Tăng mức trợ cấp, phụ cấp: Tạo thêm động lực cống hiến

Bộ LĐ-TB-XH đang xây dựng dự thảo nghị định quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với những người làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, trẻ em tàn tật, tâm thần… và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội, trong đó đề xuất mức phụ cấp từ 15 – 70%. Đề xuất này được nhiều người dân, cán bộ quản lý, người trực tiếp chăm sóc, điều trị tại các cơ sở trợ giúp xã hội ủng hộ và mong muốn được thực hiện ngay…
Tăng mức trợ cấp, phụ cấp: Tạo thêm động lực cống hiến Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở
Tăng mức trợ cấp, phụ cấp: Tạo thêm động lực cống hiến Kiến nghị xử lý nhà tái định cư bị bỏ trống
Tăng mức trợ cấp, phụ cấp: Tạo thêm động lực cống hiến Chi trả “Gói trợ cấp hộ gia đình” qua hệ thống bưu điện
Tăng mức trợ cấp, phụ cấp: Tạo thêm động lực cống hiến Đóng BHXH trên 30, khi nghỉ hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần
Tăng mức trợ cấp, phụ cấp: Tạo thêm động lực cống hiến Có việc làm, có được hưởng trợ cấp?

Làm việc với người ở “đáy” xã hội

Cơn mưa cuối hạ bất ngờ ập đến, bệnh viện 09 (Thanh Trì, Hà Nội), nơi điều trị cho những người nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối, càng thêm yên ắng, buồn thảm. Khác hẳn với những bệnh viện khác thường tấp nập người ra vào thăm hỏi người bệnh, ở đây, cánh cổng chỉ khép hờ, thỉnh thoảng mới có người vào ra. Bên trong những căn buồng khám chữa bệnh, các bác sỹ, điều dưỡng đang cần mẫn chăm sóc những bệnh nhân người lở loét, nằm thoi thóp trên giường bệnh.

“Bệnh viện 09, hiện có trên 100 bệnh nhân, đa phần đều có hoàn cảnh khó khăn, lang thang cơ nhỡ, bị HIV giai đoạn cuối. Không ít người trong số đó còn nghiện ma túy, nhiễm các bệnh nan y, dễ lây truyền. Do mắc phải căn bệnh thế kỷ, người thân lại không quan tâm, ngó ngàng đến nên nhiều bệnh nhân sống bất cần, tính khí thất thường, do đó cán bộ trong bệnh viện thường phải động viên, khuyên nhủ để mọi người hợp tác điều trị theo đúng phác đồ. Ngoài lương cứng và một ít phụ cấp, bác sĩ, điều dưỡng chẳng có thu nhập thêm gì nên cuộc sống khó khăn lắm”, bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn, điều dưỡng, Trưởng khoa nội, bệnh viện 09 chia sẻ.

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp: Tạo thêm động lực cống hiến
Bác sỹ đang thăm khám cho bệnh nhân ở Bệnh viện 09

Cũng theo bác sỹ Văn, bệnh viện 09 là nơi điều trị miễn phí cho các bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn cuối, lại mắc các căn bệnh hiểm nghèo, dễ lây nhiễm, nên khi thăm khám, bác sĩ, điều dưỡng phải hết sức cẩn thận. Làm việc trong môi trường nguy hiểm là vậy, nhưng khi ra ngoài, ít người dám nhận mình làm việc trong bệnh viện này. “Nay nghe Bộ LĐTB&XH đang có dự thảo tăng mức trợ cấp, phụ cấp cho những người làm việc trong môi trường “nguy hiểm” có thể lên tới 70%, chúng tôi vui lắm. Bởi, ngoài có thêm thu nhập phụ giúp gia đình, chúng tôi còn cảm thấy được quan tâm, động viên, tiếp sức để có động lực cống hiến cho xã hội”, bác sĩ Văn phấn khởi.

Không phải làm việc trong môi trường dễ lây nhiễm bệnh tật như ở bệnh viện 09, nhưng đối với các cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội số 5 (Sở LĐTB&XH Hà Nội) cũng gặp không ít khó khăn, nguy hiểm. Trung tâm, thường xuyên điều trị cai nghiện, đào tạo nghề cho gần nghìn học viên nghiện ma túy. Theo anh Lê Nam, Trưởng phòng Tư vấn giáo dục, những học viên trong thời kỳ điều trị cắt cơn thường không làm chủ được bản thân, đe dọa, chửi bới cán bộ. Sẵn sàng tấn công, bất hợp tác, hoặc “thi gan” với cán bộ, nhân viên của trung tâm. Công việc khó khăn, nguy hiểm nhưng cán bộ, nhân viên trung tâm có mức thu nhập trung bình, cuộc sống khó khăn, nên việc nâng thêm trợ cấp, phụ cấp là cần thiết.

Lấy ý kiến về mức trợ cấp, phụ cấp

Theo dự thảo của Bộ LĐTB&XH, hiện nay trên cả nước có khoảng 10.000 công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ sở công lập của ngành LĐTB&XH với 124 cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy; 213 cơ sở trợ giúp xã hội công lập. Công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở trợ giúp xã hội không được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề, mức lương và thu nhập thấp. Ngoài ra, họ thường phải làm việc trong môi trường “nguy hiểm”, dễ bị lây nhiễm bệnh nên nhiều người xin chuyển đơn vị công tác, do đó việc tuyển dụng cán bộ có chuyên môn làm việc tác các cơ sở này hết sức khó khăn.

Ngoài những người làm việc tại bệnh viện 09, Trung tâm cai nghiện, theo tìm hiểu của phóng viên, đa phần những người làm việc tại các cơ sở xã hội như điều trị cho những bệnh nhân tâm thần, người bị phong, người tàn tật đặc biệt… đều có thu nhập thấp, cuộc sống khó khăn. Do đó, khi nghe tin Bộ LĐTB&XH đang dự thảo nghị định quy định tăng chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở trợ giúp xã hội mọi người rất vui, mong muốn nghị định này sớm được đưa vào thực tiễn.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Bộ LĐTB&XH đã đưa ra đề xuất, lấy ý kiến về các mức trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Theo đó, mức trợ cấp, phụ cấp theo nghị định sắp tới có thể tăng thêm với mức từ 15 – 70%. Theo đó, dự thảo đề xuất, mức phụ cấp 70% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc người bệnh HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần; người khuyết tật đặc biệt nặng.

Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc cho người cao tuổi không tự phục vụ được, trẻ em dưới 4 tuổi. Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc người khuyết tật nặng…

Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với công chức, viên chức chuyên môn y tế và người trực tiếp phục vụ người nghiện ma tuý trong quá trình điều trị cắt cơn, giải độc cho người nghiện ma tuý tại các cơ sở ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với công chức, viên chức làm công tác quản lý không trực tiếp làm chuyên môn y tế, dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách và dạy nghề tại các cơ sở ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và mức phụ cấp 15% áp dụng đối với công chức, viên chức làm công tác này tại các cơ sở ở các vùng còn lại…

Mỗi công chức, viên chức chỉ được hưởng một loại phụ cấp ưu đãi theo nghề với mức phụ cấp ưu đãi cao nhất quy định tại dự thảo này. Công chức, viên chức thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại dự thảo nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.

Ngô Bảo Chi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động