Công tác nữ công các cấp CĐ Thủ đô:

Bạn đồng hành của lao động nữ

Xác định công tác nữ công là một phần quan trọng trong hoạt động của tổ chức Công đoàn (CĐ) các cấp, thời gian qua, các cấp CĐ Thủ đô luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Nữ công triển khai hiệu quả công tác vận động nữ, phát huy tốt vai trò chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). 
ban dong hanh cua lao dong nu Truyền thông tầm soát phát hiện sớm ung thư cho 300 lao động nữ
ban dong hanh cua lao dong nu Lao động nữ trong các Hợp tác xã còn gặp rất nhiều khó khăn
ban dong hanh cua lao dong nu Nhật Bản tiếp nhận người lao động nước ngoài với tư cách “kỹ năng đặc biệt”

LĐLĐ thành phố Hà Nội hiện quản lý 45 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; 7.867 CĐCS, với tổng số 326.958 nữ đoàn viên/ 591.074 đoàn viên. Để triển khai thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ, Ban Chấp hành CĐ các cấp đã thành lập 100% Ban Nữ công quần chúng CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở với 269 ủy viên; 4.048 Ban Nữ công quần chúng cơ sở với 14.410 ủy viên.

ban dong hanh cua lao dong nu
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa - động viên các bác sĩ và hỏi thăm CNLĐ trong buổi khám sức khỏe cho nữ CNLĐ KCN Phú Nghĩa.

Được sự quan tâm chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, thời gian qua, công tác vận động nữ CNVCLĐ Thủ đô không ngừng được đẩy mạnh, phương thức hoạt động Ban Nữ công các cấp CĐ thành phố Hà Nội ngày càng đổi mới. Ban Nữ Công các cấp CĐ Thành phố đã phát huy tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, nổi bật nhất là công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ.

Năm 2019, Ban Nữ công các cấp Công đoàn Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ thông qua thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp.

Trong đó, hoạt động nữ công các cấp CĐ sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ và tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; Đẩy mạnh tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội CĐ các cấp, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho nữ CNVCLĐ; Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ; Tăng cường mối quan hệ và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cơ quan chức năng, tranh thủ nguồn đầu tư và thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của lao động nữ.

Cụ thể, Ban Nữ công CĐ các cấp đã tích cực tham mưu cho Ban Chấp hành (BCH) CĐ cùng cấp tham gia, đề xuất những vấn đề liên quan đến lao động nữ, gia đình, trẻ em, góp ý vào nội qui, quy chế cơ quan đơn vị, Thỏa ước lao động tập thể... Cùng đó, Ban Nữ công CĐ các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của lao động nữ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chăm lo, giải quyết kịp thời; tham mưu với BCH trong việc phối hợp tham gia sắp xếp lao động hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn, tay nghề, sức khỏe và hoàn cảnh gia đình nữ CNVCLĐ; tham mưu với BCH phối hợp với chuyên môn đảm bảo các chế độ chính sách cho nữ CNVCLĐ hoặc đề xuất những chính sách cho lao động nữ có lợi hơn so với quy định của pháp luật. Năm 2018, đã có 1.771/2.236 (đạt tỷ lệ 79,2%) CĐCS có TƯLĐTT có những điều khoản về chính sách liên quan đến lao động nữ theo quy định trong Nghị định 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Ban Nữ công các cấp CĐ Thành phố đã tích cực phối hợp, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ tại các doanh nghiệp có sử dụng đông lao động nữ theo Nghị định 85/2015/NĐ-CP. Năm 2018, Ban Nữ công CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã tham mưu và tham gia kiểm tra 514 đơn vị, 3.622 CĐCS đã tự kiểm tra chế độ chính sách đối với lao động nữ của đơn vị, qua đó nắm bắt thực tiễn, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ.

Mô hình “Sức khỏe của bạn” được Ban nữ công các cấp CĐ Thành phố duy trì tổ chức hàng năm vào dịp “Tháng công nhân”. Riêng năm 2018, LĐLĐ Thành phố đã phối hợp với các CĐ cấp trên cơ sở tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, phát thuốc miễn phí, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 649 CNLĐ Khu công nghiệp Bắc Thăng Long và khu công nghiệp Phú Nghĩa.

Cùng đó, Ban Nữ công công đoàn các cấp đã vận động nữ CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; đồng thời làm tốt công tác chăm lo cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà, hỗ trợ học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học bổng và giúp đỡ trẻ em cộng đồng.

Cùng với việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nữ CNVCLĐ, công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nữ CNVCLĐ cũng được Ban Nữ công các cấp công đoàn Thành phố chú trọng.

Hàng năm, Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố hướng dẫn các cấp CĐ tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác phụ nữ trong tình hình mới và công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; kỹ năng đại diện của Ban Nữ công quần chúng trong việc tham gia chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ và trẻ em; kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ CNVCLĐ.

Riêng trong năm 2018, CĐ các cấp đã tổ chức 7.410 cuộc tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật, kiến thức giới, bình đẳng giới, phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH đất nước, kiến thức xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc cho 310.428 lượt nữ CNVCLĐ. Ngoài ra, công đoàn các cấp còn động viên lao động nữ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề; nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, truyền thống của người phụ nữ Việt Nam và tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ được học tập, nâng cao trình độ đã giúp nữ CNVCLĐ Thủ đô ngày càng tự tin, thực hiện tốt hơn vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Đây cũng là lý do để đông đảo chị em tích cực, sôi nổi tham gia các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ mà tổ chức công đoàn phát động.

Năm qua, năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp, nữ CNVCLĐ Thủ đô đã tích cực tham gia các phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII như thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua thi đua, năm qua, đã có 6.204 tập thể nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; 274.130/326.771 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở (đạt tỷ lệ 82,73%). Có 12 tập thể, 7 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Thành phố khen thưởng.

Có thể nói, với những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua và nhất là năm 2018, Ban Nữ Công các cấp CĐ Thủ đô đã thực hiện tốt công tác vận động nữ và phát huy tốt vai trò của mình trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi của nữ CNVCLĐ, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh.

Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động