Bán đất công, hai cựu cán bộ xã ngồi tù

Bất chấp quy định của pháp luật, trong năm 2006, đối tượng nguyên là lãnh đạo xã An Tiến (Mỹ Đức, Hà Nội) đã tự ý phân 68 lô đất rồi mở bán lấy tiền tiêu xài. Với hành vi đã gây ra, hai “quan xã” đã phải ra vành móng ngựa chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật.
Bán đất công, hai cựu cán bộ xã ngồi tù Cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường huyện làm sổ đỏ đất công cho mình
Bán đất công, hai cựu cán bộ xã ngồi tù Vi phạm đất công, 'trảm' ngay chủ tịch phường, xã

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 5/6/2015, ba bị cáo nguyên là cán bộ xã An Tiến gồm Đinh Thế Toàn (SN 1959, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã), Nguyễn Văn Minh (SN 1964, Phó chủ tịch UBND xã) và Nguyễn Văn Thuấn (SN 1964, cán bộ địa chính xã) đã bị HĐXX TAND huyện Mỹ Đức xử phạt từ 12 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 15 tháng tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bán đất công, hai cựu cán bộ xã ngồi tù
Bị cáo Đinh Thế Toàn (giữa) cùng đồng phạm

Trong phiên xét xử phúc thẩm diễn ra chiều 30/9/2015, các bị cáo nêu trên được TAND TP Hà Nội xem xét lại toàn bộ tội trạng theo trình tự phúc thẩm. Trong quá trình xem xét lại hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX nhận thấy các bị cáo có những sai phạm: Trong nhiệm kỳ 2004/2009, Đinh Thế Toàn được HĐND xã An Tiến bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã. Sau 1 năm đảm nhiệm chức vụ chủ tịch xã, ngày 15/7/2005, Toàn có tờ trình HĐND xã xin được phê duyệt chủ trương “đổi đất lấy công trình”. Theo tài liệu của các cơ quan thực thi tố tụng, chủ trương “đổi đất lấy công trình” của Đinh Thế Toàn như sau: Cựu Chủ tịch UBND xã An Tiến đề nghị HĐND cùng cấp cho phép cơ quan hành chính địa phương được giao thầu 0,66ha đất tại khu Quai Chéo – Án Và với mục đích sản xuất, kinh doanh. Tiếp đó, đến cuối tháng 7/2005, Đinh Thế Toàn tiếp tục có tờ trình HĐND xã điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2002 – 2010 về việc chuyển đổi 3,85ha ở khu vực Án Và sang mục đích sản xuất, kinh doanh.

Vẫn với mục đích như trên, đến giữa tháng 12/2005, một lần nữa cựu chủ tịch UBND xã An Tiến lại có tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2006 – 2010. Tuy nhiên, ý đồ thay đổi hiện trạng đất đai này của Toàn sau đó đã không được HĐND xã An Tiến chấp thuận.

Thời gian sau, mặc dù chưa được phê duyệt kế hoạch chuyển đổi, sử dụng đất đai nhưng tháng 7/2006, Đinh Thế Toàn vẫn tổ chức một cuộc họp ở địa phương và phân công cho một số chức sắc thân tín trong UBND xã triển khai việc phân lô, đấu thầu và bán đất trái thẩm quyền. Cụ thể, Nguyễn Văn Minh (khi ấy là Phó chủ tịch UBND xã) được giao chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu, xây dựng quy chế đấu thầu và điều hành các bộ phận kế toán, thủ quỹ, địa chính trong việc giao thầu đất cho các tổ chức, cá nhân.

Còn với vai trò là cán bộ địa chính xã vào thời điểm ấy, Nguyễn Văn Thuấn chịu trách nhiệm khảo sát, đo đạc diện tích 6.800m2 đất tại khu vực Quai Chéo – Án Và. Sau khi đo đạc, khảo sát, Thuấn có nhiệm vụ phân lô theo kích thước 20mx5m, kẻ vẽ thực địa, đánh số từ 01 tới 68, ghi chép vào sổ cá nhân để theo dõi. Bộ phận kế toán, thủ quỹ thì có nhiệm vụ viết phiếu thu và thu tiền của các hộ dân…

Với hàng loạt hành vi trái pháp luật, ê kíp lãnh đạo thời điểm ấy của UBND xã An Tiến đã thu về hơn 2 tỷ đồng. Sau khi thu tiền bán 68 lô đất, cựu chủ tịch Đinh Thế Toàn đã chỉ đạo kế toán của xã báo cáo phòng Tài chính của UBND huyện Mỹ Đức và mang tiền nộp vào kho bạc thì bị từ chối với lý do đó là tiền bất hợp pháp.

Đến ngày 15/9/2006, UBND xã An Tiến mở cuộc giao thầu gần 68 lô đất trên cho các tổ chức, cá nhân tại địa phương. Thế nhưng kết thúc cuộc thầu chỉ có 5 hộ dân đăng ký và trúng thầu với giá từ 30 triệu đồng đến 35 triệu đồng/lô.

Nhận thấy việc giao thầu 68 lô đất trên bất thành, Đinh Thế Toàn xoay chuyển tình thế bằng cách chỉ đạo cho các chức sắc thân tín bán đứt các lô đất còn lại tại khu Quai Chéo – Án Và cho những ai có nhu cầu với giá đồng hạng là 30 triệu đồng/suất. Nhờ có sự điều chỉnh “linh hoạt” này của Đinh Thế Toàn chỉ đến tháng 4/2008, 63 lô đất đồng diện tích 100m2 còn lại đã nhanh chóng được 46 hộ dân mua. Điều đáng nói, các hộ dân bỏ tiền ra mua hầu hết đều không biết sự giao dịch đó là trái pháp luật. Trong số này, một số hộ chưa trả tiền và một số hộ khác đã nhanh tay chuyển nhượng cho người khác.

Với hàng loạt hành vi trái pháp luật, ê kíp lãnh đạo thời điểm ấy của UBND xã An Tiến đã thu về hơn 2 tỷ đồng. Sau khi thu tiền bán 68 lô đất, cựu chủ tịch Đinh Thế Toàn đã chỉ đạo kế toán của xã báo cáo phòng Tài chính của UBND huyện Mỹ Đức và mang tiền nộp vào kho bạc thì bị từ chối với lý do đó là tiền bất hợp pháp. Đinh Thế Toàn tiếp tục có những sai phạm như chi tiêu vô tội vạ với việc tạm chi cho làm đường,chi thường xuyên cho UBND và thậm chí là dùng cả tiền bán đất vào việc ma chay, hiếu hỉ lẫn tiếp khách hết khoảng 1,2 tỷ đồng. Số tiền còn lại, trong quá trình bị thanh tra, UBND xã An Tiến buộc phải nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan chức năng.

Trong phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Thuấn đã xin rút kháng cáo. Còn hai bị cáo Đinh Thế Toàn và Nguyễn Văn Minh vẫn xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Với nhận định hành vi của các bị cáo vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai và bản án sơ thẩm đã xử đúng người, đúng tội nên HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định bác đơn kháng cáo của hai bị cáo. HĐXX tuyên, Đinh Thế Toàn và Nguyễn Văn Minh chấp hành hình phạt là 15 tháng tù và 13 tháng tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động