đô: Sức bật cho ngày mới

Trong không khí ấm áp, hân hoan của những người làm báo nhân ngày “giỗ nghề” 21.6, lật từng trang báo mới, vào google gõ nhanh dòng laodongthudo.vn, chúng tôi - những cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao động Thủ đô không khỏi tự hào.
bao lao dong thu do suc bat cho ngay moi Ngày hội việc làm, hướng nghiệp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 19: Hơn 500 đầu việc chờ các ứng viên
bao lao dong thu do suc bat cho ngay moi Báo LĐTĐ trao 45 suất quà đến con CNLĐ vượt khó

Với hành trình 23 năm  xây dựng và phát triển, trải qua một chặng đường đầy gian truân và thử thách, Báo Lao động Thủ đô (LĐTĐ) đã tạo nên làn gió mới, sức sống mới lan tỏa trong đời sống thông tin hiện nay và được bạn đọc ngày một ghi nhận.

bao lao dong thu do suc bat cho ngay moi
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Lê Đình Hùng và TBT Lê Thị Bích Ngọc trao chứng nhận cho các DN tham gia Ngày hội việc làm và hướng nghiệp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 19 vào ngày 18.6.2016.

Niềm động viên từ sự nỗ lực

Là tờ báo của tổ chức công đoàn Thủ đô, tiếng nói của công nhân, viên chức, lao động và cộng đồng doanh nghiệp, Báo LĐTĐ luôn không quên nhiệm vụ chính, đó là  tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tổng LĐLĐ VN, Thành ủy, UBND, của Liên đoàn Lao động Thành phố… đến với bạn đọc.

Qua báo, bạn đọc có thêm cái nhìn toàn cảnh, đa chiều về tất cả các mặt đời sống - kinh tế - chính trị của Thủ đô, đất nước và thế giới.

bao lao dong thu do suc bat cho ngay moi
Báo Lao động Thủ đô tổ chức tọa đàm, tuyên truyền về bầu cử cho công nhân tại các KCN-CX Hà Nội.

Nhớ ngày đầu thành lập, Báo Lao động Thủ đô mới chỉ phát hành tháng 2 kỳ, đến nay, báo đã phát hành tuần 3 kỳ. Đặc biệt, năm 2011, báo LĐTĐ điện tử ra đời đã đánh dấu một bước phát triển mới trong quá trình xây dựng và phát triển báo.

Những ấn phẩm của LĐTĐ đang ngày càng trở nên hấp dẫn về hình thức, phong phú về nội dung, đề cập đầy đủ cả vấn đề tổng quan, cả vấn đề chuyên sâu, được bạn đọc đánh giá là tờ báo có chất lượng và không bị thị trường hóa.

Song hành với việc phát triển các ấn phẩm báo chí, trong những năm qua, Báo Lao động Thủ đô còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, như tổ chức Giải bóng chuyền, Bóng đá CNVCLĐ cúp Báo LĐTĐ,… tạo sân chơi bổ ích và cải thiện đáng kể đời sống tinh thần của CNVCLĐ; triển khai các lĩnh vực liên quan đến lao động việc làm.

2 Ngày hội Việc làm hằng năm của Báo đã tư vấn và giới thiệu cho hàng nghìn lao động tìm được việc làm.  Bởi thế, sự kiện này của Báo  đã thực sự trở thành nơi gắn kết giữa cộng đồng doanh nghiệp và người lao động, được UBND TP. Hà Nội đánh giá là một trong những đơn vị tổ chức Ngày Hội Việc làm uy tín, hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

Còn nhớ, năm 2014 là năm đánh dấu một mốc son của Thủ đô, kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, cũng là năm mà báo chí có thể nói  vô cùng khó khăn cùng với sự khó khăn của nền kinh tế, thế nhưng, bên cạnh việc xuất bản thành công ấn phẩm đặc biệt chào mừng sự kiện này, Báo LĐTĐ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị liên quan, thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Thành ủy HN, LĐLĐ TP. Hà Nội, tổ chức chuỗi sự kiện lớn mang sứ mệnh lịch sử cao hơn, tầm vóc hơn: Chương trình “Doanh nhân Hà Nội với Thủ đô 60 năm xây dựng và phát triển”, gồm chuỗi các hoạt động tặng quà cho 60 gia đình có người thân là anh hùng, liệt sĩ, người có công, gia đình có chồng, con đang thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa; triển lãm, văn hóa nghệ thuật và lễ dâng hương, cầu siêu tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ - những người đã ngã xuống vì độc lập, bình yên cho Thủ đô hôm nay. Đây thực sự là bước đột phá mới của LĐTĐ.

Với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi  mang  ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, Báo Lao động Thủ đô đã nhận được sự hoan nghênh, quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo TP. Hà Nội. Điều này thực sự là niềm động viên rất lớn đối với  cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên Báo LĐTĐ, để tiếp tục nỗ lực và cống hiến.

Tạo đà để tiếp tục cống hiến

Trong vài năm trở lại đây, với sự cạnh tranh gắt gao của thị trường báo chí, những cuộc họp toà soạn kéo dài quá trưa của Báo LĐTĐ trở nên hết sức bình thường, nhưng điều lạ, không ai thấy uể oải bởi cuộc họp có sự trao đổi, chia sẻ  rất cởi mở và sự động viên, khích lệ kịp thời của Ban Biên tập.

Và ngay sau mỗi cuộc họp, ăn vội bát cơm, những cuộc điện thoại  tới tấp đến đi, mỗi người lại  xách túi lên đường. Những buổi  hẹn phỏng vấn giữa trời nắng gắt, mồ hôi lã chã trên khuôn mặt phóng viên và công nhân; những buổi chụp ảnh bìa; đi cơ sở lấy tư liệu viết bài; những hành trình điều tra tìm hiểu về bức xúc dân sinh trên địa bàn Thành phố, không chỉ là tắc đường, là ngập úng, là chất lượng công trình, treo sổ đỏ mà còn biết bao nhiêu những vấn đề tưởng là giản đơn, nhưng vẫn khó giải quyết, ví như nhà không có ngõ, thiếu nước sạch sinh hoạt, cư dân xếp hàng để được về nhà vì thang máy hỏng mà người lại đông…

Dường như ngày nào chúng tôi đều chứng kiến ít nhất một đồng nghiệp trở về tòa soạn trong tình trạng bơ phờ,  mồ hôi nhễ nhại nhưng không thấy ai nản lòng.

Để có sự gần gũi với bạn đọc, chúng tôi luôn trăn trở, cái trăn trở chính là những điều mình viết ra đưa đến cho bạn đọc có thực sự khách quan?. Điều tưởng thật đơn giản mà phải cân nhắc, chắt lọc từng chữ, để mỗi bài báo đều có được sự đồng tình của bạn đọc, đem đến những tác dụng cụ thể, chứ không thể chung chung.

Vì thế, qua mỗi bài báo của chúng tôi, có rất nhiều CNLĐ được đóng BHXH; có người được quay lại làm việc bởi một quyết định buộc thôi việc oan sai; có ông giám đốc đã biết coi trọng vai trò của công đoàn, có người bố bừng tỉnh sau mỗi cơn say để vun vén xây dựng tổ ấm gia đình…

Nhớ những cuộc họp tòa soạn về việc xuất bản ấn phẩm đặc biệt nhân dịp ngày lễ lớn của đất nước, của Thủ đô hay của tổ chức Công đoàn, với bản phân công công việc của BBT giao cho từng bộ phận, từng cán bộ, phóng viên, nhân viên, tưởng như khó hoàn thành, bởi lẽ song song với nhiệm vụ được giao về làm số đặc biệt  thì các số báo thường cùng báo LĐTĐ điện tử vẫn triển khai bình thường với tiêu chí hay và đẹp hơn.

Thế nhưng với sự chỉ đạo sát sao, trúng và đúng của BBT, sự vào cuộc tích cực của các cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo, và đặc biệt có sự đồng hành của các cán bộ Công đoàn, các doanh nghiệp,… tất cả các kế hoạch đưa ra đều hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng, sản phẩm báo chí được bạn đọc đón nhận.

Năm 2016, ngoài những ấn phẩm báo chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc như kỷ niệm Chiến thắng 30.4, ngày Quốc tế Lao động 1.5, chào mừng ngày hội toàn dân - bầu cử, báo LĐTĐ đã làm rất tốt những cuộc toạ đàm trực tuyến tại các KCN-CX tuyên truyền, phổ biến, giải đáp những thắc mắc của CNLĐ về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với hàng trăm công nhân tham gia.

Đặc biệt, ngày cả nước đi bầu cử - 22.5.2016, Báo LĐTĐ điện tử đã truyền trực tiếp không khí sôi nổi của ngày hội non song trên các cụm địa bàn của Hà Nội.  Đây  có lẽ là lần đầu tiên trong toà soạn, BBT huy động toàn bộ CB, phóng viên tham gia tác nghiệp.

Những hình ảnh bầu cử đầu tiên đã nhanh chóng được truyền trực tuyến trên LĐTĐ điện tử sớm nhất, đáp ứng kịp thời yêu cầu thông tin của bạn đọc. Đó chính là sức bật của LĐTĐ trong tình hình mới. Vì thế, dẫu khó khăn và nhọc nhằn, nhưng chúng tôi  không quản ngại vẫn tiếp tục dấn bước vì những độc giả thân quý của mình.

Hơn 23 năm trôi qua, chặng đường biết bao gập ghềnh, thử thách, nhưng Báo LĐTĐ vẫn  kiên trì trong mọi gian lao để  luôn là người bạn gần gũi với bao cán bộ công đoàn và người lao động. Đo làm sao  hết được cái tình ấm áp của tổ chức Công đoàn, cái say mê hồn nhiên của người lao động qua mỗi tin, bài trên từng trang báo.

Tự hào biết bao khi LĐTĐ như một nhịp cầu nối công đoàn với CNLĐ - nối những bờ vui và cả những trăn trở, suy tư. Vì thế, chúng tôi luôn nỗ lực từng ngày với những hoạt động  có ý nghĩa thiết thực,  góp phần khẳng định  vị thế của tổ chức Công đoàn;  xây dựng giai cấp công nhân ngày một vững mạnh; góp phần  vào công cuộc  xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước.

Những bước chân  trải dài trên mỗi hành trình cung cấp thông tin đến độc giả, bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động, tập thể cán bộ , phóng viên, nhân viên Báo LĐTĐ như con tằm nhả tơ với phương châm  cứ làm sẽ được  nghi nhận, cứ đi rồi sẽ tới đích. Chúng tôi vững tin vào ngày mai.

Thương Huế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Mỹ Đức: Khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi” tại xã Thượng Lâm

Huyện Mỹ Đức: Khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi” tại xã Thượng Lâm

(LĐTĐ) Mới đây, Thường vụ Huyện đoàn Mỹ Đức phối hợp với Cụm thi đua số 4 Thành đoàn Hà Nội tổ chức trao tặng công trình thanh niên “Sân chơi thiếu nhi” xã Thượng Lâm.
Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Theo đúng kế hoạch, từ 8h hôm nay (17/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chính thức công bố kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024.
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý

Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý

(LĐTĐ) Ứng dụng iHanoi đã có hơn 52.000 tài khoản đăng ký, vượt mốc 20.000 lượt truy cập hằng ngày. Ứng dụng này đã tiếp nhận và xử lý nhanh chóng 338 phản ánh, tỷ lệ hài lòng đạt trên 48%. Người dân đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý.
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam

Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức buổi đào tạo về dinh dưỡng khoa học thể thao cho các đại diện của 58 câu lạc bộ bóng đá Việt Nam.
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công

Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, Hà Nội chi cho công tác trợ cấp ưu đãi người có công với tổng kinh phí 1.252 tỷ đồng, trong đó, thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho gần 80.000 người có công và thân nhân người có công số tiền 1.094 tỷ đồng.
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Sở Y tế Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 238 cán bộ làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế trực thuộc ngành.
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ

Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn kiến thức về công tác An toàn, vệ sinh lao động; bồi dưỡng kỹ năng, quy trình, phương pháp xây dựng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện và cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.

Tin khác

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

(LĐTĐ) Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, Nền tảng thiện nguyện MB và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chương trình kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, với trách nhiệm, nghĩa tình hãy đồng hành, ủng hộ Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”.
Quý vật tìm quý nhân

Quý vật tìm quý nhân

(LĐTĐ) Trong cuộc sống đầy bon chen và xô bồ, có những giá trị không thể đong đếm bằng tiền bạc hay vật chất. Ngay cả khi xã hội phát triển theo hướng hiện đại và thay đổi nhanh chóng, triết lý “Quý vật tìm quý nhân” vẫn luôn giữ nguyên giá trị của nó, nhắc nhở chúng ta rằng, mọi vật quý giá đều cần tìm đến những tâm hồn biết trân trọng và nâng niu chúng. Đó không chỉ là một niềm tin mà là một chân lý mãi mãi tồn tại trong mọi thời đại.
Khúc biến tấu của nắng

Khúc biến tấu của nắng

(LĐTĐ) Nắng thức dậy một ngày hè! Nắng rực rỡ trên những vòm cây, tán lá, nắng mênh mang trên khắp nẻo sơn hà, nắng trải dài trên những cánh đồng xa, nắng chu du trên những con đường dài bất tận! Vẻ ngời ngời của nắng tô làn da thiếu nữ thêm hồng hào, tươi trẻ. Nắng tung tăng cùng đàn con trẻ trên sân trường chộn rộn. Nắng tô điểm cho những lá hoa thêm thắm sắc tươi màu. Muôn ngàn đóa hướng dương kiêu hãnh vươn mình đón nắng như thể chúng sinh ra là vì có nắng.
Hành trình lấy “ngọc của trời”

Hành trình lấy “ngọc của trời”

(LĐTĐ) Dám từ bỏ công việc ổn định để bắt đầu một ngã rẽ mới mà biết trước là rất nhiều khó khăn, vất vả, chị Phạm Thị Kiều Oanh - Giám đốc Công ty cổ phần Sinh thái ruộng rươi đã trở thành người tiên phong phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái cộng sinh lúa - rươi tại Việt Nam.
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học

Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học

(LĐTĐ) Sáng 10/7, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức thành công Lễ Bế giảng và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2024. Gần 300 học viên cao học, nghiên cứu sinh được vinh danh và nhận bằng tốt nghiệp buổi lễ.
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?

Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?

(LĐTĐ) Theo Quyết định số 3593/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 18/8/2020, người tiếp xúc gần với ca bệnh bạch hầu gồm: Người sống cùng nhà, học sinh cùng lớp, nhóm trẻ chơi chung, người làm cùng nhóm, người ăn ngủ cùng, sinh hoạt tôn giáo chung, ngồi cùng phương tiện, chăm sóc bệnh nhân không bảo hộ, tiếp xúc trực tiếp.
Sống tỉnh thức

Sống tỉnh thức

(LĐTĐ) Sống tỉnh thức là hành trình nhận thức và điều chỉnh bản thân để tìm thấy tự do nội tâm và ý nghĩa cuộc sống. Bằng cách hiểu và giải phóng khỏi những ràng buộc nội tâm, sống theo trái tim và trân trọng hiện tại, chúng ta đạt được sự bình an và hạnh phúc thực sự.
Vũ khúc hoa dâm bụt

Vũ khúc hoa dâm bụt

(LĐTĐ) Lặng nghe mùa hạ muốn rời gót, chút rực rỡ cuối cùng dành lại cho màu hoa dâm bụt. Màu hoa diễm lệ nở thắm thiết giữa nắng và gió, vấn vương e ấp sắc đỏ tươi sáng. Thật xứng đáng là thứ ánh sáng cuối cùng bừng lên mang tất cả sinh khí và thần sắc của mùa hạ.
Để Côn Đảo mãi xanh

Để Côn Đảo mãi xanh

(LĐTĐ) Côn Đảo là điểm du lịch nghỉ dưỡng và tham quan nổi tiếng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các bãi tắm và Khu bảo tồn thiên nhiên Vườn Quốc gia Côn Đảo. Việc bảo vệ, gìn giữ môi trường tại Côn Đảo có ý nghĩa hết sức quan trọng, không những thể hiện sự tôn nghiêm, tôn kính đối với các liệt sĩ đã nằm lại nơi đây mà còn thể hiện ý thức bảo vệ thiên nhiên, góp phần phát triển bền vững huyện đảo Côn Đảo.
Hương vị đoàn viên

Hương vị đoàn viên

(LĐTĐ) Đang mải mê với những bản kế hoạch trên máy tính, mẹ tôi gọi điện thoại nhắc ngày giỗ bố sắp đến. Tôi cười tươi bảo: “Con nhớ ngày giỗ bố mà, con nhất định sẽ về sớm”. Tắt máy, lòng bỗng se sắt nhớ bố da diết, nghe dậy hương cháo cá lóc thoang thoảng trong tâm trí.
Xem thêm
Phiên bản di động