Hội cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Hà Nội:

Ánh sáng của lòng nhân ái

Trong suốt 3 nhiệm kỳ  qua (2000 - 2016), Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Hà Nội đã giúp đỡ, cứu trợ hàng nghìn trẻ tàn tật, giúp các em có đủ tự tin vươn lên hòa nhập cộng đồng, góp phần hoàn thành các mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.
anh sang cua long nhan ai Trao "lành lặn" cho trẻ em khuyết tật
anh sang cua long nhan ai Tăng mức trợ cấp, phụ cấp: Tạo thêm động lực cống hiến

Không giống những phong trào thiện nguyện nở rộ trên địa bàn cả nước hiện nay, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Hà Nội luôn hoạt động đúng với tôn chỉ của mình. Với phương châm phát triển bền vững lâu dài, tạo uy tín cho Hội ngày càng lớn mạnh, hoạt động trên một địa bàn rộng với số trẻ khuyết tật gần 11.000 em (theo thống kê năm 2014) rải rác ở 30 quận huyện, dưới sự lãnh đạo của bà Trần Thị Minh Phương (Chủ tịch Hội) cùng Thành hội và Ban chấp hành Hội đã vượt qua nhiều khó khăn và thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

anh sang cua long nhan ai
Lãnh đạo hội và các hội viên trao quà cho các cháu khuyết tật tại Sóc Sơn.

Điều đáng nói, các thành viên trong Hội đa số là người cao tuổi, song họ vẫn không nề hà tuổi tác, vẫn chung sức một lòng, không quản ngại thời gian, gian khổ tìm đến mọi nơi trên địa bàn Thành phố để cứu trợ những em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức các buổi hội thảo, lớp học tuyên truyên phổ biến kiến thức liên quan đến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về người khuyết tật.

Ngày 2/2/2000 UBNDTP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 12/2000/QĐ- UB về việc thành lập Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TP. Hà Nội. Theo đó, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TP Hà Nội là một tổ chức xã hội quần chúng phi Chính phủ, hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự trang trải về kinh phí hoạt động, chịu sự chỉ đạo và quản lý nhà nước của sở Lao động thương binh và xã hội thành phố Hà Nội và các sở, ban, ngành có liên quan. Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động theo đúng luật pháp của nhà nước, quy định của thành phố Hà Nội và điều lệ của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Kể từ ngày thành lập đến nay, Hội luôn hoàn thành đúng tôn chỉ mục đích của mình, được Thành ủy, UBNDTP và ban ngành, đoàn thể đánh giá cao.

Cụ thể, thời gian qua, Hội đã tổ chức được 25 lớp tuyên truyền về Luật Người khuyết tật cho hơn 1.000 cán bộ, giáo viên và gia đình trẻ tàn tật. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các tổ chức, đơn vị khám và tư vấn miễn phí lên đến 3.715 trẻ. Đầu tháng 11/2015, Hội đã tổ chức hội nghị tổng kết điều tra trẻ khuyết tật trên địa bàn Thành phố, với số liệu được ra là 10.631 trẻ (các tật về vận động, về nhìn, về nghe nói, về tâm thần và thần kinh, tự kỉ).

Ngoài ra Hội còn luôn duy trì mối quan hệ với các tổ chức từ thiện Quốc tế như: Tổ chức LinReach Internationail (Mỹ), Blue Dragon (Úc), Huynh Độ (Pháp) để hỗ trợ các hoạt động nhân đạo của Hội cũng như kinh nghiệm quản lý và phương thức hoạt động hiệu quả. Là Hội đặc thù nên trong quá trình hoạt động, Hội luôn được Thành phố tạo điều kiện giúp đỡ nhiều mặt. Bên cạnh đó, Hội còn được Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan đoàn thể luôn song hành trong suốt 3 nhiệm kỳ, nhờ đó Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác cứu trợ, chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật.

Các- Mác từng viết: “Nếu chúng ta tự chọn một nghề mà có thể phục vụ nhiều nhất cho nhân loại thì không bao giờ chúng ta bị vùi dập dưới gánh nặng mà chúng ta đảm đương, bởi vì đó là sự hy sinh cho tất cả mọi người. Khi đó chúng ta sẽ được hưởng một niềm vui cao cả, vô biên, hạnh phúc của chúng ta sẽ hòa nhịp hạnh phúc của hàng trăm triệu người khác. Việc làm của chúng ta thầm lặng nhưng sẽ vĩnh viễn sống trên đời và khi chúng ta từ biệt ra đi, trên nấm mồ của chúng ta sẽ rỏ xuống nhiều giọt lệ đằm thắm của những người cao thượng đời sau”. Với Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TP. Hà Nội, trải qua 16 năm xây dựng và trưởng thành, những thành viên của Hội trong các nhiệm kỳ đã thực sự mang ánh sáng của lòng nhân hậu đến với bao trái tim trẻ em tật nguyền để thắp nên những ngọn nến của hy vọng.

Nhật Nguyệt - Xuân Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động