Ấn tượng lễ chào cờ ngày đầu năm học mới

Sáng 7/9, học sinh trên cả nước bước vào buổi học đầu tiên của năm học mới 2015-2016. Từ sáng sớm, nhiều học sinh được cha mẹ đưa đến trường. Dường như ai ai cũng hồ hởi muốn đồng hành cùng con dự buổi lễ chào cờ đầu tiên của năm học mới.
Ấn tượng lễ chào cờ ngày đầu năm học mới Từ 1/8: Hà Nội hát Quốc ca tại lễ chào cờ Tổ quốc

Trẻ em hào hứng hát quốc ca

Là một trường ngoại thành của thành phố còn rất nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của các thầy cô giáo cùng các em học sinh, trường THCS Cổ Bi (Gia Lâm) trong năm 2014-2015 đã chính thức được công nhận là trường chuẩn quốc gia. Mới 7h sáng, 489 học sinh trường THCS Cổ Bi đã tề tựu đông đủ tại sân trường, háo hức chờ đón buổi lễ chào cờ đầu tiên của năm học mới. Lễ chào cờ và hát quốc ca được nhà trường tổ chức trang trọng. Được biết trước đó trường đã tổ chức lễ khai giảng ấn tượng và vô cùng xúc động. Tại lễ khai giảng, thầy hiệu trưởng và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Cổ Bi đã trao quà cho các em con gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên các em nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để học tập tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi.

Dường như dư âm của tình cảm thầy trò thiêng liêng ấm áp từ buổi lễ khai giảng đã thực sự tạo ấn tượng không chỉ các em học sinh mà cả các vị đại biểu, các bậc phụ huynh. Vì thế buổi lễ chào cờ đầu tiên của năm học mới, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã nhanh chóng hòa mình vào không khí phấn khởi, sôi nổi những ngày đầu năm học thể hiện qua việc tự tin và dõng dạc hát quốc ca trong nghi lễ chào cờ. “Đoàn quân Việt Nam đi/ Chung lòng cứu quốc/ Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa...". Âm hưởng hùng tráng, vang rền của bài Quốc ca đã mở ra một ngày đầu tuần tràn đầy xung lực, khí thế mới.

Ấn tượng lễ chào cờ ngày đầu năm học mới
Lễ chào cờ tại trường THCS Cổ Bi (Gia Lâm)

Có lẽ tâm lý bỡ ngỡ nhất vẫn là những học sinh đầu cấp, bởi đây là bướt ngoặt lớn đối với trẻ. Lạ bạn, lạ cô, tập làm quen với những con chữ...là lý do nhiều em cảm thấy lo lắng, sợ sệt khi đến trường. Bù lại, khi bắt đầu bước chân vào tiểu học, các em sẽ được làm quen với các hoạt động mới như nghi lễ chào cờ, sinh hoạt đầu tuần với những màn giao lưu văn nghệ cuốn hút khiến nhiều em tỏ ra hào hứng. Buổi học đầu tiên của năm học mới của thầy và trò trường Tiểu học Chu Văn An được bắt đầu với lễ chào cờ đầy ý nghĩa. Sau tiếng trống của đội nghi thức, giáo viên và học sinh đứng nghiêm trang cất vang lời bài hát Quốc ca và Đội ca.

Nhiều em học sinh lớp 1, tuy buổi đầu chào cờ còn nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng nhẩm hát theo cùng các anh chị lớn. Anh Lưu Ngọc Quý, phụ huynh học sinh lớp 1E trường Tiểu học Chu Văn An, cho biết, tuy đã qua tuổi cắp sách tới trường từ lâu nhưng hôm nay được chứng kiến giờ chào cờ của các con khiến anh không khỏi bồi hồi vì xúc động. “Hôm nay là ngày học chữ đầu tiên trong cuộc đời con gái. Từ tối qua cháu đã bắt bố bật bài quốc ca trên mạng để hát theo và sáng nay tự giác dạy rất sớm để đến kịp giờ chào cờ đầu tiên”, anh Quý cho biết. Chị Phạm Thị Mai, có con năm nay vào lớp 1, trường Tiểu học Thanh Liệt (Thanh Trì – Hà Nội), chia sẻ: “Ngoài thời gian được các thầy cô giáo dạy học hát quốc ca ở trường thì về nhà bố mẹ cũng ôn luyện lại thêm cho cháu. Vì trẻ con thường hiếu động nên tôi còn luyện tập thêm cho cháu về tác phong nghiêm trang để khi thực hiện nghi lễ chào cờ ở trường cháu sẽ tự tin hơn...”. Còn theo cô Nguyễn Hải Yến, giáo viên lớp 1A (trường Tiểu học Thanh Liệt), nhiều em học sinh lớp 1 chưa thể thuộc nhuần nhuyễn bài hát quốc ca, đội ca nên các em sẽ nhẩm hát theo các anh chị lớn. Chủ yếu là giúp các em làm quen với đội hình, đội ngũ và các hoạt động tập thể của nhà trường...

Nhiều hoạt động lồng ghép trong lễ chào cờ

Chị Phạm Thị Mai có con năm nay vào lớp 1, trường Tiểu học Thanh Liệt (Thanh Trì – Hà Nội) chia sẻ: “Ngoài thời gian được các thầy cô giáo dạy học hát quốc ca ở trường thì về nhà bố mẹ cũng ôn luyện lại thêm cho cháu. Vì trẻ con thường hiếu động nên tôi còn luyện tập thêm cho cháu về tác phong nghiêm trang để khi thực hiện nghi lễ chào cờ ở trường cháu sẽ tự tin hơn...”.

Ở một số trường, buổi lễ chào cờ ngoài những nghi thức còn có những hoạt động ngoại khóa, vui chơi. Tại trường THCS Kim Giang (Thanh Xuân – Hà Nội), lễ chào cờ đầu tiên của năm học cũng thật ý nghĩa bởi sự lồng ghép khéo léo nội dung chương trình học tập của tháng 9. Trong tiếng trống âm vang, tiếng hát của các em thơ cất cao, ngập tràn tình yêu và lòng tự hào với Tổ quốc Việt Nam anh hùng, với mái trường mến yêu. Đây cũng là dịp cô Tổng phụ trách phát động học sinh toàn trường hưởng ứng tháng An toàn giao thông, một nội dung quan trọng sẽ được giảng dạy trong các tiết sinh hoạt tập thể của tháng 9.

Trường phổ thông Liên cấp Vinschool thực sự chú trọng đến các hoạt động học và trải nghiệm của học sinh, để chính các em phát huy được hết khả năng của mình, theo định hướng phát triển phẩm chất của học sinh, đồng thời chú ý phát triển những năng lực chuyên biệt, năng lực đặc thù của từng môn học, của từng hoạt động giáo dục. Vì thế buổi lễ chào cờ đầu tiên của năm học mới khá ấn tượng với màn hát quốc ca hợp xướng, chia là ba bè khiến không khí càng thêm phần trang trọng. Trong lễ chào cờ, Cô Nguyễn Thục Anh, giáo viên mỹ thuật khối cấp 1 cho biết, bức tranh mang chủ đề “sẵn sàng hội nhập” – chủ đề xuyên suốt của năm học này.

Trường Tiểu học quốc tế Tương Lai (quận Cầu Giấy) công bố kết quả cuộc thi “Họa sĩ nhí” vừa được tổ chức vào cuối tháng 8 cho học sinh khối 1 và khối 2 trong buổi lễ chào cờ đầu tiên của năm học. Với đề tài vẽ về mái trường mến yêu, các em học sinh đã thỏa sức sáng tạo, thể hiện tình cảm yêu thương và gắn bó với trường lớp, thầy cô và bạn bè. Giải thưởng cho những học sinh đoạt giải là các phần học bổng có giá trị của Câu lạc bộ tạo hình nghệ thuật do nhà trường tổ chức. Được biết đây là hoạt động từ nhiều năm nay nhằm khuyến khích sáng tạo của học sinh.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng ngày 19/11, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống, 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Xem thêm
Phiên bản di động