Ba trẻ bị xâm hại mỗi ngày

LĐTĐ -Theo một số liệu mà cục Cảnh sát Hình sự (C45, bộ Công an) vừa công bố, bình quân mỗi năm cả nước có khoảng 1.500 vụ xâm hại trẻ em với hơn 1.500 em bị xâm hại...

Trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc phát hiện 846 vụ/983 đối tượng xâm hại 881 em, trong đó có 611 vụ là xâm hại tình dục. Tính ra, mỗi ngày có khoảng ba trẻ em bị xâm hại tình dục. Tính chất các vụ xâm hại đang rất đáng báo động, thể hiện sự suy đồi đạo đức như: Hiếp dâm tập thể, hiếp dâm trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là thầy giáo xâm hại tình dục học trò... Việc những “yêu râu xanh” đội lốt nhà giáo được đánh giá là tội ác đáng báo động, thể hiện sự suy đồi đạo đức xã hội.

Những “con quỷ” đạo mạo

Đầu tháng 12/2013, khi mà những lời chúc tốt đẹp về ngày Hiến chương nhà giáo vẫn còn nguyên sức nóng thì ngành giáo dục nhận một tin: Lại một vụ thầy giáo xâm hại tình dục học sinh. Sự việc xảy ra tại Đồng Tháp. Câu chuyện được châm ngòi khi một học sinh 10 tuổi kể lại với cha mẹ về việc mình bị thầy Tổng phụ trách đội xâm hại. Ngay lập tức, gia đình đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Nhiều nhà trường đang nỗ lực để bù đắp kiến thức về giới tính cho học sinh.

Danh tính vị Tổng phụ trách đội cũng nhanh chóng được xác định là N.T.T. (26 tuổi). Nguồn tin từ công an huyện Tháp Mười cho biết, cơ quan công an đã đưa bé gái 10 tuổi trên đi giám định. Nếu có dấu hiệu bị xâm hại sẽ tiến hành xử lý T. theo pháp luật. Theo điều tra ban đầu, ngày 29/11 T. đã gọi nạn nhân sang trường làm thủ tục nhận học bổng. Thấy trường vắng người nên T. dẫn nữ sinh này sang nhà vệ sinh và xâm hại. Về nhà, bé gái tỏ ra vô cùng sợ hãi, đem chuyện xảy ra ở trường kể lại cho cha mẹ nghe nên sau đó gia đình bé đã làm đơn tố cáo.

Chuyện tương tự từng xảy ra tại một trường thuộc huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) với mức độ khủng khiếp hơn gấp bội phần. Gã thầy giáo đồi bại đó tên là Nguyễn Hữu Lai (SN 1977, trú tại thôn Đại Trạch, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành). Với vẻ ngoài đạo mạo lại đảm nhiệm chức vụ Bí thư chi đoàn nên Lai có điều kiện thường xuyên tiếp xúc với nhiều em học sinh. Thế nhưng, càng ngày Lai càng bộc lộ bản chất của một “yêu râu xanh”. Gã đã liên tục hiếp dâm các học sinh của mình trong trường.

Theo lời kể của các nạn nhân, sau giờ học, thầy Lai gọi một em học sinh ở lại với lý do hỏi thăm sức khỏe hay hướng dẫn làm bài. Ai ngờ, lúc chỉ có hai thầy trò, Lai mới lộ diện là một tên “quỷ râu xanh” đội lốt trí thức. Hiện Nguyễn Hữu Lai phải lĩnh án chung thân vì hành vi hiếp dâm 5 học sinh lớp 3 nhiều lần.

Gần đây nhất, chúng tôi đã đăng tải bài viết về gã thầy giáo già Lê Minh Sơn ở Đoan Hùng, Phú Thọ đã có hành vi hiếp dâm bé Q. (SN 1995) sau khi bé Q. sang nhờ giảng bài. Sơn vốn là thầy giáo cũ của Q., thỉnh thoảng em vẫn sang hỏi bài khi gặp bài tập khó. Dư luận bất bình khi một người thầy được kính trọng lại có hành vi bất nhân đến như vậy.

Trẻ bị xâm hại vì chế tài xử phạt chưa tương xứng?

Ths. Nguyễn Văn Tùng, viện Khoa học xét xử TANDTC cho biết, những năm gần đây, các loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em gia tăng một cách đáng kể, diễn biến ngày càng phức tạp. Trong nhiều vụ án, không ít trường hợp thể hiện rõ sự sa đọa về đạo đức, đạo lý người thầy. Nhiều vụ án để lại hậu quả rất nghiêm trọng, nạn nhân phải phá thai nhiều lần. Theo ông Tùng, có những nạn nhân chỉ ba, bốn tuổi, hoàn toàn không có khả năng nhận biết hành vi đồi bại do chính người thân của mình gây ra. Khi xử lý các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, tòa án đã áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất.

Quy định pháp luật hình sự đối với hành vi hiếp dâm trẻ em là rất nghiêm khắc. Cụ thể khoản 4 Điều 112 BLHS quy định, mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và có khung hình phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Với tính nhân văn cần bảo mật thông tin cho nạn nhân nên những vụ án này không thể đưa ra xét xử lưu động để tuyên truyền, giáo dục pháp luật được. Cùng với đó là hệ thống tuyên truyền ở cơ sở chưa tốt nên tính răn đe, cảnh báo chưa phổ biến rộng rãi được cho người dân. Trong khi ở nhiều nơi, nhất là vùng nông thôn, hiểu biết pháp luật của người dân còn rất nhiều hạn chế. 

Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Hải Hữu (Cục trưởng cục Chăm sóc bảo vệ trẻ em - bộ LĐ- TB&XH), một trong nguyên nhân gây ra tình trạng xâm hại trẻ em là việc thiếu quy định hoặc chế tài xử phạt tuy có nhưng không tương xứng. Có thể thấy qua việc pháp luật chưa bắt buộc những người phát hiện, nghi ngờ trẻ em bị bạo lực, xâm hại phải khai báo, trừ phi các hành vi đó có yếu tố hình sự, chưa quy định về việc bảo vệ trẻ em là nạn nhân, nhân chứng hay thủ phạm...

Gã thầy giáo già Lê Minh Sơn bị bắt giữ vì hiếp dâm nữ sinh 15 tuổi sau khi kèm học bài tại nhà riêng.
 

Vì chưa chú ý đến đạo đức khi tuyển giáo viên?

"Nguyên nhân sâu xa là ngay cả việc chúng ta khi tuyển cán bộ vào ngành sư phạm, chúng ta chưa chú ý về mặt đạo đức dẫn đến để lọt nhưng người không đủ phẩm chất trong vị trí đó. Họ đã không dạy cho các cháu kiến thức mà còn lợi dụng sự trong trắng, ngây thơ của các em nữ sinh để xâm hại", bà Ninh Thị Hồng, Ủy viên Thường vụ, Thường trực - Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam bức xúc nói.

"Thẳng thắn mà nói hiện nay phụ huynh chưa quan tâm đầy đủ đối với con trẻ. Họ chưa trang bị kỹ năng sống và cách ứng phó cho các em. Đặc biệt với những phụ huynh vùng sâu vùng xa, họ không bao giờ dám nói với con là phải chú ý đến thầy giáo của mình khi có hành động vượt quá giới hạn. Vì họ nghĩ thầy, cô giáo như người cha người mẹ thứ hai của mình. Những vụ việc này tuy chưa xảy ra nhiều nhưng ở mức đáng báo động.

Rồi cũng có những bạn gái lười học mà muốn hơn bạn khác nên khi thấy thầy có những biểu hiện quan tâm đặc biệt mà vẫn vui vẻ đón nhận. Các em nghĩ rằng thầy giáo quan tâm sẽ được ưu ái, được điểm cao. Đó là suy nghĩ lệch lạc của các cháu nên bị người khác lợi dụng. Còn đối với gia đình người thầy giáo, người ta cũng rất xấu hổ và khổ tâm lắm. Rồi “một con sâu làm rầu nồi canh” khiến đồng nghiệp, nhà trường bị mang tiếng xấu", bà Hồng nói tiếp.

Trò chuyện về vấn đề này, GS. Hoàng Tụy đã phải thốt lên: “Tôi không dám tin điều đó là sự thật”. Theo GS. Hoàng Tụy, bất kể trong thời đại nào, xã hội nào, vai trò của người thầy luôn được đề cao và coi trọng. Thế nên, việc những người thầy có lối sống, hành vi lệch lạc, đi ngược lại với tư cách người thầy của mình là điều thật đáng buồn. Dù biết, thời nào những chuyện trái đạo đức trong nhà trường cũng có nhưng thời gần đây nó diễn ra với mức độ khá trầm trọng và phổ biến. Trong xã hội và nhà trường ta, từ lâu mức độ ấy đã vượt xa ngưỡng chấp nhận được, đặc biệt là trong mấy năm gần đây đã trở thành cực kỳ nguy hiểm. Đây là điều hết sức buồn và đáng lo ngại. 

Theo nguoiduatin

 

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Xem thêm
Phiên bản di động